Gia Lai: Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM kết hợp với tu viện Khánh An tặng quà cho học sinh và bà con có hoàn cảnh khó khăn

PSO- Nhằm khuyến khích các em học sinh nghèo vượt khó đến trường, nhân ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 và tiếp nối sự chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Tây nguyên. Với tinh thần yêu thương và lòng từ bi của người con Phật, vừa qua, đoàn từ thiện của Ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM và Tăng thân Tu viện Khánh An đã tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho học sinh và bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai. Sáng 19/09, đến điểm đầu tiên của đoàn từ thiện là Trường tiểu học Phạm Hồng Thái (Điểm trường Làng Đúc) thuộc xã Ia Lâu - Huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai. Đón tiếp đoàn có: Ông Dương Đình Diện - Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai; Ông Hoàng Văn Long - Quyền CT UBND Xã Ia Lâu; Ông Bùi Văn Dương - CT MTTQ Xã Ia Lâu; Ông Nguyễn Tự Tín - Giám Đốc bệnh viện TP.  Pleiku cùng các giáo viên và học sinh trường tiểu học Phạm Hồng Thái. Về phía phái đoàn: có Thượng Tọa Thích Trí Chơn - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Văn hoá GHPGVN TP. HCM -  Viện chủ Tu viện Khánh An làm trưởng đoàn; ĐĐ. Thích Chí Giác Thông - Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hoá GHPGVN TP. HCM; ĐĐ. Thích Tâm Hoa, Ni sư Thích nữ Lệ Thuận – Đồng Phó Trưởng ban Ban Văn hoá GHPGVN TP. HCM; cùng chư Tăng Ni, Phật tử của Ban Văn hoá GHPG TP. HCM.
Lãnh đạo chính quyền tiếp đón phái đoàn Ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM
Thay mặt phái đoàn, TT. Thích Trí Chơn bày tỏ niềm vui khi được lãnh đạo hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện, địa phương, cũng như Ban giám hiệu và đông đảo đồng bào đã dành cho đoàn Ban Văn hoá tình cảm tốt đẹp, tiếp đón với sự trọng thị rất thân ái và chân thành. Thầy nhấn mạnh, trong tất cả mọi sự chăm sóc thì chăm sóc trí thức, trí tuệ, đạo đức là một việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực trong xã hội, đối với quê hương, tổ quốc của chúng ta. Ý thức được điều đó, Ban Văn hoá GHPGVN TP. HCM, đã phối hợp với Tu viện Khánh An, để cùng nhau chung sức chung lòng, xây lớp học cho các cháu. Bên cạnh đó, những tặng phẩm như: xe đạp, ba lô, túi xách, lồng đèn, bánh Trung Thu, các dụng cụ học tập, và một số quà tặng cho các cụ, các bác thuộc hộ nghèo khó ở tại địa phương cũng được trao tặng. Có được thành quả này đều nhờ tấm lòng của các thành viên Ban Văn hóa cùng Phật tử ở trong và ngoài nước. Cuối cùng, TT. Thích Trí Chơn thay mặt Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo tỉnh, huyện và chính quyền địa phương, đã tạo cơ hội để đoàn làm điều thiện nguyện tốt đẹp này và kính mong BGH nhà trường và tập thể thầy cô giáo đạt được nhiều kết quả tốt, để phục vụ cho xã, cho địa bàn, cũng như huyện, ngày thêm tốt đẹp, đặc biệt là công tác giáo dục, cầu chúc cho các cháu ngoan, hiền, hiếu thảo, thông minh, học giỏi.
TT. Thích Trí Chơn bày tỏ niềm vui, có những lời chúc đến các em học sinh
Đáp lại lời của Thượng Toạ, ông Hoàng Văn Long - Quyền Chủ tịch UBND Xã Ia Lâu bày tỏ lời tri ân, ông nói xã Ia Lâu là một xã vùng sâu vùng xa, có 10 thôn làng, thì trong đó, thôn Làng Đút là một trong hai thôn có nhiều người dân tộc thiểu số thuộc đồng bào Gia Rai, là làng đặc biệt khó khăn. Cả tổng thể trong thôn có 121 hộ thì trong đó có 43 hộ nghèo và 74 hộ cận nghèo. Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thôn là 117/121 hộ, điều kiện kinh tế cực kỳ khó khăn. Ông thay mặt cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, chân thành cảm ơn tấm lòng và những giá trị về tinh thần, những giá trị về mặt vật chất, hiện vật, mà Ban VH GHPG, các tăng ni Phật tử đã dành cho thôn Làng Đút, cho bà con toàn xã Ia Lâu, cám ơn Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện, đã có kết nối, đã có sự quan tâm, liên hệ, chỉ đạo cho chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giám sát thi công và nghiệm thu công trình. Và cũng từ đây là tiền đề để các cô được an tâm giảng dạy các cháu hơn, và các cháu sẽ có động lực để ra lớp đầy đủ hơn, chăm ngoan, học tốt hơn.
