Bến Tre: Khánh thành và bàn giao 3 cây cầu Tường Nguyên số 366-367-369

(PSO) - Sáng ngày 15/9/2020, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Minh Phú - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban từ thiện xã hội GHPGVN TP. HCM, Chủ tịch Hội từ thiện Tường Nguyên (Quận 4, Tp. HCM), quý Phật tử, nhà tài trợ và mạnh thường quân Hội từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 3 cây cầu giao thông nông thôn mang tên Tường Nguyên số 366-367-369 tại xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Buổi lễ khánh thành cầu có: ông Nguyễn Công Vĩnh - Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bến Tre, đại diện các cấp chính quyền địa phương và đông đảo bà con đồng tham dự.

Được biết, mỗi cây cầu Tường Nguyên tại đây có chiều dài 12m, chiều rộng 2,8m. Tổng kinh phí xây dựng 3 cây cầu là 200 triệu đồng, do Hội từ thiện Tường Nguyên vận động gia đình Phật tử bà Bùi Thị Ngọ, bà Lê Thùy Giang (pháp danh: Quảng Tịnh) ở Úc Châu; cùng gia đình bà Đào Thị Thanh (pháp danh: Diệu Tâm) phát tâm tài trợ. Sau 9 ngày thi công, 3 cây cầu Tường Nguyên số 366- 367- 369 đã được xây dựng hoàn thành đúng tiến độ.

ĐĐ. Thích Minh Phú nhận thư cảm ơn từ đại diện chính quyền
Phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Phú gửi lời tri ân chính quyền và bà con Phật tử đã chung tay đóng góp hỗ trợ xây dựng cầu

Tại điểm Khánh thành và bàn giao cầu, đại diện Hội từ thiện Tường Nguyên, ĐĐ. Thích Minh Phú có lời phát biểu cảm ơn đến các gia đình Phật tử đã phát tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu, chung tay góp sức, giúp cho bà con vùng quê sông nước được thuận tiện đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Chủ tịch Hội từ thiện Tường Nguyên cũng bày tỏ niềm tri ân đến chính quyền địa phương và bà con Phật tử xã Tân Thành Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Từ thiện cùng các nhà hảo tâm hoàn thành công trình.

Buổi lễ cắt băng khánh thành 3 cây cầu Tường Nguyên tại xã Tân Thành Bình đã diễn ra trong niềm hoan hỷ và thành công tốt đẹp.

Chiều cùng ngày, Hội Từ thiện Tường Nguyên đã đến xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, làm lễ khởi công xây dựng cây cầu Tường Nguyên số 373.

Đại Đức Thích Minh Phú và đại diện chính quyền thực hiện nghi thức động thổ khởi công cầu Tường Nguyên số 373

Được biết, trước đó, qua khảo sát trên địa bàn xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, có 1 cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, lại là nơi giao thương qua lại của nhiều hộ dân, rất cần thiết được xây dựng mới. ĐĐ. Thích Minh Phú, đã vận động mạnh thường quân tại TP.HCM tài trợ kinh phí xây dựng cây cầu giao thông nông thôn số 373 này (cây cầu có chiều dài 14m, ngang 2.2m).

Xây cầu là một trong những hoạt động từ thiện nổi bật xuyên suốt trong gần 20 năm qua của Hội từ thiện Tường Nguyên, đến nay, Hội đã hoàn thiện và bàn giao gần 400 cây cầu, góp phần hỗ trợ giao thông nông thôn được thuận tiện, phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của bà con nhân dân, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương.

-Một số hình ảnh được ghi nhận:

Lâm Huy

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online