Cung đón phái đoàn Tịnh Độ Tông Nhật Bản và Hòa Thượng Yoshimizu Daichi nhân ngày Quốc Giỗ Hùng Vương

PSO - Chiều tối ngày 21/4/2021 (tức ngày 10/3/Âm lịch) nhân ngày Quốc Giỗ Hùng Vương, chùa Hòa Phúc đã vinh dự được cung đón phái đoàn Tịnh Độ Tông Nhật Bản và Hòa thượng Yoshimizu Daichi về thăm, chia sẻ Pháp thoại và tặng quà cho Phật tử trong Đạo tràng.

Trong buổi Pháp thoại “ Tình người nơi xa xứ” của Ni sư Thích Nữ Tâm Trí – Trụ trì chùa Đại Ân Nhật Bản, Ni sư đã chia sẻ rất nhiều trường hợp của các bạn thực tập sinh hiện đang sinh hoạt tại Nhật Bản gặp khó khăn về kinh tế và tinh thần. Đó cũng là nhân duyên rất nhiều bạn có cơ hội được thực tập và sinh hoạt trong môi trường Phật giáo để tìm lại hướng đi và cân bằng cuộc sống của mình.

Sự mất định hướng thật sự rất đáng sợ, bạn có thể không còn tiền tài, danh vọng hay địa vị … nhưng đừng bao giờ để mất định hướng cuộc đời. Bạn rất sợ bệnh viện, nhưng là bệnh nhân không khổ, sợ nhất là bạn có bệnh nhưng mình không biết mình bệnh, cũng vậy người bị say cũng hay chối cãi là mình không say nhưng thực sự chỉ có người khác đứng ở góc nhìn của họ mới thấy.

Và mình cũng thế, mình không có định hướng đôi lúc mình tỏ ra hoặc không muốn đối diện với thực tại đó nên chẳng thể nào tìm được chân lý của cuộc đời, không thoát khỏi được nó. Bạn cần một điểm tựa thực sự vững chãi, chở bạn đi qua giông bão của cuộc đời. Tình thương và trí tuệ vẫn mãi là ngọn hải đăng cho ai đang ở trong biển khổ đau luân hồi. Kết thúc buổi chia sẻ, chúng tôi may mắn được củng cố thêm niềm tin từ kinh nghiệm Niệm Phật của Ni Sư trong thời gian cách ly và sự nhiệm mầu nơi Phật pháp đem tới cho các bạn thực tập sinh bên Nhật Bản.

Mặc dù, vì lý do sức khỏe nhưng cuối buổi Tọa đàm, Hòa thượng Yoshimizu Daichi đã quang lâm không quản ngại tuổi cao để cùng có mặt với đại chúng và chia sẻ về đời sống nơi xa xứ trong 1 năm an cư tại Việt Nam. Sự khác biệt và điểm tương đồng của Việt Nam, Nhật Bản trong thời kỳ đổi mới và trong tương lai. Dù chỉ chút ít thời gian ngắn ngủi nhưng mọi người đều cảm nhận được niềm hoan hỷ khi dòng chảy tâm linh được khơi dậy và lan tỏa khắp muôn phương. Giáo pháp của Đức Phật đã cho chúng con góp mặt cùng nương tựa nơi Tam Bảo vượt qua không gian và thời gian giúp hạnh phúc được gìn giữ và truyền trao giữa các thế hệ.

Cuối cùng khép lại buổi Pháp thoại, Ni sư Tâm Trí cùng quý Thầy đã trao đến quý vị Phật tử  những món quà ý nghĩa trong niềm hoan hỷ của toàn đại chúng.

CTV

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online