Bắc Kinh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm hữu nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc

PSO - Đáp lại lời mời của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, chiều ngày 01/12/2019, phái đoàn Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tại Văn phòng Hiệp hội (chùa Quảng Tế, thủ đô Bắc Kinh).
Phật tử cung đón phái đoàn Phật giáo Việt Nam
Đi cùng đoàn có Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TƯGH; Thượng toạ Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN; Thượng toạ Thích Minh Nghiêm - Uỷ viên Thường trực HĐTS; Thượng Toạ Thích Minh Quang - Uỷ viên HĐTS – Phó Chánh Văn phòng I TƯGH; Thượng toạ Thích Nguyên Thành - Uỷ viên HĐTS; Thượng toạ Thích Giải Hiền - Uỷ viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc Tế TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Nguyên Chính - Uỷ viên HĐTS GHPGVN.
HT. Thích Diễn Giác đón tiếp phái đoàn GHPGVN
Đón tiếp phái đoàn có: Hòa thượng Thích Diễn Giác – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; ông Lưu Uy – Tổng Thư ký Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; ông Vương Lập – Chủ nhiệm Văn phòng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; ông Bành Thế Đoàn – Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cùng chư Tôn đức và cư sĩ Phật tử Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đã gửi lời cảm ơn những tình cảm mà Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã dành cho đoàn. Hòa thượng cho rằng: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có mối quan hệ gần gũi trải qua hàng nghìn năm lịch sử. Đặc biệt Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam cùng trường phái với kinh sách, giáo lý có nhiều nét tương đồng. Hòa thượng mong rằng trong thời gian tới Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc luôn có sự giao lưu, học hỏi nhiều hơn nữa đặc biệt là vấn đề giáo dục, nhằm nâng cao mối quan hệ trong tinh thần hòa hợp và phát triển vững mạnh. Trong lời phát biểu chào mừng, Hòa thượng Thích Diễn Giác bày tỏ sự hoan hỷ chào đón phái đoàn Phật giáo Việt Nam trong chuyến thăm lần này. Hòa thượng cho biết nhân dân Việt Nam và Trung Quốc luôn có những nét tương đồng trong văn hóa, chính trị và đặc biệt là trong văn hóa Phật giáo. Phật giáo hai nước luôn có đồng tâm niệm là mong cầu quốc gia thịnh vượng, đời sống nhân dân an lạc, ấm no hạnh phúc. Hòa thượng cũng đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) và đã đón tiếp phái đoàn Phật giáo Trung Quốc một cách trọng thể và thịnh tình.
Chư Tôn đức đại diện Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc
Trong năm 2020, năm diễn ra sự kiện quan trọng đó là lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hòa thượng mong rằng Phật giáo hai nước sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chúc mừng, thúc đẩy sự phát triển quan hệ hữu hảo giữa Phật giáo hai nước.Nhân đây Hòa thượng cũng đã gửi lời mời đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự đại lễ Phật đản do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý. Nhận lời mời của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trong năm 2020 phái đoàn Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc sẽ có chuyến thăm hữu nghị GHPGVN. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯGH đã tiếp nhận lời mời của lãnh đạo Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Sau khi trở về Việt Nam, Thượng tọa sẽ trình bày lời mời của Hội đến Đức Hòa thượng Pháp chủ và Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự sẽ cử phái đoàn đến tham dự Đại lễ Phật Đản năm 2020 do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức. Để phát triển mối quan hệ văn hóa Phật giáo lâu đời giữa hai quốc gia láng giềng, Thượng tọa cho biết Phật giáo hai nước sẽ có những hoạt động tổ chức để chào mừng 70 năm thiết lập thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc đồng thời thúc đẩy, phát triển bền vững mối quan hệ giữa Phật giáo hai quốc gia bằng những chương trình, hoạt động cụ thể để đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Trước đó, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Ông Phạm Sao Mai - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Bắc Kinh Trung Quốc đã tiếp đoàn. Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chư Tôn đức GHPGVN đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh
HT. Thích Thanh Nhiễu dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Theo lịch trình, sáng ngày 02/12 phái đoàn Trung ương GHPGVN sẽ thăm và chào xã giao Ban Dân vận Trung Quốc, sau đó viếng thăm một số chùa tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Xem thêm một số hình ảnh trong chuyến thăm:
Phật tử cung nghinh phái đoàn GHPGVN đến thăm
Lễ Phật tại chùa Quảng Tế - Văn phòng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc
Phật giáo hai nước tặng quà lưu niệm cho nhau
Chư Tôn đức tham quan chùa Quảng Tế
Đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
Sau đó chư Tôn đức đã dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Dũng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online