31/12/2019 22:56

Bình Phước: Lễ đặt đá xây dựng chùa Bảo An


PSO – Sáng ngày 29/12/2019 (nhằm ngày mùng 4/12 năm Kỷ Hợi), tại chùa Bảo An (ấp Xa Cam 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) đã long trọng tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Bảo An.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự quang lâm chứng minh của: TT. Thích Tỉnh Cường – Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; TT. Thích Thiện Trí – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT. Thích Từ Tấn – Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Chơn Lý – Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Bình Long; Ni sư Thích nữ Như Hiền – Phó trưởng ban kiêm Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh; NS. Thích nữ Tường Hạnh – Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN huyện Hóc Môn, TP.HCM; NS. Thích nữ Như Hoà – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, Phó BTS Phật giáo (PG) huyện Hớn Quản; Sư cô Thích nữ Quảng Ngọc –  Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh, Phó BTS GHPGVN huyện Chơn Thành; NS. Thích nữ Như Hiếu – Viện chủ chùa Bảo An, trụ trì chùa Từ Quang, huyện Lộc Ninh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Trần Văn Cần – Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Bình Phước; ông Trần Phương Nam  – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thị xã Bình Long; ông Trần Thanh Hoa – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) thị xã; bà Đỗ Thị Lệnh – Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến; cùng ban điều hành khu phố Xa Cam 1,2, ấp Sở Nhì và đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Hạnh Viên  – trụ trì chùa Bảo An đã phát biểu khai mạc. Sư cô cho biết chùa Bảo An được xây dựng từ năm 1932 do ông Huỳnh Văn Mai và người dân địa phương xây lên, với mục đích để phụng thờ, lễ bái, chiêm ngưỡng của người dân nơi đây. Nhằm đáp ứng nhu cầu tôn giáo cho người dân, trải qua nhiều giai đoạn, đến năm 2003 được sự giới thiệu của NS. Thích nữ Cẩn Liên, Ni sư TN. Như Hiếu là Bổn sư của Sư cô trụ trì hiện nay, chăm coi và tu bổ cho ngôi chùa được khang trang hơn. Đến năm 2012, được sự cho phép của Bổn sư Sư cô TN. Hạnh Viên được bổ nhiệm về đây. Từ lúc trụ trì đến nay, Sư cô đã mở các khoá tu tập cho quý Phật tử, đồng thời chăm lo ngôi Tam bảo ngày một khang trang.

Nhận thấy Phật tử mỗi ngày một đông, chùa Bảo An lại xuống cấp trầm trọng, với tâm nguyện “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, muốn xây dựng lại ngôi Già lam để cho Phật tử có nơi chiêm bái và tu tập.

Bà Đỗ Thị Lệnh – Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Chiến đã phát biểu về việc xây dựng chùa Bảo An. Bà cho biết: Chùa Bảo An được xây dựng là niềm vui, niềm phấn khởi cho toàn thể Tăng Ni, Phật tử và nhân dân trong cũng như ngoài địa phương. Việc trùng tu, xây dựng chùa Bảo An nhằm mục đích vừa cải tạo hoàn thiện cơ sở vật chất được khang trang hơn, tốt đẹp hơn, vừa đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Phật tử xa gần, trong xu thế hội nhập và phát triển đất nước nói chung và Phật giáo nói riêng.

Thay mặt chư Tôn đức, ĐĐ. Thích Chơn Lý – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Phước, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Bình Long ban lời đạo từ. Đại đức đã tán thán công đức việc xây dựng ngôi Tam bảo là việc làm đúng đắn và thiết thực cho hàng Phật tử có nơi để an tâm mà tu tập. Vì  Đại đức nhận thấy chùa Bảo An trải qua nhiều thời kỳ, biến cố của lịch sử và đến nay chùa rất nhỏ hẹp với mái tôn thô sơ. Đồng thời Thầy cũng kêu gọi sự hỗ trợ của Tăng Ni và chính quyền địa phương, để có một ngôi chùa khang trang, sạch đẹp thì rất cần sự phát tâm dõng mạnh của các mạnh thường quân, cũng như thiện nam, tín nữa Phật tử, góp tài, góp sức, góp công cho việc xây dựng sớm được hoàn thiện.

Tiếp theo chương trình, chư Tôn đức đã niêm hương, bạch Phật và sái tịnh xung quanh khu vực đặt viên đá, với tâm thành ngưỡng nguyện cho Phật sự của Sư cô trụ trì sớm viên thành.

Khép lại buổi lễ, Ban Tổ chức bày tỏ lòng tri ân đến chư Tôn thiền đức đã quang lâm chứng minh và chú nguyện cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Đồng thời gửi lời chúc sức khoẻ đến các cấp lãnh đạo chính quyền và Phật tử gần xa.

Được biết, vào tối ngày 28/12 (nhằm ngày 3/12 năm Kỷ Hợi), chùa Bảo An tổ chức lễ hoa đăng kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và cầu nguyện cho buổi lễ đặt đá được thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ

Tin, ảnh: Hạnh Phước- Thành Triết

 Ban TT-TT PG tỉnh Bình Phước

 

The post Bình Phước: Lễ đặt đá xây dựng chùa Bảo An appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online