Bình Dương: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh rà soát công tác cho Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019

Sáng ngày 28/04/2019 (nhằm ngày 24/3/ năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương – chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã diễn ra phiên họp nhằm rà soát lại công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak  2019 của Phật giáo Bình Dương sắp tới vào ngày 18/5/2019 (nhằm ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Hợi)

Buổi họp dưới sự chứng minh và chủ trì của: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức các ban ngành chuyên trách và BTS 09 huyện, thị, thành trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương đồng tham dự. Đặc biệt, buổi họp còn có sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh và các Huynh trưởng trong Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh.

Theo đó, HT. Thích Huệ Thông đã phát biểu khai mạc phiên họp và Hòa thượng cũng rà soát lại các công tác chuẩn bị cho sự kiện Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019 tại Phật giáo tỉnh nhà vào ngày 18/5/2019 (nhằm ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Hợi).

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc

Với nhiều hoạt động ý nghĩa dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Phật giáo Bình Dương sẽ có 23 chiếc xe hoa diễu hành từ Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn (chùa Hội Khánh) đến sân khấu chính tại Vòng xoay Trung tâm thành phố mới Bình Dương – nơi diễn ra Đại lễ, nhằm giới thiệu về hình ảnh cuộc đời Đức Phật qua 3 biểu tượng: Đản sanh -Thành đạo – nhập Niết bàn. Và lễ đài chính được tôn trí tại Vòng xoay Trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Cũng trong buổi họp, chư Tôn đức Thường trực BTS và các ban chuyên trách cùng nhau đóng góp ý kiến và rà soát lại các khâu tổ chức như: chương trình diễu hành xe hoa, rước kiệu Phật đản sinh, văn nghệ .v.v… để công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại tỉnh nhà sẽ diễn ra thật long trọng cũng như được thành tựu viên mãn.

Nối tiếp tại phiên họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh phổ biến cho Phật tử treo cờ và làm vườn Lâm Tỳ Ni Phật Đản tại tư gia; vận động quý Phật tử về tham dự Đại lễ, kêu gọi các cơ sở tự viện và Ban Từ thiện Xã hội (TTXH) Phật giáo tỉnh tổ chức nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và các anh hùng liệt sĩ đã có công trong việc mang lại nền độc lập cho quê hương đất nước. Đặc biệt, vào sáng ngày 15/4 âm lịch tại chùa Hội An sẽ tổ chức lễ quy y cho hơn 500 thiện nam tín nữ.

Quang cảnh phiên họp

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa thượng Trưởng BTS, năm nay Ni sư TN. An Liên – Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh sẽ trao 16 căn nhà tình thương, 50 phần học bổng; tặng 100 xe đạp cho các em học sinh nghèo; tặng 600 phần quà cho bà con, dự kiến gần 3 tỷ đồng. 

Ni sư TN. An Liên – Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh đã báo cáo chương trình từ thiện

Tại cuộc họp, ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đã đóng góp hết sức chân tình vào kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ Vesak, như: Vấn đề rước kiệu Phật đản sinh, bố trí quý Phật tử xếp hàng cung đón kiệu; sắp xếp cụ thể trong chương trình trao quà từ thiện. Đồng thời, ông còn chia sẻ về kế hoạch tổ chức khóa An cư Kiết hạ năm 2019. Cuối lời, ông cũng mong rằng các sự kiện quan trọng trong thời gian tới của Phật giáo Bình Dương sẽ diễn ra thật ấn tượng, hoành tráng và thu hút đông đảo tín đồ Phật tử toàn tỉnh tham dự.

Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đóng góp ý kiến

Đúc kết phiên họp, HT.Thích Huệ Thông mong mỏi chư Tôn đức hãy nỗ lực thực hiện tốt các vai trò đã được phân chia, đồng thời vận động Phật tử tại các tự viện trở về tham dự đông đủ, để Đại lễ Phật đản LHQ Vesak được tổ chức thật trang nghiêm và vô cùng hoành tráng, xứng danh là vùng đất Bình Dương. Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ và thống nhất của toàn thể đại chúng.

HT.Thích Huệ Thông đúc kết phiên họp
Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh rà soát công tác cho Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online