27/06/2018 09:06

Bahrain: Cộng đồng Phật giáo Sri Lanka khánh thành Bảo tháp chùa Riffa

Ngôi già lam tự viện Phật giáo đầu tiên tại Vương quốc Bahrain được kiến tạo vào năm 2008 tại thành phố Riffa bởi Cộng đồng Phật giáo Sri Lanka dưới sự quản lý của cư sĩ Sumith Gunasekara.

Ngôi già lam tự viện Phật giáo khiêm tốn nêu trên, có lẽ là một trong những cơ sở tự viện Phật giáo đầu tiên được xây dựng tại vùng Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Với sự hỗ trợ không ngừng, sự hợp tác và bảo trợ hào phóng của cộng đồng tha hương Sri Lanka, chủ yếu là Phật tử cũng như một số tôn giáo, sắc tộc khác cùng nguồn gốc Sri Lanka, Tiến sĩ Phật tử A. Saj U. Mendis, Đại sứ Sri Lanka tại Bahrain cùng với Cư sĩ Sumith Gunasekara, vị Giám tự đã công bố khánh thành ngôi Bảo tháp và ngôi già lam Riffa.

Bahrain: Cộng đồng PG Sri Lanka khánh thành Bảo tháp chùa Riffa

Sự hiện diện đông đảo những người Sri Lanka tha hương cùng nhiều người khác cùng chung Phật giáo cũng như những người thuộc mọi tín ngưỡng, tôn giáo, vùng miền đã đến tham dự lễ trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể.

Ngôi già lam Riffa và ngôi Bảo tháp đầu tiên được khánh thành tại vùng MENA, biểu tượng cho sự bao dung, bác ái của Vương quốc Bahrain (một quốc gia quân chủ Ả Rập trên vịnh Ba Tư).

Hiện nay, ngôi già lam Rifa sở hữu rất nhiều pho tượng Phật, bích họa, cây Bồ đề được đưa về từ khắp nơi Sri Lanka và có một Thiền đường cùng nhiều công trình khác dành cho Phật tử Sri Lanka tha hương. Bởi Vương quốc Bahraain có số lượng lớn các Phật giáo đồ là người Sri Lanka, ngôi già lam Riffa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh Phật giáo, nơi tôn thờ Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng), tụng kinh cầu nguyện, tu tập thiền định, học giáo lý và một số mục đích khác.

Cùng với Phật giáo, một số tôn giáo lớn khác được thực hành tại Sri Lanka gồm Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Hindu giáo, các tôn giáo này cũng có nơi tế tự riêng tại Vương quốc Bahrain.

Tại buổi khánh thành ngôi Bảo tháp chùa Riffa, cư sĩ Sumith Gunasekara phát biểu rằng, cộng đồng người Sri Lanka cùng với ông đã làm việc không biết mệt mỏi và nỗ lực hơn 6 tháng qua để xây dựng ngôi Bảo tháp này. Hơn nữa, cư sĩ Sumith Gunasekara nói thêm rằng, phần vàng lá trên chóp Bảo tháp được thiết kế và mang đến từ Sri Lanka. Thông điệp của ông đó là, ngôi già lam Riffa, điểm đến thường xuyên của không chỉ Phật giáo đồ mà còn cộng đồng người Sri Lanka, cộng đồng các quốc gia khác, thuộc các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, sẽ là một nơi hòa giải, xoa dịu và yên bình.

Trong dịp lễ khánh thành Bảo tháp, Tiến sĩ Phật tử A. Saj U. Mendis, Đại sứ Sri Lanka tại Bahrain đã phát biểu rằng, ngôi chùa duy nhất tại Vương quốc Bahrain với một Bảo tháp sẽ cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân tiếp cận và thấm nhuần giáo lý từ bi trí tuệ của bậc Đạo sư vĩ đại của chư thiên và loài người – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Cư sĩ Sudesh Karunathilake, người bảo trợ ngôi già lam Riffa, trình bày và nói rõ những khó khăn, thách thức và tiên đoán đối với cư sĩ Sumith Gunasekara cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp không chỉ cho việc xây dựng ngôi Bảo tháp mà còn trong việc duy trì chính tín, chính kiến Phật giáo.

Vân Tuyền (Nguồn: The Ministry)

(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online