Bạc Liêu: TT.TS. Thích Minh Nhẫn chia sẻ về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Quản lý - Hoằng pháp”

PSO - Sáng nay, ngày 30/6/2020, tại khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Hành chánh Trụ trì - Trường hạ trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu - chùa Long Phước (P.5 - TP. Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu), TT. Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông (TT-TT) TƯ, Tổng biên tập Kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online đã có buổi chia sẻ chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Quản lý - Hoằng pháp”. Tham dự - chứng minh buổi thuyết giảng có sự hiện diện của HT. Thích Huệ Trí - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Pháp chế TƯ GHPGVN, Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Giác Nghi - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh và hơn 200 chư Tôn đức trụ trì tỉnh Bạc Liêu cùng chư hành giả an cư tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu. Mở đầu buổi chia sẻ, Thượng tọa đã nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII (2012-2017) TƯ GHPGVN đã thành lập Ban TT-TT để có tiếng nói chính thức của GHPGVN trong thông tin, quản lý, điều hành mọi Phật sự và truyền bá chánh pháp. Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nghị quyết về phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 tại điểm thứ 8 “Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng Pháp, chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội, nhằm nêu cao giá trị Từ bi – Trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng, Ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội các cấp, trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”. Tạo động lực cho công tác truyền thông phát triển các hoạt động phải lan tỏa đến tất cả các nơi trong nước và ngoài nước…”. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện thời kỳ đổi mới và hội nhập ở nước ta. Các nhà Hoằng pháp có cơ hội rất lớn để tiếp cận với các tín đồ Phật giáo và các nhà nghiên cứu về Phật giáo, cũng như các nền Phật học ở trong nước và ở nước ngoài thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các mạng xã hội để một mặt học tập, bồi dưỡng, bổ túc tri thức Phật pháp, một mặt chuyển tải, truyền bá chính pháp đến đông đảo quần chúng một cách dễ dàng và hiệu quả. Qua buổi chia sẻ Thượng tọa cũng đưa ra những ví dụ về cách làm truyền thông Phật giáo cũng như các cách để chống lại những tác hại mà truyền thông, mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Tăng, Ni, Phật tử… làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội. Theo Thượng tọa, việc hiểu biết và sử dụng phương tiện truyền thông để quản lý và chuyển tải giáo pháp của Đức Phật đến với mọi người là một phương pháp truyền bá đạo pháp được xem là hiệu quả nhất trong thời đại cách mạng 4.0 hiện nay và mục đích cuối cùng của truyền thông Phật giáo là công tác hoằng truyền chánh pháp, chuyển hóa khổ đau, đem đến sự bình an và hạnh phúc cho người đọc người nghe. Đồng thời chấn chỉnh kịp thời những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến hình ảnh Tăng đoàn, đem lại chánh kiến cho những người con Phật. Bên cạnh đó là sự định hướng về tư tưởng, về sự phát triển của tổ chức Phật giáo Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới. Buổi chia sẻ kết thúc trong tinh thần hoan hỷ của toàn thể chư Tôn đức trụ trì trong tỉnh cũng như hành giả an cư. Ban chức sự trường hạ cũng gửi lời tri ân sâu sắc và chúc Thượng tọa giảng sư pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ekip PSO

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online