25/03/2019 07:17

Bà Rịa Vũng Tàu: Chùa Thiên Long tổ chức lễ vía kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm Đản Sanh

PSO - Được sự khích lệ và động viên của Hòa thượng viện chủ thượng Quảng hạ Hiển viện chủ chùa Thiên Long (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ), 18 giờ 30 ngày 19-2 năm Kỷ Hợi – 2019, Đại đức Thích Nguyên Trụ - Trụ trì chùa Thiên Long tổ chức lễ vía kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm Đản Sanh – hướng dẫn nam nữ Phật tử lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm.

Trước khi diễn ra buổi lễ, Đại đức Trụ trì giải thích ý nghĩa việc lạy ngũ bách danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm cho đại chúng hiểu, lạy là thể hiện lòng tôn kính, lòng biết ơn đối với một vị Bồ tát có tấm lòng từ bi vô lượng, luôn gần gũi chúng sanh để cứu khổ cứu nạn giúp cho mọi người an vui hạnh phúc. Đảnh lễ một danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm là nguyện cầu tâm mát dịu, lắng động, đầy đủ yêu thương, từ bi thương trải rộng, phát tâm tu tập theo hạnh nguyện Ngài, phát khởi lòng  từ cứu giúp chúng sanh, quan tâm chia sẻ tình thương với người thân, gia đình và chúng sanh muôn loài.

Tiếp đến, Đại đức Thích Nguyên Trụ cùng đạo tràng trang nghiêm thắp nến dâng cúng dường Tam Bảo và thực hiện nghi thức lạy ngũ bách danh trang nghiêm và thành kính theo từng lời phát nguyện:  “1. Kính lạy đức Quan Âm, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Hôm nay và mãi mãi. 2. Kính lạy đức Quan Âm, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Cho trí sáng tâm khai. 3. Kính lạy đức Quan Âm, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Sống an vui tự tại. 4. Kính lạy đức Quan Âm, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Không ác ý với ai. 5. Kính lạy đức Quan Âm, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Luôn nói lời từ ái. 6. Kính lạy đức Quan Âm, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Không gây khổ cho ai…”.

Được biết, chùa Thiên Long là một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong một xã nghèo nhất huyện Tân Thành (nay là TX. Phú Mỹ), dân cư trong thôn còn thưa thớt, ít người lui tới. Mặc dù chùa chưa được nhiều người về tham gia tu tập, buổi lễ vía có ít người tham dự nhưng ai nấy cũng tràn đầy hoan hỷ khi hoàn thành tâm nguyện lạy Ngũ bách danh một lòng xưng tán danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và đó cũng là sự khích lệ to lớn cho Đại đức Trụ trì trên bước đường hành đạo nơi vùng đất nắng gió, khô cằn này.

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share

Thiên Long

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online