Hải Phòng: Hơn 500 thiếu niên, nhi đồng về chùa Vẽ tham dự chương trình “Trung Thu Cho Em”

PSO - Tối ngày 01/10/2020 (nhằm ngày Rằm tháng 8 năm Canh Tý), hơn 500 thiếu niên, nhi đồng đang học tập, sinh sống tại quận Hải An và đông đảo phụ huynh học sinh đã vân tập về chùa Vẽ (P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng) để tham dự chương trình "Trung Thu Cho Em" nhân dịp tết trung thu cổ truyền năm Canh Tý - 2020. Quang lâm tham dự chương trình có sự hiện diện của Ni sư Thích Tâm Chính - Ủy viên Ban hoằng pháp, Thư ký Ban từ thiện xã hội TƯ GHPGVN, Trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN Q. Hải An, Trụ trì chùa Vẽ (Hoa Linh Cổ Tự), P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Trưởng BTC chương trình cùng chư Tôn đức Ni đang tu học tại chùa Vẽ và khoảng 500 các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn quận Hải An, đại diện các vị phụ huynh học sinh. Theo thông lệ hàng năm cứ vào mỗi dịp Tết Trung thu, chư Tôn đức Ni và Phật tử chùa Vẽ lại tổ chức chương trình tết trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng tại chùa, nhằm động viên khích lệ các em trong học tập, phấn đấu trở thành những người con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, nghe lời ông bà, cha mẹ, nghe lời thầy cô giáo. Việc quy tụ thế hệ trẻ tới chùa trong dịp này cũng là cơ hội để tạo duyên lành, hướng thượng, hướng thiện cho các em, giúp các em tiếp cận được với tư tưởng minh triết trong Phật giáo, cũng là nền tảng vững chắc cho các em để khi trưởng thành các em sẽ có đủ tài đức, đủ hành trang để xây dựng quê hương Đất nước ngày càng phồn thịnh. Ngoài ra, hoạt động này cũng phù hợp với chủ trương hoằng pháp đối với thế hệ trẻ của Ban hoằng pháp và Ban hướng dẫn Thanh thiếu niên Phật tử TƯ GHPGVN đã đề ra. Đồng thời đây cũng là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm của Phật giáo nói chung và của chư Tôn đức Ni, Phật tử chùa Vẽ nói riêng tới thế hệ trẻ, những mầm non, những chủ nhân tương lai của Đất nước. Chương trình “Trung Thu Cho Em - 2020” năm nay quy tụ rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ý nghĩa với sự hiện diện của ca nương Kỷ lục gia Tú Thanh, tiết mục múa hát dưới trăng do các em đến từ trường mầm non và trường tiểu học Đông Hải 1 trình diễn… Đến với đêm hội trăng rằm, các em còn được hiểu thêm về sự tích Chú Cuội, Chị Hằng, được giao lưu cùng chị Thỏ Ngọc, được xem tiết mục múa Lân đặc sắc do các anh trong đoàn “ Hào Dũng Đường” trình diễn. Ngoài ra, các em còn được múa hát, chơi một số trò chơi dân gian mang đậm tính giáo dục, tính nhân văn sâu sắc và giao lưu với các bạn đồng trang lứa. Ngoài việc quan tâm, động viên các cháu thiếu niên nhi đồng về mặt tinh thần, Ni sư trụ trì và các Phật tử còn tặng cho các bạn trẻ những món quà đầy ý nghĩa nhân dịp tết trung thu cổ truyền, mỗi cháu khi ra về đã được nhận một túi quà bánh kẹo tết trung thu và đèn lồng. Phát biểu tại Đêm hội trăng rằm, Ni sư Thích Tâm Chính - Trưởng BTC chương trình đã căn dặn các cháu thiếu niên, nhi đồng cần phải cố gắng siêng năng học tập, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, trở thành những người con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và ngoài thời gian học tập trên lớp, các em hãy  dành thời gian rảnh rỗi của mình, hay vào mỗi kỳ nghỉ hè tới chùa để tham dự các khóa tu học đạo đức, các lớp học giáo lý nhằm tiếp cận dần với kiến thức Phật học, nhằm hoàn thiện nhân cách bản thân. Sau đây là một số hình ah được ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online