Tổ đình Phi Lai - dấu ấn chấn hưng Phật giáo vùng Tây Nam Bộ

PSO - Sáng ngày 8/3 (nhằm ngày rằm tháng 2 năm Canh Tý), nhân lễ huý kỵ lần thứ 87 của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền, Tổ đình Phi Lai (xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã trang nghiêm làm Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm và khánh tạ Tam Bảo sau 2 năm đại trùng tu Tổ đình.
Chư Tôn đức tưởng niệm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền
Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm chánh Văn phòng 2 TƯ GH; HT.Thích Thiện Đức, TT.Thích Phước Nguyên – đồng Uỷ viên TT HĐTS; HT.Thích Huệ Tài – Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh An Giang; HT.Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Long An; TT.Thích Phước Nghiêm – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GH; TT.Thích Minh Nhẫn – Uỷ viên HĐTS, Tổng Biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online; cùng chư Tôn đức HĐTS, Ban Trị sự các tỉnh thành và Tăng Ni thuộc tông môn Tổ đình đồng về tham dự.
Tại lễ tưởng niệm, thay mặt Ban tổ chức, HT.Thích Huệ Thông đã ôn lại tiểu sử và hành trạng của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền.
Môn đồ đệ tôn của Tổ Phi Lai
Tổ sư sinh tháng 2 năm Tân Dậu (1861) tại xã Diêm Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Năm Tân Tỵ (1881) khi tỏ ngộ lý vô thường, Ngài đến xin quy y xuất gia với Tổ Mình Mai – Phương Danh, trụ trì chùa Giác Viên, Giác Lâm Gia Định, được Tổ ban Pháp húy Như Hiển, hiệu Chí Thiền, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 39. Sau thời dài tịnh tu ở vùng Núi Cấm, đến năm 1905, Tổ sư được người dân và Phật tử xung quanh làng Tú Tề biết đến là vị thiền sư có tấm lòng từ bi cao cả và giới đức uy nghiêm nên đã cung thỉnh Ngài về trụ trì chùa Phi Lai. Từ đó, Ngài ở lại làng để hoằng truyền chánh pháp, nuôi dạy Tăng tài, cứu tế từ thiện và trùng tu ngôi chùa lá đơn sơ bé nhỏ trở thành một chốn Tổ khang trang.
Di ảnh Tôn sư Như Hiển - Chí Thiền
Trong thời gian hơn 60 năm thừa hành Phật sự, Hòa thượng đã Quy y Tam bảo cho hàng trăm Phật tử hữu duyên, và hơn 40 Tăng Ni xuất gia, trở thành Pháp khí cho Đạo pháp, góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử và xã hội làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng phát triển, chúng sanh lợi lạc, tốt đời đẹp đạo. Năm Quý Dậu (1933), Ngài thọ bệnh và trước khi viên tịch Ngài chắp tay niệm lớn: “Nhất niệm Viên quang tội tánh không, đẳng đồng Pháp giới hàm thanh tịnh” rồi an nhiên viên tịch vào ngày Rằm tháng 2 năm Quý Dậu. Trụ thế 73 năm và 52 mùa an cư kiết hạ.
HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Tôn trưởng Tổ đình Phi Lai
Nhân lễ huý kỵ của Tổ sư, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt tông môn Tổ đình đã phát biểu tri ân chư Tôn đức giáo phẩm các cấp của Giáo hội đã trở về Tổ đình Phi Lai để dâng hương tưởng niệm lần thứ 87 ngày viên tịch của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền, giúp cho hàng đệ tôn làm tròn đạo hiếu, báo đáp Tôn sư. Nhân đây, Hoà thượng cũng chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, nhà tài trợ trong 2 năm qua đã đồng hành hỷ cúng tịnh tài và công sức để trùng tu lại ngôi Tổ đình được khang trang và uy nghiêm như ngày hôm nay. Hoà thượng Chủ tịch HĐTS, tôn trưởng của tông môn cho rằng, việc đại trùng tu lại Tổ đình Phi Lai đã góp phần làm trùng quang tổ ấn, làm nơi nương tựa tâm linh cho thế hệ Tăng Ni vùng Nam bộ tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, phát triển đạo vàng. Đồng thời, Tổ đình cũng tạo nên một điểm nhấn văn hoá tâm linh cho vùng 7 núi, An Giang.
Chư Tôn đức làm lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm
Dịp này, chư Tôn đức chứng minh và tông môn Tổ đình cũng làm lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm cao 21m bằng đá khối. Tại buổi lễ, chư Tôn Hoà thượng đã cử hành nghi thức sái tịnh tôn tượng và tụng thời Bát nhã tâm kinh cầu nguyện tật bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc. Được biết, Tổ đình Phi Lai được lập nên trước năm 1900 phía dưới chân một ngọn núi nhỏ có tên Kỳ Hương. Sau khi Tổ Chí Thiền – trụ trì chùa viên tịch, năm 1945 do biến cố chiến tranh Chùa bị thiêu huỷ hoàn toàn. Đến 1947 được chư Tôn đức trong Tông môn thời đó cho kiến tạo lại nhưng với quy mô khiêm tốn. Qua hơn 80 năm chùa đã xuống cấp trầm trọng, đến năm 2018 cũng vào dịp huý kỵ lần thứ 85 của Tổ sư Chí Thiền, khi các duyên hội đủ, HT.Thích Thiện Nhơn đã đứng ra lập ban kiến thiết để trùng tu lại Tổ đình. Sau 1 năm xây dựng, ngày rằm tháng 2 năm Kỷ Hợi (2019), Tổ đình đã trang nghiêm long trọng làm lễ khánh thành giai đoạn 1 dưới sự chứng minh của chư Tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN. Đến nay, sau 2 năm đại trùng tu, Tổ đình đã hoàn thiện gồm các hạng mục chánh điện, tây lang, đông lang và khu hậu tổ, khu lưu niệm thờ tự, cổng tam quan, tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm an vị giữa khuôn viên Tổ đình; riêng chánh điện có quy mô 01 trệt, 01 lầu 07 mái Cổ lầu và kim tháp bằng đồng 8m với tổng diện tích 3.927m2, cao 36,5m. Đặc biệt, bảo tháp an trí nhục thân của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền trong Tổ đình vẫn được giữ nguyên hiện trạng.

tin, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online