An Giang: Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Tổ đình Phi Lai viên mãn

PSO - Sáng ngày 14/3/2019 (nhằm ngày 9/2 năm Kỷ Hợi) chư Tôn đức Môn hạ Tổ đình Phi Lai đã thực hiện nghi thức cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng tại Tổ đình Phi Lai (xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Tại khóa lễ chư Tôn đức sau khi niêm hương cầu nguyện, đã cử hành nghi thức sái tịnh đỉnh đồng và thành kính tụng kinh, đồng niệm Tôn hiệu chư Phật, Bồ-tát cầu nguyện việc lắp đỉnh bảo tháp trên nóc công trình Chánh điện Tổ đình Phi Lai đang xây dựng, được diễn ra an toàn và thành tựu.

Trong thời gian khoảng hơn 30 phút, các chuyên gia kỹ thuật đã dùng cần cẩu đưa đỉnh tháp đồng chạm vị trí được định sẵn trên đỉnh ngôi Chánh điện Tổ đình Phi Lai.

Đỉnh bảo tháp Tổ đình Phi Lai được đúc bằng chất liệu đồng nguyên khối mạ vàng, chiều cao từ đế đến đỉnh chóp tháp đồng cao 8 mét, trọng lượng 3 tấn được nhóm thợ làng đúc đồng huyện Ý Yên (Nam Định) thực hiện.

Tổ đình Phi lai là ngôi chùa có vai trò đặc biệt trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, Vào khoảng đầu thế kỷ 20, năm 1900, trên bước đường du hóa Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền đã trụ tích tại nơi đây để kiến lập đạo tràng hoằng truyền Phật pháp. Đến nay trải qua hơn 3 thế kỷ tồn tại theo thời gian Ngôi chùa quê xưa chốn Tổ đã xuống cấp nghiêm trọng. Để giữ gìn và ghi nhớ ân đức cao dày của chư Tổ. Năm 2018 với sự khởi xướng của HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trụ trì Chùa Minh Đạo (TP.HCM) cùng chư Tôn đức Tăng Ni Môn hạ Tổ đình Phi Lai đã phát tâm đại trùng tu ngôi chốn Tổ. Vào ngày 15 tháng 2 năm Mậu Tuất, nhân sự kiện Lễ húy kỵ lần thứ 85 Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang cũng như quý cấp chánh quyền tỉnh, Ban trùng tu và Môn hạ tổ đình Phi Lai đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm tham dự lễ húy kỵ và động thổ đặt đá khởi công trùng tu tổ đình Phi Lai. Trải qua gần 1 năm thi công dưới sự trực tiếp quang lâm và chỉ dẫn tận tình của HT. Thích Thiện Nhơn – Trưởng ban trùng tu cũng như sự hoan hỷ công đức của chư Tôn đức Tăng Ni, quý nhà hảo tâm và Phật tử gần xa hỷ cúng, đến nay công trình Ngôi Chánh điện đã sắp được thành tựu viên mãn. Nhân dịp Lễ Húy Kỵ lần thứ 86 của Tổ sư Ban trùng tu và Môn hạ tổ đình Phi Lai sẽ tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, buổi lễ sẽ cung thỉnh sự quang lâm chứng minh của chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, chư Tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN, các Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành ĐBSCL, quý quan khách lãnh đạo chính quyền các cấp cùng nhân dân tín đồ đồng bào Phật tử đồng về tham dự.

Thời gian: diễn ra từ ngày 18 – 20/3/2019 (nhằm  13 – 15/2 năm Kỷ hợi)

Địa điểm: ấp Núi Voi, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Việc lắp đỉnh tháp đồng tại Ngôi Chánh điện Tổ đình Phi Lai là bước chuẩn bị cho sự kiện trọng đại trên.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được:

Thái Huỳnh

&app=desktop">Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

    The post An Giang: Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng tổ đình Phi Lai viên mãn appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online