Hải Phòng: Trường hạ Tổ đình Thắng Phúc tổ chức lễ tạ pháp hậu an cư PL.2564

PSO - Sáng nay 09/08 năm Canh Tý (nhằm ngày 25/09/2020), các hành giả an cư đang tu học tại các huyện An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng đã vân tập về hạ trường Cơ sở 3 - tổ đình Thắng Phúc 9 (thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) để tham dự lễ tạ pháp sau 3 tháng  thực hiện cấm túc an cư, trau dồi Giới - Định - Tuệ theo luật Phật chế.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ tạ pháp có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng ban BTS  GHPGVN TP.Hải Phòng, Đường chủ 3 hạ trường tại Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác - Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng ban Giáo thọ trường hạ Cơ sở 3; TT. Thích Quảng Minh - Thủ chúng hạ trường Cơ sở 3; ĐĐ. Thích Bản Điền - Chánh Duy-na trường hạ Cơ sở 3; đại diện các hành giả an cư tại trường hạ Cơ cơ sở 1, Cơ sở 2 cùng 90 hành giả an cư tại trường hạ tổ đình Thắng Phúc và đông đảo quý Phật tử nội ngoại thành của TP. Hải Phòng về tham dự.

Các hành giả an cư và Phật tử vân tập tại giảng đường tổ đình Thắng Phúc tham dự lễ tạ pháp an cư

Đây là năm thứ 3, các hành giả an cư vân tập về hạ trường Cơ sở 3 để thực hiện cấm túc an cư kể từ năm 2018. Năm nay, số lượng các hành giả an cư tại tổ đình Thắng Phúc đã tăng lên 90 vị. Trong đó có 31 Tỷ-khiêu Tăng, 57 Tỷ-khiêu Ni và 2 Sa-di. Các hành giả an cư tại trường hạ Cơ sở 3 dành cho chư Tôn đức Tăng Ni đang tu học tại các huyện An Lão, Tiên Lãng và huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

TT. Thích Quảng Minh, tác bạch tạ pháp hậu an cư

Tại buổi lễ, TT. Thích Quảng Minh - Thủ chúng hạ trường Cơ sở 3 đã lên tác bạch tri ân Hòa thượng Đường chủ hạ trường, Hòa thượng trưởng ban Giáo thọ đã dành hết tâm huyết, truyền trao giáo pháp cho các hành giả an cư trong suốt 3 tháng thực hiện cấm túc an cư và phát biểu khai mạc lễ tạ pháp An cư kiết hạ PL.2564 tại tổ đình Thắng Phúc.

Trong bài phát biểu, Thượng tọa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của an cư kiết hạ đối với chư Tôn đức Tăng Ni: “An cư kiết hạ không phải là biểu tượng gìn giữ hình thức, mà còn là sự cầu tiến tu học của mỗi hành giả. Sự cầu tiến đó được chứng minh qua tinh thần hành trì, lễ bái, tu học trong suốt 3 tháng hạ…”.

ĐĐ. Thích Bản Điền - Chánh Duy-na hạ trường báo cáo tổng kết quá trình tu học

Tiếp đó, thay mặt cho các hành giả an cư tại hạ tổ đình Thắng Phúc, ĐĐ. Thích Bản Điền - Chánh Duy-na đã lên báo cáo tóm tắt tổng kết quá trình tu học của các hành giả an cư trong 3 tháng an cư kiết hạ. Theo đó, trên tinh thần lục hòa cộng trụ, hạ trường tổ đình Thắng Phúc đã nhất tâm cung thỉnh HT. Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hải Phòng đương vi ngôi Đường chủ hạ trường; HT. Thích Thanh Giác - Ủy viên HĐTS - Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng làm Trưởng ban Giáo thọ; TT. Thích Quảng Minh đương vi ngôi Thủ chúng hạ trường, cùng với đó là các Ban chức sự được phân công thực hiện các công việc khác nhau trong hạ trường.

Chư Tôn đức Tăng cấm túc an cư tại hạ trường

Cùng với 2 trường hạ Cơ sở 1 ( tổ đình Phổ Chiếu) và Cơ sở 2 ( tổ đình Dư Hàng), trường hạ tổ đình Thắng Phúc (Cơ sở 3), Ban tổ chức hạ trường vẫn tiếp tục duy trì giảng dạy năm nay tiếp tục nghiên cứu bộ kinh “Trường A Hàm” quyển thứ 5, nhằm giúp Tăng Ni có kiến thức cơ bản, nâng cao phát triển nhận thức mới, duy trì đọc bình văn theo truyền thống. Từ đó, giúp các hành giả an cư có thêm tư lương, xây dựng một tổ chức khóa hạ an cư mang tính chất đúng nghĩa.

