18/05/2019 06:37

Hà Nội: Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chúc mừng Trung ương GHPGVN nhân Đại lễ Phật đản PL. 2563- DL. 2019

PSO- Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL. 2019, chiều 17/5/2019, Trung tướng Đoàn Duy Khương- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đoàn công tác CATP đã đến chúc mừng HĐTS. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Đạt - Ủy viên thư ký HĐTS; TT.  Thích Thanh Huân – UV TT HĐTS, Phó Chánh Văn phòng I TƯGH. Thay mặt cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô, Trung tướng Đoàn Duy Khương chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2019, tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Giám đốc CATP bày tỏ, Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tâm linh, tinh thần, tín ngưỡng của các tín đồ Phật giáo Việt Nam, mà còn là lễ hội văn hóa, tôn giáo được Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1999. Trước khi Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2019 diễn ra, Công an Hà Nội đã nhận thức rõ trách nhiệm cao để xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối ANTT, phân luồng giao thông những địa điểm, nơi đến, nghỉ ngơi của các đoàn khách trong nước và quốc tế khi đặt chân đến Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Trung tướng Đoàn Duy Khương và Công an Thủ đô đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ về nhiều mặt, trong đó có công tác đảm bảo tuyệt đối ANTT, để các hoạt động tôn giáo diễn ra hanh thông, trôi chảy. Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vận động các Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước. Tối ngày 18/5/2019 (nhằm ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Quán Sứ, trụ sở TƯ GHPGVN, sẽ tổ chức lễ rước Xá lợi Phật chào mừng lễ Phật đản PL. 2563 – DL. 2019 qua một số tuyến đường thuộc địa bàn TP. Hà Nội. Hòa thượng cũng kính mong Giám đốc Công an TP. Hà Nội quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo các cấp có liên quan để GHPGVN tổ chức lễ rước được thuận lợi, an toàn theo đúng lộ trình đã được thông qua. Cùng ngày đoàn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do Bà  Hoàng Thị Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 -2021) làm Trưởng đoàn và  đoàn TƯ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam  do Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Đại biểu Quốc Hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) cũng đến Trung ương GHPGVN chúc mừng Phật đản.

Phúc Thịnh

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online