Đắk Lắk: Đại lễ tưởng niệm Huý nhật nhị vị Hòa thượng nguyên trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan

Nghe đọc bài:

PSO - Sáng ngày 14/11/2023 (02/10/Quý Mão) tại chùa Sắc tứ Khải Đoan – Tp. Buôn Ma Thuột, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Huý nhật nhị vị Hòa thượng nguyên trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan (1993 - 2023).

Chứng minh lễ tưởng niệm có HT. Thích Châu Quang, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Trưởng BTC lễ; HT. Thích Giác Tiến, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nguyên Giác, Trụ trì tu viện Quảng Hương Già Lam, TP. HCM; HT. Thích Đạt Đức, Trụ trì chùa Hải Quang, TP. HCM; HT. Thích Thiện Bình, Trụ trì chùa Trúc Lâm, tỉnh An Giang; HT. Thích Như Minh, Trụ trì chùa Liên Hoa, Khánh Hoà; TT. Thích Quảng Hiền, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông; ĐĐ. Thích Trí Minh, UV HĐTS, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; TT. Thích Hải Thông, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh, Phó BTC Đại lễ; chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự huyện, thị xã, Tp. Buôn Ma Thuột; cùng chư Tăng Ni các tự viện và đông đảo Phật tử các giới tham dự.

ĐĐ. Thích Nguyên Huấn - Trưởng BTS GHPGVN Tp. Buôn Ma Thuột đã cung tuyên tiểu sử của nhị vị Hòa thượng. Theo đó, Hòa thượng Thích Đức Thiệu thế danh là Bùi Xuân Quang, pháp danh Nguyên Minh, tự Đức Thiệu, hiệu Hải Ấn, thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 44. Ngài sinh năm Kỷ Mùi (1919) – Tại làng Nam Phổ Trung, xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Ngài Xuất gia năm 1926, sau đó được Hòa thượng Thích Trí Thủ nhận làm đệ tử. Trải qua quá trình tu học và đảm nhận nhiều Phật sự, năm 1950, Ngài được Tổng hội Phật giáo Trung phần đề cử đảm nhận chức vụ Trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan. Năm 1957, Ngài được Tổng hội Phật giáo cử về đảm nhận trụ trì Chùa Bửu Thắng, Pleiku và Ngài tiếp tục đảm nhận Phật sự nhiều tỉnh ở Nam Trung phần.

Năm 1964, Ngài được Viên Hóa Đạo GHPGVN Thống Nhất công cử về làm Chánh Đại diện PG tỉnh Đắk Lắk đến năm 1967.

Năm 1987, Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Trụ trì Tổ đình Linh Quang Tp. Đà Lạt viên tịch, Ngài đảm nhận Trụ trì Tổ đình Linh Quang và trùng tu Chùa Liên Trì, Trụ trì cho đến ngày viên tịch. Ngài xả bỏ báo thân ngày 11/10 năm Quý Dậu (1993) Tại Tổ Đình Linh Quang Tp. Đà Lạt. Ngài Trụ thế 75 năm và 45 năm hạ lạp. Tháp Ngài được Tôn trì tại Chùa Liên Trì – Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Hòa thượng Thích Quang Huy, thế danh Đinh Văn Hương, Pháp danh Tâm Trung, tự Hưng Quang, đạo hiệu Quang Huy, thuộc dòng lâm tế chánh tông đời thứ 43. Ngài sinh năm Nhâm Thân (1932), tại làng Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa. Sau quá trình tu học, năm 1963 Ngài được Tổng hội Phật giáo Trung phần đề cử đảm nhiệm Trụ trì Chùa Sắc Tứ Khải Đoan. 

Sau 30 năm với cương vị trụ trì Khải Đoan, rồi Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, ngài đã đóng góp nhiều công sức xây dựng và kiến tạo các công trình và thành lập nhiều khuôn hội Phật giáo tại tỉnh Đắk Lắk, kiến tạo Điện Quan Thế Âm mở rộng Chánh điện Khải Đoan, phát triển hệ thống Giáo dục trường Trung, Tiểu học Bồ Đề Huệ Năng, thành lập Cô nhi viện Kiều Đàm, nâng cấp nhà Tăng của chùa, lãnh đạo vận động thành lập GHPG tỉnh Đắk Lắk và nhiều Phật sự quan trọng khác. 

