20/09/2020 17:35

Học viên liên khóa hệ Đào tạo từ xa Học viện Phật giáo tại TP.HCM đảnh lễ tri ân chư vị Giáo thọ sư

PSO – Sáng ngày 20/9/2020 (mùng 4/8 năm Canh Tý), Thượng tọa Tiến sĩ Thích Giác Hoàng - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó tổng Thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, Trưởng khoa Đào tạo từ xa chương trình Cử nhân Phật học của Học viện đã tổ chức chuyến thăm viếng và đảnh lễ tri ân chư vị Giáo thọ sư.

Phó đoàn đồng tổ chức là Sư cô Tiến sĩ Thích Nữ Hương Nhũ - Phó khoa Đào tạo  từ xa Học viện Phật giáo tại TP.HCM; chư vị Tăng Ni và Phật tử học viên Khóa V hệ Đào tạo từ xa chương trình Cử nhân Phật học của Học viện đồng tháp tùng đoàn.

Đây là hoạt động khai mở chuỗi sự kiện “Đảnh lễ Tri ân Sư trưởng” của liên khóa (từ Khoá I đến Khoá VI) thuộc hệ Đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM do Trưởng và Phó khoa tổ chức và hướng dẫn các học viên.

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”

Đoàn khởi hành từ cơ sở I Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (Số 750 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP.HCM) đến Thiền viện Thường Chiếu (1C QL51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai).

Dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Trưởng đoàn, các thành viên trong Đoàn đã đến vấn an HT.Thích Nhật Quang – UV HĐTS, Trưởng Tông môn Thiền phái Trúc Lâm, Trụ trì Thiền viện Thường Chiếu và nghe lời giáo huấn qua thời pháp thoại ngắn của Hòa thượng.

Tại chánh điện Thiền viện Thường Chiếu, đoàn được Hòa thượng Viện trưởng hướng dẫn dâng hương lễ Phật và đảnh lễ Giác linh Hòa thượng sáng lập Thiền viện trong tinh thần tri ân tiền nhân.

Thiền viện Thường Chiếu toạ lạc giữa cây số 76 – 77 Quốc lộ 51, cách TP.Biên Hoà khoảng 44 km, và cách trung tâm thị trấn Long Thành 14 km. Thiền viện mang tên một Thiền sư Việt Nam đời nhà Lý – Thiền sư Thường Chiếu; môn phong của Thiền sư được các thế hệ sau phát triển rực rỡ và chuyển tiếp thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đời Trần, Thiền sư vì thế đã trở thành danh xưng của Thiền viện.

Sau khi đảnh lễ và vấn an Hòa thượng Trụ trì Thiền viện Thường Chiếu xong, tại đây, các thành viên trong đoàn còn được nghe TT.Thích Giác Hoàng truyền tải thêm những kiến thức về lịch sử Phật giáo Việt Nam và bản sắc của dòng Thiền Trúc Lâm cũng như ý nghĩ tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt.

Điểm đến thứ hai của đoàn là Thiên Quang Ni Tự (Địa chỉ: 106/15, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Ni viện Thiên Quang (Bình Dương) được Ni trưởng Huệ Giác, viện chủ Quan Âm tu viện (Biên Hòa, Đồng Nai) khai sơn vào năm 1972. Thiên Quang Ni tự là ngôi chùa với tôn chỉ truyền đạo và giúp đỡ người hoàn cảnh khó khăn ngộ đạo. Người vinh dự tiếp nhận hiện nay Trụ trì chùa là Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ.

Điểm thứ ba phái đoàn đến thăm viếng và đảnh lễ Hòa thượng Thích Viên Minh tại Tổ đình Bửu Long (Q.9, TP.Hồ Chí Minh) cũng như tìm hiểu thêm những nét kiến trúc đẹp và vô cùng tinh tế của ngôi chùa nổi tiếng này.

Chương trình “Đảnh lễ Tri ân Sư trưởng” của liên khóa (từ Khoá I đến Khoá VI) thuộc hệ Đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM còn nhằm mục đích duy trì và phát huy sự gắn kết chung trong Phật pháp, sẽ còn tiếp tục “chân cứng đá mềm” để đến các trú xứ mà chư vị Giáo thọ sư an trú; ngõ hầu học hỏi thêm nhiều điều thú vị qua các góc nhìn của quý Thầy và các bậc tiền nhân.

Giác Dược Thảo

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online