Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư thăm và làm việc tại Trường Phật học Quảng Nam

Sáng ngày 25/11/2020 (11/10 Canh Tý), tại Trường Phật học Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ) phái đoàn Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư GHPGVN đã có chuyến thăm và làm việc với Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam và Trường Phật học.
Chư tôn đức Ban Giáo dục Phật giáo TƯGH thăm và làm việc tại Trường Phật học Quảng Nam
Tham dự có TT.Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Trung ương Giáo hội, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hà Nội, Trưởng đoàn; TT.Thích Phước Đạt – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban GDPG T.Ư, Phó Viện Trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM; TT.Thích Nguyên Thành – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Phó thư ký Ban GDPG T.Ư, Phó Viện Trưởng Học viện PGVN tại Huế; TT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu Trưởng trường Phật học Quảng Nam; ĐĐ.Thích Viên Trừng – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Phó ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT.Thích Chúc Tín – UVTT Ban GDPG T.Ư, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế, Hiệu Trưởng trường Trung cấp Phật học TP.Đà Nẵng; cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TƯGH, Ban GDPG tỉnh Quảng Nam, Ban Giám hiệu, quý giáo thọ, Tăng Ni sinh, Phật tử…
HT.Thích Như Phẩm - Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu phó Trường Phật học Quảng Nam phát biểu chào mừng
TT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu Trưởng trường Phật học Quảng Nam trao lẵng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Trưởng đoàn
Tại buổi thăm, HT.Thích Như Phẩm - Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu phó Trường Phật học Quảng Nam phát biểu chào mừng. Chư tôn đức Ban Thư ký nhà trường đã báo cáo tổng quát về tình hình sinh hoạt và công tác đào tạo, Giáo dục Tăng Ni của nhà trường hiện nay.
ĐĐ.Thích Minh Pháp - Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh và Ban Giám hiệu Trường Phật học Quảng Nam báo cáo công tác dạy và học
Theo báo cáo, Trường Phật học Quảng Nam được thành lập năm 1997 đến nay đã được 23 năm, đào tạo cả 2 chương trình Phật học lẫn thế học được 7 khóa trung cấp và 3 khóa cao đẳng Phật học cho hơn 600 Tăng Ni sinh trong địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ra trường. Các Tăng, Ni sinh ra trường có một số du học ở nước ngoài hoặc đang theo học tại các Học viện Phật giáo Việt Nam (có 23 Tăng ni sinh khóa VII vừa trúng tuyển vào học viện PGVN tại Huế và TP.Hồ Chí Minh), một số phát nguyện làm trụ trì hướng dẫn Phật tử tu học cũng như tham gia vào các công tác Phật sự từ cấp tỉnh cho đến các huyện, thị trong địa bàn tỉnh nhà.
Tăng Ni sinh khóa VIII Trường Phật học Quảng Nam tham dự buổi lễ
Hiện nay, trường có 36 Tăng Ni sinh đang theo học lớp Trung cấp Phật học năm thứ I (khóa VIII) và 77 học viên lớp Phật học dành cho cư sĩ Phật tử khóa I. Chương trình giảng dạy của nhà trường được Ban Giám hiệu cùng các giáo thọ soạn thảo dựa trên cơ sở chương trình Phật học cơ bản và sách giáo khoa của Ban GDPG T.Ư đề ra. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay, nhà trường đã đầu tư thêm 1 phòng học vi tính gồm 11 dàn máy, thư viện sách, tân trang hệ thống điện, thiết bị chiếu sáng, tủ sách, bàn ghế, lắp đặt hệ thống máy chiếu hỗ trợ giảng dạy và hệ thống camera an ninh. Vừa qua cơn bão số 9 đã làm tốc mái ngói và hư hại một số trang thiết bị dạy và học, nhà trường đã khắc phục tạm thời để tiếp tục việc dạy và học.
TT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu Trưởng trường Phật học Quảng Nam phát biểu...
Chư tôn đức Ban Thư ký và quý giáo thọ trường Phật học Quảng Nam cũng nêu lên một số khó khăn của nhà trường hiện nay, nhất là việc cần có chỗ nội trú cho TNS để đảm bảo công tác dạy và học. Các Trường Trung cấp Phật học ở các tỉnh thành khu vực lân cận nên có sự thống nhất và liên kết với nhau trong việc chiêu sinh khóa mới để đảm bảo số lượng đầu vào và chất lượng khi ra trường. Phần lớn TNS không được đào tạo từ lớp sơ cấp nên chỉ có ít kiến thức sơ giáo tại tự viện vốn không đồng đều, khiến việc giảng dạy chậm lại so với giáo trình đề ra. Hiện tại một số môn học vẫn chưa có sách giáo khoa, nên giáo trình do các giáo thọ tự soạn, có thể dẫn đến độ chênh về cả nội dung lẫn phương pháp chuyển tải, điều này tạo sự không thống nhất giữa các trường Phật học. Trong khi đó, có nhiều môn học theo chương trình sử dụng nhiều văn bản chữ hán khiến cho TNS sơ cơ lại không theo kịp hoặc dẫn đến học quá tải.
TT.Thích Phước Đạt – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban GDPG T.Ư, Phó Viện Trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM phát biểu
Các thành viên trong đoàn đã phát biểu thông tin về quá trình biên soạn sách giáo khoa Trung cấp Phật học và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy ở các trường Phật học...
TT.Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Trung ương Giáo hội, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Qua trao đổi, thảo luận, tiếp thu ý kiến phát biểu đề xuất, kiến nghị của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh và Ban Giám hiệu Trường Phật học Quảng Nam, TT.Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Trung ương Giáo hội, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hà Nội ghi nhận và tán dương những thành quả của Trường Phật học Quảng Nam; Thượng tọa nhấn mạnh: “Sau bão lũ, rất mừng là chư tôn đức Trường Trung cấp Phật học ở các tỉnh thành miền Trung, đặc biệt các tỉnh khó khăn như Quảng Nam, Quảng Ngãi đã nhanh chóng kịp thời khắc phục và ổn định việc học tập cho TNS của mình. Hiện nay, Ban Giáo dục Phật giáo Việt Nam cũng rất mong muốn các cơ sở Giáo dục phải nên nội trú, chỉ có nội trú mới nâng cao chất lượng đào tạo…” Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư cũng đang tích cực đổi mới một cách có hệ thống ngành Giáo dục Phật giáo Việt Nam, nhất là việc biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình ở các bậc học trong hệ thống giáo dục Phật giáo hiện nay.
Ban GDPG TƯGH hỷ cúng 300 triệu đồng đến Trường Phật học Quảng Nam
Dịp này, Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư cũng trao tặng phần quà ý nghĩa và hỷ cúng 300 triệu đồng đến Trường Phật học Quảng Nam hỗ trợ công tác giáo dục và khắc phục sau bão. Một số hình ảnh được ghi nhận:  

Xuân Sáng

PSO Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online