Ngài xả bỏ báo thân vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 03/10/Quý Dậu (16/11/1993), trụ thế 62 năm và 40 năm Hạ lạp”.

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, HT. Thích Giác Tiến cung tuyên văn tưởng niệm của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh. Trong gần 70 năm Đạo Phật có mặt tại Tây Nguyên - Đăk Lăk, nhị vị Hoà thượng là những vị Tôn đức đã có những đóng góp to lớn sự nghiệp phát triển Phật giáo tỉnh nhà. Bước chân hoằng hoá của Quý Ngài đã rãi khắp các huyện/thị, các vùng kinh tế xa xôi hẻo lánh. Với tánh tình nhu hòa đôn hậu, giản dị gần gũi với tất cá mọi người, Ngài đã khuyến hóa sách tấn hàng vạn người tin Phật, xây dựng nhiều cơ sở Phật giáo.

ĐĐ. Thích Minh Tâm, đại diện Tông môn pháp quyến dâng lời cảm niệm Tôn sư. Bài cảm niệm có đoạn: “Chúng con, phủ phục trước Giác Linh toà, xin xông ướp ngũ phần danh hương, dâng hết tâm dạ chí thành, truy tán và khắc ghi công hạnh cao cả của chư Tổ Sư Hoà Thượng. đồng thời, xin nguyện dù ở Khải Đoan Sắc Tứ, hay ở bất cứ trụ xứ và thời gian nào, cũng đặt sự xương minh Đạo Pháp và hạnh nguyện độ sanh lên trên tất cả những lợi ích cá nhân, hầu mong không cô phụ thâm ân chư Tổ, và đó cũng là trách vụ người xuất gia.

 

Ôi !

Trăng Lăng Già vằng vặc.

Thuyền Bát Nhã mênh mông.

Gương tạo dựng nghìn sau còn lưu dấu tích

Ân Đức sâu dày trời bể không đủ sức dung

Nay, chúng con cúi đầu qui ngưỡng:

Giác linh chư Liệt Tổ,

Trầm hương đốt,

Tâm thành dâng”

HT. Thích Châu Quang cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh thành tâm dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ giác linh nhị vị Hòa thượng và đồng tụng bài sám Quy Mạng và Tứ hoằng thệ nguyện.

Cuối cùng, ĐĐ. Thích Hải Trung thay mặt BTC, môn đồ Pháp quyến dâng lời cảm tạ chư Tôn trưởng lão Hòa thượng, chư Tôn đức Giáo phẩm BTS GHPG tỉnh Đắk Lắk, Tp. Buôn Ma Thuột và các huyện thị, chư Tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh cùng đồng bảo Phật tử và nhân dân xa gần.

Tin: Đông Triều

Ảnh: Ngọc Dũng, Mạnh Tấn

Download Android Download iOS
GHPGVN được chuyển giao đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2025 trong lễ bế mạc Vesak 2024

PSO - Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Đại lễ Vesak lần thứ 19 tại Thái Lan đã bế mạc vào chiều ngày 20/05/2024. Sự kiện này đã diễn ra với nhiều hoạt động thảo luận và trao đổi về chủ đề "Con đường xây dựng niềm tin và đoàn kết phật giáo" được tổ chức tại Trường đại học Phật giáo Mahachulalongkorn và Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc (UNCC), Thủ đô B

Long An: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 19/5/2024, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 2 Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

TP.HCM: Chuỗi chương trình kính mừng Phật đản PL.2568 tại chùa Long Phước (quận Bình Thạnh)

PSO - Nằm trong chuỗi tuần lễ Phật đản PL.2568 với tinh thần từ bi, vị tha của người con Phật, ngày 19/5/2024 (nhằm ngày 12/4 năm Giáp Thìn), chùa Long Phước (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trao tặng 1.100 phần quà đến các bệnh nhân ủa bệnh viện Thủ Đức và tổ chức chương trình tọa đàm chủ đề “Văn hóa Phật đản”.

Quảng Ngãi: Phân ban GĐPT huyện Bình Sơn công diễn đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024

PSO - Hòa chung không khí trang nghiêm đón chào mùa Phật đản lần thứ 2568, ngưỡng vọng tri ân và cúng dường lên Đấng Thế Tôn, tối ngày 19/5/2024 (nhằm ngày 12/4 năm Giáp Thìn), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Sơn - cChùa Sắc tứ Diệu Giác (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) Phân ban Gia đình Phật tử huyện tổ chức công diễn

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online