Chư Tôn đức Ni cấm túc an cư tại hạ trường
Phật tử về tham dự lễ tạ pháp

Bên cạnh đó, để Tăng Ni trong hạ trường có cơ hội được tìm hiểu thêm về chính sách pháp luật của Đảng - Nhà nước, BTC hạ trường đã được Ban Tôn giáo thành phố về phổ biến pháp lệnh Tín ngưỡng - Tôn giáo và Sở công an tổ chức phổ biến kiến thức về an toàn giao thông. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có sự lây nhiễm trong cộng đồng, hạ trường đã thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, sự chỉ đạo của các ban, ngành thành phố, cũng như sự chỉ đạo của HĐTS Trung ương GHPGVN, Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, Ban tổ chức trường hạ đã đồng ý, chấp thuận cho tất cả Tăng Ni được trở về trụ xứ tâm niệm cấm túc an cư tại chỗ để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, khống chế, Tăng Ni lại quay trở lại trường hạ để tiếp tục hành trì lễ bái, nghiêm chỉnh chấp hành thời khóa tu học. Sau khi kết thúc chương trình, các hành giả an cư đã làm bài thu hoạch một cách nghiêm túc và đã có nhiều bài thu hoạch được ban tổ chức trường hạ đánh giá cao.

HT. Thích Thanh Giác - Trưởng ban Giáo thọ tặng hoa chúc mừng chư Tôn đức đạt thành tích cao trong học tập
TT. Thích Quảng Minh - Thủ chúng hạ trường tặng hoa chúc mừng

Nhân dịp này, các hành giả an cư đạt thành tích cao trong thời gian tu học tại hạ trường đã được Hòa thượng Đường chủ hạ trường, Hòa thượng Trưởng ban Giáo thọ và Ban tổ chức khóa an cư kiết hạ tặng hoa và quà tán dương công đức, chúc mừng, động viên, khích lệ chư Tôn đức Tăng Ni tiếp tục tinh tấn tu học, xứng đáng là những trưởng tử của Như Lai.

HT. Thích Quảng Tùng, ban lời đạo từ

Trước khi kết thúc buổi lễ, HT. Thích Quảng Tùng đã ban đạo từ, tán thán công đức của Thượng tọa thủ chúng hạ trường, Ban Duy-na, tán thán công đức của các cư sỹ, Phật tử, những người ngoại hộ Phật pháp, tạo điều kiện giúp đỡ chư Tôn đức Tăng Ni yên tâm tu học. Hòa thượng cũng có lời chúc mừng tới các hành giả an cư đã có bài thu hoạch được Ban tổ chức hạ trường đánh giá cao trong mùa an cư năm nay, chúc mừng các hành giả an cư đã thêm 1 tuổi hạ, đó cũng chính là tuổi của phúc đức, tuổi của trí tuệ.

Hòa thượng mong muốn sau khi về lại các trụ xứ, chư Tôn đức Tăng Ni sẽ tiếp tục nỗ lực, tinh tấn tu học, nghiên cứu kinh điển, trau dồi Giới - Định - Tuệ, từ đó dấn thân nhập thế, làm lợi lạc quần sinh. Nhân đây, Hòa thượng Đường chủ cũng gửi lời cảm ơn tới các cấp chính quyền thành phố, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chư tôn đức Tăng Ni trong thời gian thực hiện cấm túc an cư tại hạ trường.

Được biết trong 3 ngày từ ngày 11 đến 13/8 năm Canh Tý tại tổ đình Thắng Phúc (trường hạ Cơ sở 3) sẽ diễn ra lễ hành đạo và lễ tác pháp tự tứ sẽ được diễn ra vào ngày 14/8 năm Canh Tý.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

TT. Thích Quảng Minh, tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh lễ tạ pháp

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chứng minh lễ tạ pháp

HT. Thích Quảng Tùng đáp từ
Niệm Phật cầu gia bị

ĐĐ. Thích Tục Tuệ điều hành buổi lễ
TT. Thích Quảng Minh, phát biểu khai mạc lễ tạ pháp
Chư Tôn đức chứng minh
Trường hạ Tổ đình Phổ Chiếu tặng hoa chúc mừng
Trường hạ Tổ đình Dư Hàng tặng hoa chúc mừng

Chư Tôn đức Ni hạ trường Cơ sở 1 về tham dự lễ tạ pháp

TT. Thích Quảng Minh, dâng lời cảm tạ chư Tôn đức chứng minh
Hồi hướng công đức

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online