15/12/2019 15:35

Đồng Tháp: Lễ động thổ, đặt đá và khởi công trùng tu chùa Hoa Lâm


PSO – Sáng 14/12/2019 (nhằm ngày 19/11 năm Kỷ Hợi), tại chùa Hoa Lâm, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, ĐĐ.Thích Tâm Hoa trụ trì chùa cùng Phật tử đã long trọng tổ chức lễ động thổ, đặt đá và khởi công trùng tu Chánh điện và Tăng xá bổn tự.

Buổi lễ dưới sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Thiện An, HT. Thích Nhật Quang – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; HT. Thích Phước Thông, HT. Thích Thiện Phương – đồng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Thiện Tài – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh An Giang; HT. Thích Minh Thông – Ủy viên HĐTS, Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; HT. Thích Lệ Trang – Ủy viên HĐTS, Phó ban Nghi lễ TƯ GHPGVN; cùng chư Tôn đức ban ngành, viện Trung ương GHPGVN; chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, TP. HCM, TP. Hà Nội, tỉnh An Giang.v.v…và chư Tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo TP. Cao Lãnh; cũng như chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và thành phố Cao Lãnh đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Châu Văn Tài – Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; ông Huỳnh Lê Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBN) phường 11 và các ban ngành của địa phương, cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng và đồng bào địa phương đồng tham dự.

Sau phần niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ. Thích Minh Sơn – Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh điều phối chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

Tiếp đến, Đại đức Thích Tâm Hoa tuyên đọc diễn văn khai mạc, đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển chùa Hoa Lâm. Theo đó, chùa do Tổ Thiện Hưng khai sơn vào khoảng đầu thế kỷ 20. Thời kỳ đầu, chùa chỉ là mái lá đơn sơ, đáp ứng tâm nguyện của những người nông dân nghèo sau lũy tre làng, có nơi sớm tối đi về lễ Phật tụng kinh, tu nhân hướng thiện. Trải qua bốn đời trụ trì, vào thập niên 70 cố HT. Thích Huệ Liễn trụ trì và tiếp tục xây dựng trung tu ngôi Tam bảo.  Kể từ ấy, ngày qua ngày nơi đây lời kinh tiếng kệ thánh hiệu Phật A Di Đà vang lên như đánh thức khách trần đang đắm chìm trong cuộc đời ảo mộng. Thời gian trôi qua vạn vật biến đổi, ngôi chùa giờ đây rêu xanh phủ kín, mái ngói màu đỏ tươi ngày nào giờ đã mục nát không đủ để che nắng, che mưa không đảm bảo an toàn cho tứ chúng tề tựu về tu tập lễ bái. Trên tinh thần “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”. “Dựng lập nơi nơi cờ Pháp, phá tan lớp lớp lưới nghi”, Tăng chúng bổn tự cùng Phật tử phát nguyện trùng tu ngôi chùa Hoa Lâm, để trang nghiêm Phật cảnh và giúp đồng bào Phật tử an tâm tu học.

Đại đức Thích Tâm Hoa tuyên đọc diễn văn khai mạc

Phật tử Minh Thành đại diện ban xây dựng chùa Hoa Lâm, đọc báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng tổng thể cùng kinh phí dự kiến, công trình xây dựng hai khu là Chánh điện gồm 02 tầng ba mái, ngang 25 mét chiều dài 45 mét và Tăng xá gồm 02 tầng diện tích 10 x 28 mét. Hai công trình xây dựng dự kiến 19 tỷ đồng. Nhân dịp này, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, chư Tôn đức trụ trì, các mạnh thường quân, quý Phật tử xa gần đã gửi cúng dường đến Đại đức Thích Tâm Hoa các tịnh tài, góp phần xây dựng ngôi Già lam Hoa Lâm sớm hoàn thành theo dự kiến.

Phật tử Minh Thành đọc báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng

Sau đó, Phật tử Huỳnh Văn Lập – đại diện cho hàng Phật tử thành kính gửi lời  tri ân đến chư Tôn Giáo phẩm và các cấp chính quyền đã tạo duyên lành, đồng thời phát tâm hộ trì Tam bảo để ngôi Già lam Hoa Lâm hôm nay được khởi công trùng tu xây dựng.

Phật tử Huỳnh Văn Lập – đại diện cho hàng Phật tử phát tâm hộ trì Tam bảo

Ông Huỳnh Lê Minh – thay mặt chính quyền địa phương chia sẻ niềm vui với chùa Hoa Lâm, buổi lễ đặt đá khởi công, trùng tu này sẽ đánh dấu một nét son cho đời sống tâm linh của người dân trong xã. Ông đánh giá cao những hoạt động tốt đạo đẹp đời, công tác từ thiện xã hội của chùa  trong thời gian qua, chúc chùa Hoa Lâm sớm hoàn thành công tác trùng tu….

Ông Huỳnh Lê Minh – thay mặt chính quyền địa phương phát biểu

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Nhật Quang tán thán công đức của Đại đức trụ trì và Phật tử, phát tâm trùng tu và gửi lời tri ân các cấp chính quyền đã cho phép xây dựng. Việc xây dựng chốn Già lam là trách nhiệm của hàng Phật tử để Phật pháp được xương minh. Nhân dịp này, Hòa thượng đã kể câu chuyện: Thời Đức Phật khi còn tại thế, ông Trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà đã xây tịnh Tinh xá cúng dường Đức Phật. Hòa thượng cũng sách tấn chư Tăng Ni và Phật tử: “Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa. Thiền môn hưng thịnh do đàn việt hộ trì” và “Một tay thầy chẳng làm xong, nghìn tay Phật tử góp công hoàn thành”…. 

HT. Thích Nhật Quang – Thành viên HĐCM GHPGVN ban đạo từ

Trong buổi lễ, Ban Tổ chức đã đón nhận rất nhiều lẵng hoa, quà và tịnh tài cúng dường cho công trình xây dựng trùng tu chùa Hoa Lâm trong niềm hoan hỷ của người con Phật. 

Tiếp theo đó là nghi lễ đặt đá, HT.Thích Lệ Trang chủ sám nghi thức niêm hương, bạch Phật, làm lễ sái tịnh, chư Tôn đức chứng minh cùng chính quyền, đại diện Phật tử đặt viên đá kỷ niệm ngày khởi công trùng tu. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên dưới ánh hào quang của đức Từ phụ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ: 

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ

Niệm Phật cầu gia hộ

Toàn cảnh buổi lễ

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

 

The post Đồng Tháp: Lễ động thổ, đặt đá và khởi công trùng tu chùa Hoa Lâm appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online