Gia Lai: Đôi nét về Trường hạ tịnh xá Ngọc Trung

PSO - Phụng hành Tỳ-ni Luật tạng của đức Phật chế định, mỗi năm vào ba tháng mùa mưa, hàng đệ tử xuất gia tập trung về một trú xứ nhất định để an cư kiết Hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau giồi giới hạnh, phát triển Tam vô lậu học. Hơn thế nữa, Tăng Ni thực hành pháp an cư chính là duy trì tòng lâm quy củ, trang nghiêm Giáo hội, mang lại lợi lạc cho tự thân trên phương diện lý tưởng giải thoát và làm lợi ích cho nhân thiên.

Trong mười năm qua, chư Ni trực thuộc Giáo đoàn III và chư Ni Hệ phái Khất sĩ trong tỉnh đều vân tập về An cư tại Tịnh xá Ngọc Trung (498 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) do Ni trưởng Thích Nữ Hiệp Liên trụ trì. Năm nay, dưới sự chỉ đạo của chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai và chư Tôn đức trong Giáo đoàn III, tịnh xá Ngọc Trung vẫn tiếp tục là điểm an cư của chư Ni Giáo đoàn và Hệ phái Khất sĩ trong tỉnh. Sau thời khất thực hóa duyên của chư hành giả, Lễ Kiết giới chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ, ngày 10/04 năm Canh Tý (2020), dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn III.

Số lượng hành giả an cư có 64 vị, trong đó có 50 vị Tỳ-kheo-Ni, 2 vị Thức-xoa-ma-na, 12 vị Sa-di-Ni và Tập sự. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, số lượng hành giả ít hơn mọi năm, tuy nhiên Trường hạ vẫn duy trì để chư Ni có thời gian sống chung tu học và gìn giữ truyền thống Tăng đoàn thời Đức Phật.

Ban Chức sự trường hạ gồm:

  • Hóa chủ kiêm Thiền chủ: NT.Thích Nữ Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III.
  • Phó Thiền chủ: NT.Thích Nữ Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III.
  • Quản chúng: SC.Thích Nữ Nghĩa Liên.
  • Thư ký kiêm Kiểm soát : SC.Thích Nữ Hoa Liên.
  • Giám thiền kiêm Thủ quỹ: SC.Thích Nữ Hội Liên.
  • Điển lễ: SC.Thích Nữ Nghị Liên.
  • Tri khố: SC.Thích Nữ Chủng Liên.

Thời khóa tu học tại trường hạ như sau:

Mỗi ngày hành giả bắt đầu thức dậy từ lúc 3h30 và kết thúc vào lúc 21h30 với hai thời công phu, 3 thời thiền tọa, 2 thời thiền hành, 1 thời học pháp. Buổi trưa, hành giả trì bình khất thực trong khuôn viên tịnh xá, sau đó dùng cơm trong chánh niệm, hòa chúng.

Trong hai tháng đầu mùa Hạ, chư Ni được sự quan tâm của chư Tôn đức trong Giáo đoàn về thăm viếng, chia sẻ Phật pháp. Thời gian sau, vì dịch bệnh, tuy không trực tiếp về thăm, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Trị sự và Phân ban Ni giới tỉnh, huyện, thị xã cũng thường xuyên, tận tình điện thoại thăm hỏi, khuyến tấn tinh thần tu học của Ni chúng. Mỗi ngày, NT.Thích Nữ Hiệp Liên - Hóa chủ Trường hạ vẫn đều đặn lên lớp giảng giải giáo pháp. Những bài học Chơn lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, giáo lý căn bản của Phật-đà, kinh nghiệm tu học, sống đời giải thoát của chư Ni tiền bối cũng được Ni trưởng chia sẻ, tưới tẩm sữa pháp cho đàn hậu học. Mùa Hạ năm nay, tuy sức khỏe của NT.Thích Nữ Cảnh Liên - Phó Thiền chủ Trường hạ không được tốt, nhưng Người cũng thường tới lui nhắc nhở, khuyên răn hành giả tinh tấn tu học. Đại chúng rất hoan hỷ, cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc vì được chở che và tu học dưới sự dìu dắt của hai vị Thầy hiền.

Thời gian dịch bệnh chưa bùng phát, Trường hạ còn được tiếp đón các phái đoàn do chư Tôn đức Tăng Ni các chùa, các tịnh xá trong tỉnh hướng dẫn quý Phật tử về thăm viếng và cúng dường tịnh tài, tịnh vật hỗ trợ Ni chúng. Chúng con xin thành kính tri ân chư Tôn đức và quý Phật tử.

Trong tháng cuối mùa An cư, ảnh hưởng dịch bệnh toàn cầu, nên chư Ni cấm túc tu tập, sinh hoạt trong khuôn viên tịnh xá, vừa góp phần cùng xã hội phòng chống dịch và bảo đảm sức khỏe cho đại chúng. Chư Ni cũng rất xúc động trước sự âm thầm cúng dường hỗ trợ của quý Phật tử và bà con địa phương, mỗi ngày mang vật thực đến cúng dường, nhưng vì đang thực hiện biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, nên đã để lại những túi đồ ăn trước cổng tịnh xá và lặng lẽ ra về. Xin chân thành ghi nhận và tri ân tấm lòng hộ pháp của tất cả quý vị.

Dịch bệnh chưa đi qua, ngày mãn Hạ (ngày 10 tháng 07 năm Canh Tý) đang dần đến, trong điều kiện hiện tại, Ni chúng Trường hạ sẽ làm Lễ Giải hạ đúng pháp trong chánh niệm, trong lời nguyện cầu tĩnh lặng mang sự bình an đến thế giới và chúng sinh.

Phật pháp trường tồn hưng thịnh lâu dài là nhờ vào giới hạnh, đức hạnh và trí hạnh của hàng xuất gia đệ tử của Như Lai. Đây là cơ hội cho mỗi hành giả Tăng Ni làm mới thân tâm trên lộ trình tìm cầu giác ngộ giải thoát. An cư là truyền thống cao thượng, không chỉ đem lại lợi lạc cho tự thân mà còn tác động tích cực mạnh mẽ đến chư thiên và loài người.

Trên đây là đôi nét về Trường hạ tịnh xá Ngọc Trung năm nay, Ban Thư ký trường hạ xin được cẩn bút.

  

SC.Thích Nữ Hoa Liên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online