Hội từ thiện Tường Nguyên chăm lo đồng bào dân tộc Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Kiên Giang có trên 61.000 hộ, với 237.157 người, chiếm hơn 13% tổng số dân là đồng bào dân tộc Khmer (đứng thứ ba trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau Sóc Trăng và Trà Vinh). 

TT.Thích Phước Nguyên - Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương; HT.Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS; HT. Danh Đổng - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Kiên Giang; TT.Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban TT BTS PG tỉnh Kiên Giang cùng cắt băng khánh thành 3 phòng học cho đồng bào dân tộc Khmer tại huyện An Biên

Để góp phần tạo nên mùa Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, ngày 8-4 vừa qua, Thượng tọa Thích Minh Phú - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực ban Từ thiện xã hội TP.HCM, Chủ tịch Hội từ chùa Tường Nguyên (TP.HCM) cùng các thành viên đã trở về tại xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang khánh thành và đưa vào sử dụng 3 phòng học tổng diện tích 235 m2 sau hơn 4 tháng xây dựng, cùng trang bị bàn ghế học dạy tiếng Khmer – Pali, giáo lý cho các vị sư sãi và các em học sinh dân tộc Khmer với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

3 phòng học tại ấp Xẻo Đước 3, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Bên cạnh đó, Hội đã trao tặng hơn 300 phần quà gồm: gạo, mì cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho các bà con đồng bào dân tộc Khmer khó khăn với trị giá 300 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Minh Phú cho biết “Để trở thành một người thiện một công dân tốt cho xã hội, thì quá trình giáo dục có một ý nghĩa đặt biệt quan trọng, không chỉ giúp con người nhận biết được tri thức mà còn giúp hiểu rõ hơn giá trị, văn hoá, dân tộc. Vùng đất Nam bộ, một vùng đất đặc trưng là nơi giao thoa văn hoá của cộng đồng dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Việc chăm lo giáo dục cho đồng bào Khmer góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc riêng biệt. Qua đó, càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Phật giáo và đồng bào dân tộc Khmer tại vùng Tây Nam Bộ”.

Thượng tọa Thích Minh Phú - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực ban Từ thiện xã hội TP.HCM, Chủ tịch Hội từ chùa Tường Nguyên

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Trụ trì chùa Thứ 3, huyện An Biên cho biết, tại xã Xẻo Đước 3 nơi đây người dân tộc Khmer sinh sống chủ yếu là nghề nông, đời sống khó khăn, các chùa Phật giáo Nam tông trên địa bàn còn đang gặp nhiều trở ngại trong công tác giáo dục cho con em địa phương. Việc có được ngôi trường học tại nơi đây là việc vô cùng cấp thiết, không chỉ giúp các em nơi đây có được con chữ mà còn hỗ trợ giảng dạy bổ túc chữ cái ngôn ngử Khmer, Pali, giáo lý, mua hát, văn nghệ… từ đó góp phần gìn giữ nét đẹp của người Dân tộc Khmer Nam bộ.

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Trụ trì chùa Thứ 3, huyện An Biên

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban TT BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang cho biết, Kiên Giang là 1 trong số tỉnh có đông đảo bà con Phật tử dân tộc Khmer sinh sống nên việc giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc vô cùng ý nghĩa. Những ngôi chùa trường học của người Khmer luôn là trung tâm văn hoá và tín ngưỡng cho bà con nơi đây để học tập về chữ viết dân tộc mình cũng như chử Pali theo truyền thống Phật giáo Nam truyền.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban TT BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang

Nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm, chăm lo, đầu tư, hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước và các đơn vị mạnh thường quân, nhất là các công tác an sinh xã hội của Giáo hội các cấp, đời sống đồng bào Khmer không ngừng được nâng lên, các giá trị truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người Khmer có dân số khá đông với khoảng 1,3 triệu người, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Nam bộ. Tại Sóc Trăng, đồng bào Khmer có khoảng 400 ngàn người, chiếm gần 31% dân số của tỉnh.

Tiếp tục hành trình chăm lo Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây cho đồng bào dân tộc Khmer. Ngày 9-4, Hội cũng đến tỉnh Sóc Trăng tặng 500 phần quà gồm: mì, miến, nhu yếu phẩm cần thiết, phong bì tiền mặt đến các bà con đồng bào Khmer khó khăn, khiếm thị, cùng các em học sinh tại chùa Tăng Du, xã Lạc Hòa, TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Bà Danh Thị Hường - dân tộc Khmer ngụ tại, xã Lạc Hòa, TX.Vĩnh Châu vừa được nhận quà Tết của Hội từ thiện chùa Tường Nguyên cho biết gia đình rất vui, đặc biệt Tết năm nay gia đình mới thu hoạch vụ lúa trúng mùa, được giá, tinh thần người dân rất phấn chấn, hưởng trọn niềm vui Tết. 

Tết Chôl Chnăm Thmây là sự kiện có ý nghĩa mừng năm mới của đồng bào dân tộc Khmer. Phần lớn hoạt động của Tết được diễn ra tại chùa với nhiều nghi thức tín ngưỡng Phật giáo, hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian... Đây là dịp để cộng đồng dân tộc Khmer gặp nhau, cùng ôn lại truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm sau một năm lao động, sản xuất.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương trao quà Tết đến bà con dân tộc Khmer tại tỉnh Kiên Giang

Trong thời gian qua, các cấp Giáo hội trên khắp cả nước cũng đã tổ chức nhiều chương trình chăm lo, tặng quà nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây góp phần mang đến niềm vui cho đồng bào Phật tử dân tộc Khmer đón Tết được nồng ấm hơn, góp phần để Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây diễn ra gìn giữ được bản sắc văn hóa vốn có.

Minh Hiền

Download Android Download iOS
TP.HCM: Ban Văn hóa Trung ương Sơ kết công tác Phật sự quý I và triển khai các Phật sự quý II - 2024

PSO - Sáng ngày 26/04/2024, tại Văn phòng thường trú Ban Văn hóa Trung ương phía Nam (chùa Pháp Hoa, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự quý I và triển khai phương hướng hoạt động cho quý II/2024.

Campuchia: Đoàn hành đạo hành hương Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thăm và trao quà từ thiện tại Biển hồ Tonle Sap

PSO - Ngày 29/4/2024, Đoàn hành đạo hành hương Phật giáo Khất sĩ Việt Nam do TT. Giác Hoàng - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Văn hoá TƯ GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Tổ chức chuyến hành đạo hành hương từ thiện cùng với hơn 30 Phật tử tháp tùng, đã đến thăm và tặng quà cho bà con đồng bào Việt Nam có hoàn cảnh khó khă

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online