Bình Định: Lễ Tưởng niệm Cố Hòa thượng Giác Tần lần thứ 05

Nghe đọc bài:

PSO - Sáng ngày 31/10/2023 (nhằm ngày 17/09 Quý Mão), môn đồ đệ tử đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 05 ngày Cố Hòa thượng Giác Tần - Nguyên UVTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, nguyên Tri sự Trưởng Giáo đoàn III, viên tịch. Nhân dịp này cũng là lễ khánh tạ Bảo Tháp Liên Hoa tại Tịnh xá Ngọc Duyên, hoàn thành tâm nguyện của Ngài lúc sanh tiền.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Thường trực GĐ.III; HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ.III; HT. Giác Trí - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tuy Phước, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban GDTN GĐ.III; HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Phó ban Tăng sự GĐ.III; HT. Giác Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát GĐ.III; HT. Giác Mạnh - Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Hoài Nhơn, Giáo phẩm GĐ.II.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự tham dự của TT. Giác Duyên - Phó Phân ban Phật tử Dân tộc thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia lai, Phó Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Gia Lai, Chánh Thư ký GĐ.III; TT. Giác Hạnh - Trưởng ban TTXH GĐ.III; TT. Giác Hiền - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó ban KTTC GĐ.III; TT. Giác Viễn - UVTT BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Phan Thiết, Giáo phẩm GĐ.III; TT. Giác Trực - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó GĐ.II; TT. Giác Tài - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; TT. Giác Nhường - Phó ban TTTT T.Ư, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Phó Thư ký Hệ phái Khất sĩ; TT. Giác Tri - UVTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Quy Nhơn; NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ.III; NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ.III; NT. Liên Liên - UVTT BTS GHPGVN tỉnh Bình Định.

Về phía chính quyền có: Ông Hồ Quang Thơm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Dũng - Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; ông Mai Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Trịnh Quang Huy - Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thị xã; ông Trần Đình Sang - Phó đội trưởng An ninh Công an thị xã; ông Huỳnh Huy Phùng - Đội An ninh Công an thị xã; ông Phan Thanh Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Đoàn Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND phường; ông Cao Minh Tuấn - Chủ tịch UBMTTQVN phường; cùng gần 500 thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đồng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ, TT. Giác Viễn thay mặt BTC tuyên đọc diễn văn khai mạc lễ tưởng niệm cố Hoà thượng Giác Tần lần thứ 05 và Lễ lạc thành Bảo Tháp Liên Hoa, tại Tịnh xá Ngọc Duyên.

Với tinh thần tôn sư trọng đạo, tri ân báo ân đã được Đức Thế Tôn truyền dạy từ ngàn xưa, cho đến hôm nay, tinh thần cao quý ấy trở thành nếp sống thuần tuý, gắn liền với người Phật tử nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Như trong kinh Tăng Chi, Ngài dạy cho nhóm 500 người thanh niên về lòng tri ân, báo ân, đó là một trong 5 sự kiện hy hữu khó tìm ở đời: “Này các thanh niên, sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời. Hạng người có thể thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được lời thuyết giảng về Pháp là Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người đem thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu từ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người biết ơn, và nhớ ơn khó tìm được ở đời”.

Để tiếp nối hạnh nguyện cao quý của cố Hoà thượng, vì chúng sanh an lạc, ĐĐ. Giác Phước được giao trách nhiệm giữ gìn ngôi Tam bảo tại nơi này. Đồng thời, chư Tăng tại đây cũng có trọng trách hướng dẫn hàng Phật tử cận sự và những người hữu duyên tìm hiểu, học hỏi Phật pháp, hướng đến hạnh phúc, an lạc lâu dài.

Cũng chính bởi sự hưng thịnh của ngôi Tam bảo, vì nhu cầu sinh hoạt, phục vụ nhân sinh, thông qua sự nhất trí của chư Tôn đức HPKS và GHPGVN tỉnh nhà, Đại đức đã tiến hành kiến tạo Bảo tháp Liên Hoa. Bảo tháp trở thành nơi tôn trí Xá-lợi Đức Phật cho mọi người đến chiêm bái, đảnh lễ, phát khởi thêm lòng tin sâu sắc về Đức Thế Tôn, về giáo pháp mà Ngài giảng dạy. Đây cũng là món quà trân quý mà hàng môn đồ đệ tử dâng lên cúng dường nhân lễ Tưởng niệm lần thứ 05 của Ân sư – Cố Hòa thượng Giác Tần.

