PSO - Ngày 14/07 năm Canh Tý (nhằm ngày 01/09/2020), Học viện Phật giáo Việt Nam (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) đã tổ chức lễ Giải hạ và tác pháp tự tứ trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, hoan hỉ, thắm tình đạo vị.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. TS Thích Thanh Đạt - Ủy viên Thư kí HĐTS, Đường chủ hạ trường Sóc Thiên Vương; TT. Thích Thanh Ân - nguyên Phó viện trưởng, Chánh Duy la hạ trường, Giáo thọ sư tại Học viện; TT. TS Thích Thanh Quyết - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng ban Thuyết giảng tại hạ trường Sóc Thiên Vương; ĐĐ. Thích Đạo Mẫn - Chánh văn phòng, Phó Duy la hạ trường Học viện cùng quý thầy cô văn phòng, quý thầy cô Tăng Ni sinh đang theo học các khối lớp, các hệ đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
Mở đầu buổi lễ, đại diện Tăng Ni sinh tiêu biểu đã vào cầu thỉnh trên chư Tôn đức và đỉnh lễ, khánh tuế quý ngài nhân dịp kết thúc khóa an cư PL.2564 - DL.2020, kính chúc trên quý ngài “pháp thể khinh an, phúc trí nhị nghiêm, mãi mãi là hàng thạch trụ, bóng cây Bồ đề che trở, dìu dắt cho thế hệ Tăng Ni sinh trẻ trên con đường tiến tu đạo nghiệp, hành trì tu tập đạo giải thoát, giác ngộ của Đức Thế Tôn”.
Sau lời tác bạch trên chư Tôn đức cũng có những lời sách tấn đến đối với Tăng Ni sinh nhân buổi mãn hạ kết thúc khóa an cư năm nay: “Qua 3 tháng an cư kết hạ, lại đúng trong mùa dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Tăng Ni sinh vẫn thực hiện đúng chủ trương của HĐTS về việc cấm túc an cư, nội bất xuất, ngoại bất nhập, cố gắng nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm, chấp hành tốt nội quy của hạ trường cũng như những nội quy, quy định của Học viện Phật giáo Việt Nam từ đó tạo nên đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tinh thần lục hòa đúng như luật Phật chế. Đây cũng là ngày trưởng tịnh, chư Phật hoan hỉ, chư Tăng được tăng thêm một tuổi đạo, ngày đánh dấu sự thành tựu sau 3 tháng chuyên tâm tu tập, hạ thủ công phu, trưởng dưỡng tự thân, tăng thêm đạo lực".
Sau các phần nghi thức quan trọng thiết yếu: bạch Phật, Yết Tổ, chúc Hộ Pháp, chúc Thánh,… khai kinh, chư Tôn đức đã tác pháp tự tứ, đối thú tự tứ theo nội dung văn bạch như sau: “Đại đức chúng Tăng, kim nhật tự tứ, ngã tỷ khiêu………… diệc tự tứ, nhược hữu kiến, văn, nghi tội. Nguyện Đại đức ai mẫn cố, ngữ ngã, ngã nhược kiến tội, đương như pháp sám hối. Thiện - Đáp - Nhĩ .”
Cuối cùng chư Tăng nguyện đem công đức tu tập trong 3 tháng an cư xin hồi hướng cho Quốc gia xã tắc thái bình, thịnh vượng, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, nguyện cầu Phật pháp xương long, Tăng già hòa hợp, tứ chúng đồng tu. Các gia các chủ, tín đồ Phật giáo, nhân dân được mạnh khỏe đăng hai chữ cát bảo, bình an công việc hanh thông thuận lợi, nguyện người người an vui, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Và hồi hướng cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cửu huyền thất tổ các tộc các phái, thập nhị loại chúng sinh siêu sinh tịnh độ. Buổi lễ kết thúc thập phần viên mãn trong sự hoan hỉ, vui vẻ của những người đệ tử Phật.
Hải Thịnh
Ban Truyền thông HVPG Việt Nam tại Hà Nội