Bình Dương: Chùa Long Hòa tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567

PSO - Hòa chung niềm hân hoan của bao người con Phật nhân ngày lễ Vu lan Báo hiếu, để bày tỏ lòng tri ân và báo ân sâu sắc nhất kính dâng lên hai đấng sinh thành, sáng ngày 09/9/2023 (nhằm ngày 25/7 năm Quý Mão), Chùa Long Hòa (ấp Long Điền, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng) đã trang nghiêm thiết lễ Vu lan - Báo Hiếu Phật lịch 2567 và cầu siêu chư vị hương linh cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, chẩn tế cô hồn với sự tham dự của đông đảo nhân dân Phật tử thập phương.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của: TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; TT. Thích Thiện Hoà - Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng; TT. Thích Tắc An - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng; TT. Thích Chánh Hiền - Nguyên Trưởng ban Nghi lễ PG huyện Dầu Tiếng, Viện chủ chùa Long Hoà; NT. Thích nữ Diệu Thường - Phó Phân ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; Sư cô Thích nữ Cam Liên - Ủy viên Ban Trị sự PG tỉnh Bình Dương, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong huyện đồng tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Trịnh Văn Xanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hòa; Ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBMTTQ xã; bà Phan Thị Thu Hồng – Bí thư Chi bộ ấp Long Điền; ông Vũ Thành Hưng - Trưởng ban lãnh đạo ấp cùng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm với khói hương trầm quyện tỏa, đại diện thanh thiếu niên Phật tử chùa Long Hòa đã dâng hoa cúng dường chư Tôn đức, thể hiện tấm lòng hiếu kính, tri ân của những người con Phật.

Sau đó là nghi thức cài hoa hồng, nhắc nhở mỗi người nhớ nghĩ về ân đức sinh thành, dưỡng dục của hai đấng song thân, đóa hồng đỏ thắm dành cho những ai hạnh phúc khi còn có mẹ cha, hay đóa hồng buồn trinh trắng dành cho những ai không còn mẹ bên đời nữa. Tất cả mọi người đã xúc động đón nhận đóa hồng để cài lên ngực áo, và thành kính nhớ về công ơn trời biển của Cha Mẹ, thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc đối với đấng sinh thành.

Trong thời khắc linh thiêng cùng với những tình cảm cao quý của ngày Đại lễ, đại diện cho toàn thể Phật tử dâng lời tác bạch tưởng niệm hai đấng nghiêm từ. Vu lan là thời điểm để khắc sâu trong tâm khảm công ơn trời biển của hai đấng sinh thành. Lời tưởng niệm hướng đến cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền sức khỏe, sống an vui, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sanh đang trong cảnh giới khổ đau đều được an lạc.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Lực đã chia sẻ về nguồn gốc của lễ Vu lan Báo hiếu. Với mỗi người con hiếu thảo thì báo hiếu không chỉ mùa Vu Lan tháng Bảy, mà phải là Vu Lan trong “tâm khảm”, trải dài trong từng khoảnh khắc thời gian, cho đến mỗi lời nói, hành động hàng ngày, đó mới là cách báo hiếu thực chất nhất.

TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Bình Dương chia sẻ về nguồn gốc của lễ Vu lan Báo hiếu

Ngày lễ Vu Lan là dịp “nhắc nhở” các thế hệ con cháu nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Ðồng thời giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy tính nhân văn của Phật giáo đó là “từ, bi, hỷ, xả”, “vô ngã, vị tha”, hay “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”… lễ Vu Lan mở ra cả một chiều sâu ý nghĩa của mùa báo ân, báo hiếu. Báo hiếu ở đây là báo hiếu đối với cha mẹ, không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác, bởi Phật giáo luôn nhìn nhận con người trong mối tương quan nhân quả, trong vòng nghiệp báo luân hồi. Và cũng chính vì nhìn nhận dưới góc độ đó mà hết thảy mọi chúng sinh trong xã hội đều có mối quan hệ với nhau.

Qua đó, Thượng tọa mong muốn những người con, hãy yêu thương chăm sóc cha mẹ; hãy tích cực tu tập, làm những việc lành, đem công đức hồi hướng đến ông bà, cha mẹ đã qua đời được siêu sinh cõi tịnh, cha mẹ hiện tiền tăng phúc tăng thọ. Đó chính là cách báo hiếu thiết thực và ý nghĩa nhất của những người con Phật.

Dịp này, Đại đức Thích Chánh Trí - Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN huyện Dầu Tiếng, Trụ trì chùa Long Hòa đã tổ chức trao 70 phần quà, mỗi phần 200 ngàn đồng, để chia sẻ những khó khăn, vất vả của nhân dân, động viên bà con cố gắng lao động, sản xuất cùng vươn lên trong cuộc sống.

Những hình ảnh ghi nhận được:
Đại đức Thích Thiện Thanh điều phối chương trình Đại lễ Vu lan

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online