Thay mặt môn đồ đệ tử, HT. Giác Trong cung tuyên Tiểu sử Cố Hòa thượng Giác Tần. Theo tiểu sử được biết, Cố Hoà thượng Giác Tần, thế danh Trần Văn Dần, sinh mùng 03/05 Canh Dần (1950), tại thôn Xuân Hoà, xã Hoà Kiến, ngoại ô TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Ngài là con trai thứ ba trong gia đình hai trai, hai gái. Thân phụ của Ngài là cụ ông Trần Quyễn và thân mẫu là cụ bà Lê Thị Dĩ. Xuất thân trong gia đình đạo đức hiền lành nên từ nhỏ Ngài hiếu thảo, ngoan ngoãn, lễ phép, đặc biệt là lòng từ ái thương người mến vật vốn sẵn có nơi Ngài tự bao giờ.

Năm lên năm tuổi, cha mất sớm, thân mẫu vất vả một nắng hai sương nuôi dạy anh em Ngài khôn lớn. Năm lên bảy tuổi, mẹ đưa Ngài đến trường học chữ. Ngài siêng năng học tập và học hết chương trình Tiểu học thời bấy giờ. Song, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ngài thôi học, ở nhà phụ giúp gia đình.

Ngày 29/03/1968, tại Tịnh xá Ngọc Tòng (Lương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa), Ngài được Đức Thầy Giác An xuống tóc, chính thức bước vào nhà đạo, có pháp danh Huệ Học.

Năm 1970, vào ngày Rằm tháng Bảy, trong Lễ Tự tứ - Vu lan bồn, diễn ra ở Tịnh xá Ngọc Bảo (Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), Ngài được Đức Thầy truyền giới Sa-di và ban pháp danh Giác Tần.

Rằm tháng 07/1974, tại Tịnh xá Ngọc Hoà (Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định), Ngài được HT. Giác Dũng đỡ đầu và Trưởng lão Giác Phải truyền giới Cụ túc. Ngài nhận lãnh Y Bát và thực hiện sứ mệnh của một hành giả Khất sĩ thượng cầu hạ hoá từ đây.

Quy luật đến đi, còn mất trong vũ trụ này muôn đời vẫn vậy. Kể từ ngày 17/11 Đinh Dậu (2017), bệnh tình trở nặng dần, vào lúc 20g10 ngày mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất (nhằm 18/02/2018), Ngài đã thâu thần thị tịch, trụ thế: 69 năm, hạ lạp: 44 năm.

Cố Hoà thượng Giác Tần là tấm gương sáng về hạnh nguyện vị tha ly xả, khiêm cung tuỳ hỷ, nhẫn nhục tinh tấn, từ bi hiếu thảo. Tấm gương ấy luôn soi sáng trong tâm mỗi người con Khất sĩ, luôn nhắc nhở, khuyến tấn tất cả chúng sinh trong cõi tạm này hành theo, để chuyển hoá tự thân, tạo niềm an vui hạnh phúc cho chính mình và nhân quần xã hội trong hiện tại, mãi đến mai sau.

Trong niềm thương tưởng sâu xa, đại diện môn đồ đệ tử, ĐĐ. Giác Phước dâng lời tưởng niệm lần thứ 05 Hòa thượng Ân sư và tác bạch thành quả công trình xây dựng Bảo tháp Liên Hoa:

