17/11/2018 20:52

Đồng Nai: Phật giáo huyện Xuân Lộc tổ chức Lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Nhằm hưởng ứng các hoạt động “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2018. Sáng ngày 17/11/2018, tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), Ban An toàn giao thông huyện Xuân Lộc phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức “Lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại huyện Xuân Lộc.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Hòa thượng Thích Huệ Tâm - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Hòa thượng Thích Thiện Hoằng - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; Thượng tọa Thích Như Thanh, Cố vấn BTS GHPGVN huyện; Thượng tọa Thích Tâm Minh - Trưởng BTS GHPGVN huyện; Đại đức Thích Huệ Quang - Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; Thượng tọa Thích Chánh Huệ - Phó trưởng BTS GHPGVN huyện; Đại đức Thích Quảng Vinh - Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện; Ni trưởng Thích nữ Minh Ấn - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN huyện; Chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đồng bào Phật tử trong huyện.

Về phía chính quyền có: Ông Phạm Văn Thuận - Bí thư Huyện ủy huyện Xuân Lộc; Bà Nguyễn Thị Cát Tiên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban An toàn Giao thông (ATGT) huyện; Ông Ngô Văn Tin - Phó trưởng Công an huyện, Phó ban Thường trực Ban ATGT huyện; Chư vị đại diện các cấp chính quyền Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN, Công an, các Ban ngành đoàn thể huyện Xuân Lộc.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc, Thượng tọa Thích Tâm Minh phát biểu Khai mạc. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông mà thế giới và Việt Nam tổ chức là dịp mà chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ niềm thương cảm xót xa vì người xấu số khi tham gia giao thông và để cùng chia sẻ nỗi đau của sự mất mất vì người thân của họ. Đây cũng là một cơ hội của mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân và bạn bè về tầm quan trọng của việc tham gia giao thông, góp phần tạo ra một môi trường an toàn khi tham gia giao thông cho chính mình và cộng đồng xã hội. Mỗi người trong chúng ta phải biết nghiêm túc chấp hành luật giao thông, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, mỗi gia đình và nhà trường phải hướng dẫn con em từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm bản thân khi tham gia giao thông.

Tại buổi lễ ông Ngô Văn Tin triển khai Thông điệp “tưởng niệm các nạn nhân vì tai nạn giao thông năm 2018”, năm 2018 tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã giảm so với năm 2017, nhưng số tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao, qua đó ta thấy mỗi người không tuân thủ các quy định về pháp luật an toàn giao thông thì hiểm họa tai nạn giao thông sẽ ập đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Mỗi người dân Việt Nam cần phải nhận thức sâu sắc về sự tác hại khôn lường, chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật khi tai nạn giao thông xảy ra có cả lỗi của cá nhân và công đồng, nhà trường, cơ quan nhà nước. bằng nhiều hành động mạnh mẽ thông qua chính sách quốc gia, cấu kết xã hội và các giải pháp đặc thù của địa phương, nhà nước, các đoàn thể và cá nhân đều phải chung tay góp sức quyết liệt để đảm bào giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban ATGT, Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc dành những phút mặc niệm, thắp hương cầu nguyện các nạn nhân do tai nạn giao thông tại địa bàn huyện Xuân Lộc được siêu sanh lạc quốc.

 

Liên Trang

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online