20/01/2020 14:53

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết Trung ương GHPGVN

PSO - Trước thềm năm mới Xuân Canh Tý 2020, ông Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đã đến Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng 2 TƯGH) để vấn an sức khoẻ và chúc tết Hoà thượng Chủ tịch HĐTS và chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo cấp cao Giáo hội, vào chiều nay 20/1 (nhằm ngày 26 tháng Chạp). Trong chuyến thăm, ông Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi sức khoẻ chư Tôn đức Giáo hội. Qua đây, ông cũng chân thành cảm ơn và đánh giá cao những thành tựu Phật sự và công tác an sinh xã hội mà GHPGVN đã đạt được trong năm 2019. Dịp này, ông cũng chia sẻ những thành tựu của TP.HCM về kinh tế, y tế, giáo dục, an ninh xã hội, và các lĩnh vực khác đã đạt nhiều thành công tốt đẹp. Theo ông, GHPGVN là một đoàn thể có sự đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng trong năm qua. Trong năm 2020, ông Bí thư Thành uỷ cũng tin tưởng Giáo hội sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thành phố phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sống tốt đời đẹp đạo. Nhân mùa Xuân mới, ông kính chúc Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử cả nước đón Tết Canh Tý an lành. Nơi Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng 2 TƯGH), chư Tôn đức giáo phẩm đã trân trọng đón tiếp Bí thư Thành uỷ và phái đoàn, đồng thời quý Ngài cũng có lời thăm hỏi sức khoẻ và chúc Tết đến lãnh đạo Thành uỷ và các sở, ban, ngành TP. Hoà thượng Chủ tịch HĐTS tri ân ông Nguyễn Thiện Nhân và chính quyền TP đã đến thăm và chúc Tết chư Tôn đức Giáo hội vào những ngày cuối năm này. Dịp này, Hoà thượng cũng giới thiệu về thành công của Phật giáo cả nước đã đạt được trong năm 2019. Đặc biệt, Giáo hội đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại tỉnh Hà Nam, sự kiện này được Nhà nước và Chính phủ đánh giá cao và để lại nơi bạn bè Quốc tế nhiều ấn tượng đẹp, từ đó khẳng định vai trò của GHPGVN trong lòng dân tộc; riêng về công tác Từ thiện xã hội, Phật giáo cả nước đã thực hiện hơn 2.000 tỷ đồng. Thay mặt Trung ương GHPGVN, Hoà thượng Chủ tịch mong Lãnh đạo chính quyền TP tiếp tục hỗ trợ cho Giáo hội và Phật giáo TP hoàn thành các công tác Phật sự đã đề ra trong năm 2020, từ đó phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo Việt Nam là “Hộ quốc an dân”. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, Hoà thượng cũng gởi chúc năm mới an lành và sức khoẻ đến ông Bí Thư Thành uỷ và lãnh đạo Thành phố. Đồng thời cầu Phật gia hộ cho Thành phố sẽ đạt nhiều thành công rực rỡ về mọi mặt trong năm 2020.

Tâm Giao, Đăng Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online