“Hòa thượng Ân sư đã vun trồng giống Thích tử hoằng truyền đạo Pháp, tiếp dẫn hậu lai, ban rãi ánh sáng từ quang của đạo nhiệm mầu đến khắp nơi nơi, như tinh thần Đức Phật khuyến tấn chư đệ tử trong Kinh Đại Bổn - Trường Bộ Kinh: ‘Này các Tỳ kheo, hãy lên đường thuyết pháp vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người’. Ngày nay, đệ tử chúng con được trượng thừa công đức của Ân sư mà sách tấn tu hành và vững bước trên đường đạo, gặp nhiều duyên lành thù thắng. Chúng con được nghe Tổ Quy Sơn đã dạy: Sinh ra ta, tạo cho ta nên vóc hình ấy là công ơn của cha mẹ, còn sinh ra giới thân huệ mạng, biết đi theo lẽ phải đường ngay, tránh ác làm lành, tu hành giác ngộ, giải thoát đó là công đức của Ân sư, nên ơn tế độ một đời nên thân huệ mạng, rõ đạo màu trí huệ tâm khai. Công đức ấy mãi mãi ngàn sau muôn kiếp khó đáp đền”.

Thực hiện di huấn lúc sinh thời của Cố Hoà thượng, muốn tạo ngôi Bảo tháp trong khuôn viên Tịnh xá. Cuối năm 2019, ĐĐ. Giác Phước - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên làm lễ đặt đá khởi công xây dựng Bảo tháp Liên Hoa với mô hình tứ giác, gồm có 7 tầng, diện tích xây dựng: 70,56m2, cao 26m, là nơi tôn thờ Đức Phật Bổn sư, Đức Tổ sư, Đức Thầy, chư Tôn túc Trưởng Giáo đoàn và Hòa thượng Ân sư.

Lễ đặt đá dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Ban Trị sự tỉnh, chư Tôn đức Chứng minh lãnh đạo Hệ phái, chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III và nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh em kỹ sư xây dựng, cũng như sự phát tâm hỷ cúng dường của quý Phật tử gần xa, từ tịnh tài, vật liệu xây dựng: Cát đá, xi măng, sắt thép, gạch, ngói… nên Bảo Tháp mới sớm hoàn thành như tâm nguyện. Tổng kinh phí xây dựng là 3 tỷ đồng.

Trong buổi Lễ, BTC đã nhận được rất nhiều phần quà, lẵng hoa chúc mừng của các tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh, đại diện các ban ngành và các mạnh thường quân gần xa trao tặng.

HT. Giác Trí - Trị sự phó GĐ.III đã ban đạo từ tán thán công đức của Đại Đức trụ trì cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên đã bỏ nhiều công sức, tịnh tài, tịnh vật xây dựng Bảo tháp Liên Hoa. Mặc dù công tác xây dựng ban đầu còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhưng với sự cố gắng chung tay của tất cả, đã hoàn thành tâm nguyện Thầy tổ, góp phần cho ngôi phạm vũ Ngọc Duyên được trang nghiêm như hôm nay.

Dịp này, chư Tôn đức và Đại biểu Chính quyền đã quang lâm trước Bảo tháp, cắt băng khánh thành và thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm lần thứ 05 Cố Hòa thượng Giác Tần viên tịch. Thay mặt BTC, Đại đức trụ trì dâng lời cảm tạ đến quý chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và cảm ơn chân thành đến cơ quan ban ngành các cấp và địa phương, quý quan khách, Phật tử.

Khép lại buổi lễ, thiện nam tín nữ Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Duyên đã thiết lễ cúng dường trai Tăng, cầu quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thới, thế giới được hoà bình, nhân dân an lạc.

 

Một số hình ảnh buổi lễ:

Ban TTTT Hệ phái Khất sĩ

Download Android Download iOS
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng Phật đản chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Đại lễ Phật Đản PL.2568, chiều ngày 19-5-2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM) thăm, chúc mừng Phật đản đến chư Tôn đức Trung ương GHPGVN và có lời phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Long An: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 19/5/2024, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 2 Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

Long An: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 19/5/2024, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 2 Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

Tiền Giang: Hội trại Trí Đức lần 2 tại trường mầm non Tịnh Nghiêm

PSO - Trong hai ngày 16 - 17/5/2024 (nhằm ngày 9 - 10/4 năm Giáp Thìn), trong không khí cả nước đón mừng mùa Phật đản, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm tổ chức hội trại Trí Đức lần 2 cho các bé đang theo học trường mầm non Tịnh Nghiêm (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online