12/01/2021 17:18

Bến Tre: Phân ban Ni giới tỉnh họp triển khai công tác Phật sự đầu năm 2021

PSO Sáng ngày 12/01/2021, tại Văn phòng Phân Ban Ni giới tỉnh Bến Tre (chùa Bạch vân), đường Đoàn Hoàng Minh, phường 6, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã diễn ra phiên họp triển khai công tác Phật sự đầu năm 2021.

Quang lâm chứng minh phiên họp có HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Phân ban Ni giới tỉnh có sự hiện diện: NT. Thích nữ Như Tâm, NT. Thích nữ Như Chơn – Nhị vị chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Bến Tre; NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; NT. Thích nữ Như Quang – Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; NS. Thích nữ Như Uyên – Phó ban; Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; Cùng quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô là: Ủy viên thường trực, trụ trì các tự viện trong tỉnh tham dự đông đủ.

 

 

 

 

 

 

 

Khai mạc phiên họp, NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre có đôi lời phát biểu và gửi lời chúc sức khỏe đến Hòa thượng chứng minh, chư Tôn đức Tăng lãnh đạo giáo hội, cùng toàn thể chư Ni nhân dịp tết dương lịch năm 2021 và chúc phiên họp diễn ra thành công tốt đẹp.

Thay mặt cho thường trực Phân ban Ni giới tỉnh, NS,Thích nữ Như Uyên – Phó ban, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh điều phối chương trình và lần lượt đi vào trọng điểm bản báo cáo công tác Phật sự, cùng những thành tựu nổi bật trong năm 2020 của Phân ban Ni giới tỉnh đạt được; Đồng thời triển khai kế hoạch hoạt động cho năm 2021.

Trong năm 2020, Phân ban Ni giới tỉnh nhà có nhiều hoạt động nỗ lực tích cực đối với các chủ trương của cấp Trung ương (TU) GHPGVN, Phân ban Ni giới TƯ, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre đề ra. Chư Ni tỉnh Bến Tre luôn gắn bó đoàn kết, đồng hành thực hiện tốt các trách nhiệm, chức năng của mỗi ban ngành – nổi bật nhất là chương trình Từ Thiện đi cứu trợ, tặng quà cho đồng bào đã gánh chịu thiên tai, bão lũ tại Miền Trung trong năm. Bên cạnh đó, chư Ni trụ trì các tự viện cũng đã nhiệt tâm đóng góp cùng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre, chung tay với Đảng, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng các công trình giao thông nông thôn, An sinh xã hội như: Cầu, đường, xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo; hỗ trợ chương trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các địa bàn tỉnh nhà.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong công tác Phật sự vẫn còn nhiều khuyết điểm cần phải chỉnh đốn và khắc phục; còn tồn đọng về danh bộ nhân sự tại các cơ sở tự viện chưa thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế của Ban Trị sự giáo hội tỉnh đề ra. Hy vọng bước sang năm 2021, Phân ban ni giới tỉnh Bến Tre sẽ phát triển và vươn xa hơn nữa trên tinh thần gắn bó đoàn, kết hòa hợp.

Thông qua bản báo cáo, là ý kiến đóng góp của Chư Ni các huyện, thành phố và trình bày những vướng mắc, những yếu tố gây trở ngại, đưa đến kém hiệu quả trong công tác Phật sự tại năm 2020; Đồng thời xin ý kiến trên Hòa thượng chứng minh chỉ đạo khắc phục hậu quả, để hướng đến năm mới đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

 

 

 

Nhân dịp, ĐĐ. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre có đôi lời ý kiến đóng góp và hướng dẫn chư Ni lãnh đạo Thường trực Phân ban Ni giới, cấp huyện, thành phố về phương thức làm việc thế nào trong công tác hành chánh để đạt hiệu quả và khoa học; phân bổ người chịu trách nhiệm Phật sự nhịp nhàng và thông thạo, để tránh vấn đề sai sót  và trùng lắp trong công tác cũng như báo cáo.

Tại phiên họp, chư Ni được lắng nghe phát biểu giáo huấn đầy tâm huyết và sách tấn của Ni Trưởng Thích nữ Như Chơn – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre.

Phiên họp kết thúc Phiên họp, Hòa Thượng chứng minh có đôi lời phát biểu: Trên tinh thần Lục hòa và đoàn kết, Hòa thượng khuyến khích chư Ni tỉnh nhà hãy một lòng chí hướng, chung tay xây dựng ngôi nhà Ni giới tỉnh Bến Tre vì sự phát vươn lên và tiền đồ Ni giới Bến Tre mai sao. Bên cạnh đó, yếu tố thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức là việc thiết yếu không thể xao lãng, Giới luật cần phải trau dồi – Chính vì thế hy vọng chư Ni nên nỗ lực mỗi tháng quay về trụ sở Phân ban Ni giới để cùng nhau Bố tát định kỳ, là dịp gặp gỡ, cùng nhau tu học, trùng tuyên Giới luật, chính là nền tảng thắt chặt tinh thần đoàn kết của Ni giới tỉnh Bến Tre…”

Đáp lại lời chỉ đạo thâm tình của Hòa Thượng chứng minh, thay mặt chư Ni tỉnh Bến Tre, NT. Thích nữ Như Đán – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre có đôi lời tri ân và hứa sẽ y giáo phụng hành những lời giáo huấn của chư Tôn đức lãnh đạo giáo hội tỉnh nhà. Ni Trưởng kính chúc chư Tôn đức, chư Ni bước sang năm mới được vạn sự kiết tường, Phật sự hanh thông.

Nhân dịp Tết 2021, lãnh đạo Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre kính dâng lên chư Tôn Hòa thượng ban chứng minh, quý Ni trưởng, chư ni tham dự những phần quà chúc mừng xuân mới, tràn đầy an lạc.

 

 

Phiên họp kết thúc trên tinh thần hoan hỷ và đoàn kết lục hòa.

 Hình ảnh ghi nhận:

 

 

   

 

                                 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online