15/04/2019 16:32

Gia Lai: Khóa tu Một ngày An Lạc tại Tịnh xá Ngọc Như

PSO – Siêng năng tu tập pháp lành. Chuyển hóa nghiệp chướng bước nhanh lên bờ. Trên tinh thần đó, sáng ngày 14/4/2019 (10/3 Kỷ Hợi) ĐĐ. Thích Giác Khánh – Trụ trì TX. Ngọc Như (thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) đã tổ chức khóa tu Một ngày An Lạc cho 100 Phật tử. Khóa tu được Tịnh xá tổ chức định kỳ vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng. Hành giả tham dự Khóa tu được tụng Kinh, niệm Phật, tọa thiền, thiền hành, nghe Pháp thoại và dùng cơm trong Chánh niệm. Trong Khóa tu lần này, vào buổi sáng, sau khi tụng Kinh, chúng hội được ĐĐ. Giác Minh Đông chia sẻ Pháp thoại: Trích giảng Kinh Đoạn trừ các lậu hoặc: Lậu hoặc là nhân đưa đến đau khổ và luân hồi sinh tử triền miên. Đó là lý do vì sao người tu giải thoát cần đoạn trừ lậu hoặc. Lậu là tên gọi khác của phiền não (tham, sân, si). Hoặc là mê mờ. Do mê cảnh mà điên đảo sự lý nên gọi là hoặc. Do mê lầm đối với cảnh được nhận biết mà sinh phiền não, nên gọi là lậu hoặc. Muốn không phiền não, muốn giải thoát thì phải hàng phục cho được phần lậu hoặc này.  Có 7 cách để đoạn trừ lậu hoặc: “Có những lậu hoặc phải do tri kiến mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ”.  Sau giờ Pháp thoại, hội chúng dùng cơm trong Chánh niệm, Niệm Phật kinh hành và nghỉ trưa. Đầu giờ chiều, sau giờ tọa thiền, chúng hội được ĐĐ. Thích Giác Mãnh chia sẻ Pháp thoại “Không uế nhiễm“: Mỗi Phật tử tu tập theo Chánh pháp thì phải không ngừng chuyển hóa thân và tâm của mình. Sự chuyển hóa thân, thông qua việc hành trì 5 giới đã được lãnh thọ. Chuyển hóa tâm là công việc khó khăn hơn, nhưng nếu có niềm tin và trưởng dưỡng niềm tin đó thông qua việc đi chùa lễ Phật, nghe pháp, tinh tấn hành trì một pháp môn phù hợp, thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày thì hành giả sẽ tịnh hóa được ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Khóa tu kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người. Tất cả cùng hẹn sẽ gặp lại trong Khóa tu Một ngày An lạc tháng sau. https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU

Ngọc Chơn

          The post Gia Lai: Khóa tu Một ngày An Lạc tại Tịnh xá Ngọc Như appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online