Cà Mau: Ban Trị sự tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019

PSO – Căn cứ Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và tổ chức An cư Kiết hạ PL.2563 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN. Và nhằm hướng đến chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam lần thứ 3. Chiều ngày 29/4/2019 (nhằm 25/3/ Kỷ Hợi). Tại văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, (chùa quan Âm, khóm 3 phường 4, TP. Cà Mau). Tổ chức họp mở rộng, nhằm rà soát lại công tác chuẩn bị Đại Lễ Phật Đản sắp tới sẽ diễn ra tại tỉnh nhà vào ngày 18-19/5/2019 (nhằm ngày 14-15/4 âl) Phiên họp diễn ra dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Huệ Thành – UV HĐTS – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Hòa thượng Thạch Hà UV HĐTS Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Phó BTS; đại diện các BTS huyện, TP và chúng trưởng các đạo tràng đồng về tham dự.                                                 TT. Thích Huệ Thành – Trưởng BTS phát biểu

HT. Thạch Hà Phó Trưởng ban Thường trực BTS phát biểu

Với nhiều hoạt động ý nghĩa dâng lên cúng dường Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Như toàn tỉnh sẽ có 10 chiếc xe hoa diễu hành trên các đường chính của trung tâm thành phố Cà Mau, nhằm giới thiệu hình ảnh cuộc đời Đức Phật qua 3 biểu tượng Đản sanh -Thành đạo – nhập Niết bàn. Lễ đài chính sẽ được thiết kế và tôn trí tại chùa Quan Âm, trụ sở BTS GHPGVN tỉnh.                                             TT. Thích Phước Nguyên – Phó trưởng BTS phát biểu

Tại buổi họp chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự kêu gọi Tăng Ni trụ trì trong toàn tỉnh phổ biến cho phật tử treo cờ và làm vườn Lâm Tỳ Ni Phật Đản tại tư gia; vận động các cơ sở tự viện tích cực đóng góp cho công tác từ thiện xã hội dịp này. Thông lệ hằng năm, cứ khi có những sự kiện trọng đại như: Phật Đản hoặc Vu lan,… chư tôn đức Tăng Ni cũng như các cơ sở tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, NPĐ trong tỉnh, đặc biệt là Ban TTXH Phật giáo tỉnh luôn có nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa dành cho bà con và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.                                                         ĐĐ. Thích Nhuận Trí – Phó Thư ký phát biểu

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thượng tọa Trưởng BTS, tại phiên họp, sư cô TN Diệu Minh – Trụ trì chùa Vạn Phước đã đăng ký tặng 2 cây cầu giao thông nông thôn, 2 căn nhà tình thương và 5 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo.

Tại phiên họp cũng đã thống nhất ngày khai giảng khóa An cư – Kiết hạ như mọi năm. Và chùa Quan Âm( Phật Tổ) Văn phòng BTS và chùa Kim Sơn( văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh) là 2 điểm hạ tập trung của tỉnh. Toàn phiên họp cũng nhất trí đề cử 10 đại biểu tham dự Đại lễ Vesak tại Hà Nam. Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ và thống nhất của toàn thể đại chúng.

TN Diệu Minh Ban TTTT Phật giáo tỉnh Cà Mau

The post Cà Mau: Ban Trị sự tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online