ông Hoàng Văn Long, thay mặt cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, chân thành cảm ơn đến phái đoàn
Sau phần phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Chơn đã trao bằng tuyên dương công đức cho Bác sĩ Nguyễn Tự Tín và chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh - những người làm công tác tiền trạm thay mặt Ban văn hóa giám sát quá trình xây dựng.  
Ban Văn hoá trao bằng tuyên dương công đức cho Bác sĩ Nguyễn Tự Tín và chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Tiếp theo là phần trao tặng quỹ khuyến học trị giá 5,000,000 đồng đến Ban Giám hiệu nhà trường. Tại xã Ia Lâu, đoàn đã trao tặng 15 chiếc xe đạp, 143 phần quà cho học sinh tiểu học. Mỗi phần quà bao gồm: balo, tập, sách, bánh kẹo, lồng đèn trung thu và bao lì xì; 145 phần quà cho bà con thuộc diện hộ nghèo. Mỗi phần quà bao gồm: nhu yếu phẩm, áo khoác và tiền mặt. ( trị giá 60 Triệu đồng). Tổng cộng, tại huyện Chư Prông, Ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM đã trao tặng: - Lớp học 80m2: 230 triệu đồng. - Khu vệ sinh 16m2: 40 triệu đồng - Giếng nước: 75 triệu đồng - Bồn và tháp nước: 15 triệu đồng - Hệ thống trò chơi ngoài trời: 16 triệu đồng và  15 chiếc xe đạp (15 Triệu đồng)   Buổi chiều, đoàn di chuyển sang điểm trao quà thứ hai là trường tiểu học Cù Chính Lan (Điểm trường thôn Đức Hưng) - xã Ia Nan, huyện Đức Cơ tiếp tục trao 10 xe đạp, 114 phần quà cho học sinh; 79 phần quà cho hộ nghèo. Tại đây, tiếp đón đoàn gồm có Ông Trần Duy Linh - Phó GĐ Sở Y Tế tỉnh Gia Lai; Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Đức Cơ; Ông Hoàng Minh Công - Phó CT Hội Chữ Thập Đỏ H. Đức Cơ. Tổng cộng, tại huyện Đức Cơ, Ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM đã trao tặng: - Lớp học 80m2, khu vệ sinh 20m2: 286 triệu đồng - Giếng nước: 75 triệu đồng - 10 chiếc xe đạp (10 triệu) Điểm đến thứ 3 của đoàn là trường mẫu giáo Ia Pếch (Điểm trường Bronggoai) thuộc xã Ia Pếch- Đak Đoa - Gia Lai. Cũng là điểm cuối cùng của chuyến từ thiện lần này. Tại điểm trường mẫu giáo Ia Pết, đoàn đã cắt băng khánh thành công trình lớp học cùng nhà vệ sinh khép kín trị giá 180 triệu đồng; trao quỹ khuyến học cho nhà trường trị giá 5,000,000 đồng; tặng 140 phần quà cho học sinh và 290 phần quà cho người nghèo (trị giá 60 Triệu). Đoàn từ thiện đã xây dựng những công trình hết sức ý nghĩa, giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, đáp ứng nguyện vọng của bà con nhân dân; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường học, tạo điều kiện cho sự phát triển của nền giáo dục, giúp hòa nhập nhanh vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai cũng như khu vực. Được biết, tổng kinh phí xây dựng tại ba điểm trường cùng với các phần quà tặng là 1.4 tỷ đồng (một tỷ bốn trăm triệu đồng). Dịp này, đoàn từ thiện cũng đã đến thăm và cúng dường Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia lai và các tự viện trong tỉnh. Chuyến từ thiện kết thúc trong không khí đầy vui tươi và hoan hỷ trên gương mặt của từng người. Xem thêm một số hình ảnh chuyến từ thiện:

Tin, ảnh: Công Tây - Trung Nhuận

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online