06/09/2019 21:01

Hà Nội: Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020


Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng với hàng triệu học sinh cả nước náo nức đón chào năm học mới, ngày 6/9/2019, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có:  HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN;  HT. Thích Thanh Đạt  – Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN;  TT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo (GDPG) TƯ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội;  HT.Thích Thanh Điện – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Tuấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN, Phó ban GDPG TƯ;  TT. Thích Nguyên Thành – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban GDPG TƯ, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. Huế ;  TT. Thích Phước Đạt – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Phó Văn phòng TƯ Ban GDPG TƯ, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM; cùng chư Tôn đức Hội đồng điều hành Học viện PGVN tại Hà Nội, toàn thể cán bộ nhân viên Văn phòng Học viện và đông đủ Tăng Ni sinh đồng tham dự.

 Về phía khách mời có sự hiện diện của: Ông Phạm Thế Duyệt – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN); Tiến sỹ  Hoàng Văn Nghiên – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hà Nội; cùng đại biểu các cơ quan, đoàn thể chức năng TƯ và TP. Hà Nội đồng tham dự.

Tại buổi lễ, TT. Thích Thanh Quyết đã lên đọc diễn văn khai mạc và nhấn mạnh: “Năm học 2018 -2019 là khóa kết thúc quá trình tìm tòi thể nghiệm, một chương trình đào tạo hệ Cử nhân đáp ứng được yêu cầu ổn định cơ bản đưa vào vận hành. Kết quả có 21 Tăng Ni sinh đạt thành tích xuất sắc trong tu – học (4,45%), trên 70% đạt học lực  và 97% đạt hạnh kiểm khá giỏi. Năm học 2019 – 2020 là khóa đầu tiên Học viện triển khai một hệ thống Giáo dục – đào tạo Phật giáo đủ 4 cấp học: Liên thông, Cao đẳng, Cử nhân, và sau Đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ). Hiện nay, Học viện có 54 học viên Cao học và 5 Nghiên cứu sinh đang là học viên khóa I, đồng thời ngày 04 và 05 tháng 9 vừa qua đã tổ chức tuyển sinh khóa II.

TT. Thích Thanh Quyết đọc diễn văn khai mạc

Sau ngày khai giảng, Học viện sẽ đi vào sử dụng khu Liên hợp Viên Quang với gần 9000m2, gồm: Giảng đường, Thiền đường, Phòng họp và Trung tâm Thông tin Thư viện, Báo chí truyền thông – Dịch thuật; 19000m2 là Quảng trường, Tháp Viên Quang và sân thể thao, Học viện sẽ là quần thể kiến trúc Văn hóa Giáo dục Phật giáo, là trung tâm giáo dục đào tạo Tăng tài theo mô hình Đại học – Sinh thái – Môi trường có quy mô lớn của GHPG Việt Nam, đồng thời là nơi chiêm bái, thực hành nghi lễ, nơi bảo tồn giá trị tinh hoa của Phật giáo.

… Năm học 2019 – 2020 bắt đầu, nhiều thử thách trước mắt, nhưng chúng ta tin tưởng rằng bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực của toàn Học viện, nguyện cầu hồng ân Tam bảo cùng lịch đại Tổ sư gia hộ, cùng sự quan tâm của các cấp trong Giáo hội và các cơ quan hữu quan của Nhà nước, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu mới của sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài trong thời đại mới…

Tại buổi lễ,  HT. Thích Thanh Đạt đã đánh 3 hồi trống khai giảng năm học mới.

 Nhân dịp này, chư Tôn đức trao bằng khen cho các Tăng Ni sinh  đạt thành tích học tập xuất sắc và những Tăng Ni sinh có nhiều thành tích trong công tác Phật sự của Học viện năm vừa qua.

TT Thích Nguyên Thành – Phó viện trưởng HVPGVN tại TP Huế , thay mặt chư Tôn đức Ban điều hành Học viện Phật giáo cả nước phát biểu chúc mừng.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban lời đạo từ, động viên và khẳng định việc đào tạo giáo dục là sự nghiệp trí tuệ trên nền tảng Giới đức và Định đức, cộng với sự hộ trì về vật lực và trí lực của Thập phương tín thí, các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân,  sự quan tâm của ban ngành, các cấp cơ quan Nhà nước, Giáo hội rất tin tưởng với tâm huyết nỗ lực của toàn Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội sẽ gặt hái nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài mà Giáo hội giao phó.

HT. Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Lễ khai giảng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ tràn đầy đạo vị.

Xin trân trọng gửi đến quí vị những hình ảnh của buổi lễ Khai giảng:

Niệm Phật cầu gia bị

 

Thông qua chương trình của buổi lễ

TT. Thích Đức Thiện tặng hoa chúc mừng
Lẵng hoa của UBTƯ MTTQVN chúc mừng
Lẵng hoa của Cục An ninh Nội địa Bộ Công an chúc mừng
Lẵng hoa của HVPGVN tại TP. HCM chúc mừng
Lẵng hoa của HVPGVN tại TP. Huế chúc mừng
Lẵng hoa của Ban GDPG TƯ chúc mừng
Lẵng hoa của BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ chúc mừng
Lẵng hoa của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội chúc mừng
Lẵng hoa của Phòng A02 – Sở Công an TP. Hà Nội chúc mừng
Thượng tọa Thích Đạo Hiển tuyên đọc danh sách tăng ni sinh được tặng bằng khen

Tăng sinh Thích Bản Đức – thay mặt Tăng Ni sinh đọc cảm tưởng xin phát nguyện

Tháp Viên Quang
Khu Liên hợp Viên Quang đang trong giai đoạn hoàn thiện

Phúc Thịnh – Diệu Nhân

Theo: huongdanphattu.vn

The post Hà Nội: Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online