Hậu Giang: Lễ Tưởng niệm tuần Lục thất cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Giác

PSO – Sáng ngày 7/8/2019 (nhằm ngày 7/7 năm Kỷ Hợi) tại chùa Phổ Minh (phường 4, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Hậu Giang cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức buổi lễ Tưởng niệm tuần Lục thất Cố Trưởng lão HT.Thích Huệ Giác – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nguyên Ủy viên HĐTS; Nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cần Thơ; Nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Viện chủ chùa Phổ Minh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Huệ Hoá – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; HT.Thích Thiện Huệ – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; TT.Thích Bình Tâm – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; TT.Thích Minh Thành – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Nhựt Quang – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; NT.Thích Nữ Trí Đạt – Phó Trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni Giới BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; NT.Thích Nữ Kiệm Liên – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, Trưởng BTS Phật giáo TP.Vị Thanh; NT.Thích Nữ Ẩn Liên – Chứng minh Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ; NS.Thích Nữ Mãnh Liên – Phó trưởng Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ; chư Tôn đức đại diện BTS Phật giáo các tỉnh thành, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; cùng đông đảo quý Phật tử trở về đảnh lễ và nhất tâm cầu nguyện.

Về phía chính quyền có sự tham dự của: bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Nguyễn Văn Tam – Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Trần Khánh Tòng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hậu Giang; ông Trần Văn Bi – Phó trưởng Phòng PA02 Công an tỉnh Hậu Giang; cùng quý đại biểu đại diện các Ban, Ngành, Đoàn thể đồng tham dự.

Nhằm ôn lại cuộc đời và công hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Giác, thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang, HT.Thích Thiện Huệ đã cung tuyên tiểu sử Cố Hòa thượng. Hòa thượng Thích Huệ Giác hơn 45 năm hoằng dương Chánh pháp, là bậc đóng lương trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Hòa thượng là hiện thân của giới luật, của đạo giải thoát vô ngại. Ngài đã phụng sự cống hiến cho đạo pháp, dân tộc. Với hạnh nguyện đại thừa, Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, quyết chí hy sinh phụng sự cõi trần. Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch.

Tiếp theo chương trình, TT.Thích Thông Hạnh đại diện cho môn đồ pháp quyến đã có lời tác bạch tưởng niệm dâng lên bậc Tôn sư khả kính: “Với 73 mùa xuân, 52 hạ lạp, Thầy đã ươm mầm, che chắn cho bồ đề xanh lá, tạo vườn hoa Bát-nhã ngát hương. Dẫu biết rằng đời người là vô thường nhưng sao không ngăn được đôi dòng lệ chảy. Hình bóng Thầy đã khuất nhưng nơi mái chùa Phổ Minh, từng tiếng nói, từng bước chân thầy còn in dấu nơi đây. Những gì của thầy để lại cho đời là mãi mãi, là hành trang cho môn đồ đệ tử hôm nay dũng tiến trên bước đường hành đạo”.

Sau đó, toàn thể môn đồ pháp quyến đã lắng đọng tâm tư, để đón nhận những lời huấn từ của Hòa thượng Đào Như, Hoà thượng đã ôn lại từng bước chân hành đạo của cố HT.Thích Huệ Giác, với những công hạnh mà Cố Hòa thượng đã cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, chư Tôn đức Giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Giác; thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức của bậc thạch trụ tòng lâm, đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc.

Nhân dịp này, môn đồ pháp quyến chùa Phổ Minh cũng tổ chức trai đàn kỳ siêu, truy niệm các bậc tiền nhân công đức, chư hương linh anh hùng Liệt sĩ vì quốc vong thân, bá tánh chư hương linh, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu quốc thái dân an, đêm hoa đăng tưởng niệm Ân sư và pháp hội Trai tăng cúng dường.

  

Tin, ảnh: Thích Nhật Tín

The post Hậu Giang: Lễ Tưởng niệm tuần Lục thất cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Giác appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online