KẾ HOẠCH ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

KẾ HOẠCH

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM

NGÀY SINH TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

(26/9 Quý Hợi, 1923 – 26/9 Quý Mão, 2023)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm, Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá,

Thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử,

Năm nay, nhân sự kiện tròn 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, được sự chứng minh và cho phép của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội và các cấp Chính quyền, Hệ phái Khất sĩ trang trọng tổ chức Đại lễ Kỷ niệm.

Nội dung chương trình đã được Giáo phẩm hệ phái thống nhất như sau:

A. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN

- Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

- Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm Quý Mão (nhằm ngày 04 – 10/11/2023).

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ

1. Ngày 04 tháng 11 năm 2023 (nhằm 21/9 Quý Mão)

- 19g00: Khai mạc triển lãm “Tổ sư Minh Đăng Quang: Khởi nguyên và sự truyền thừa”

 

2. Ngày 05 tháng 11 năm 2023 (nhằm 22/9 Quý Mão)

- 08g00: Khai mạc hội thảo “Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, lịch sử truyền thừa và những đóng góp”

- 19g30: Văn nghệ “Minh Đăng tỏa rạng”

 

3. Ngày 06 tháng 11 năm 2023 (nhằm 23/9 Quý Mão)

- 08g00: Tọa đàm nội bộ “Nhìn lại các thành tựu và những biến thể của Phật giáo Khất sĩ ngày nay”

- 10g30: Cúng dường trai ngọ

- 13g30: Ký kết với Ban Văn hóa Trung ương thực hiện 4 đề án

- 16g00: Quỹ Pháp học Khất sĩ trao học bổng cho Tăng Ni sinh Khất sĩ

- 19g00: Pháp thoại: “Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy (Theravāda) trong bộ Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang” do HT. Bửu Chánh chủ giảng.  

 

4. Ngày 07 tháng 11 năm 2023 (nhằm 24/9 Quý Mão)

- 09g00: Chư Tôn đức Giáo phẩm Phật giáo Nam tông cử hành lễ cầu nguyện, tưởng niệm và chứng minh trai lễ

-09g45: Chính thức Đại lễ

- Sơ lược hành trạng Tổ sư

- Lời tưởng niệm của phái đoàn (nếu có)

- Phái đoàn dâng hoa và phẩm vật cúng dường  (nếu có)

- Phẩm kinh cầu nguyện quốc thới dân an

- Cảm tạ của Ban Tổ chức

- 10g30: Cúng dường trai tăng, cầu nguyện âm siêu dương thới

- 14g00: Trùng tụng Chơn lý

- 14g00: Chương trình “Diệu lý Minh Đăng” (Thi trắc nghiệm về cuộc đời, tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang và lịch sử Phật giáo Khất sĩ).

- 19g00: Pháp thoại do Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN chủ giảng

 

5. Ngày 08 tháng 11 năm 2023 (nhằm 25/9 Quý Mão)

 - 08g00: Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo các cấp GHPGVN cử hành lễ cầu nguyện, tưởng niệm và chứng minh trai lễ

- Niệm Phật cầu gia hộ

- Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự

- Dâng hoa cúng dường Tam bảo

- Diễn văn Đại lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư

- Các đoàn dâng phẩm vật cúng dường lên Tổ sư (nếu có)

- Phát biểu của đại diện Chính quyền các cấp

- Pháp từ của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

- Đạo từ của HĐCM TWGHPGVN

- Dâng trầm cúng dường và tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an

  - Cảm tạ của Ban Tổ chức

- 10g30: Cúng dường trai tăng, cầu nguyện âm siêu dương thới

- 13g30: Cung đón các Giáo đoàn về dự lễ và ghi hình lưu niệm

- 13g30: Chương trình “Sống để yêu thương” (trao quà từ thiện)

- 16g00: Tiệc chay thân mật với Chính quyền và đại biểu khách quý

- 19g00: Lễ hội hoa đăng tưởng niệm Tổ sư và các Pháp tử của Tổ sư

 

6. Ngày 09 tháng 11 năm 2023 (nhằm 26/9 Quý Mão)

- 06g45: Chư Tăng Ni Hệ phái khất thực truyền thống

- 09g00: Môn đồ tứ chúng cử hành lễ cầu nguyện, tưởng niệm.

- 10g30: Cúng dường trai tăng, cầu nguyện âm siêu dương thới

- 12g00: Về Tổ đình Minh Đăng Quang (xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long)

- 18g00: Tọa thiền

- 19g00: Pháp đàm về đạo nghiệp và tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang

 

7. Ngày 10 tháng 11 năm 2023 (nhằm 27/9 Quý Mão)

- 07g00: Khất thực hóa duyên

- 08g30: Pháp thoại / Pháp đàm

-10g30: Thọ trai - cầu nguyện âm siêu dương thới

12g00: Trở về trú xứ hoặc tiếp tục hành hương chiêm bái các thắng tích Phật giáo Khất sĩ.

 

C. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

1. Số lượng Tăng Ni Khất sĩ tham dự

Có 3 ngày quan trọng, xin các vị lưu ý:

(i) Ngày hội thảo 22/9 Quý Mão: Cần số lượng đông, khoảng trên 500 Tăng Ni và trên 100 Phật tử. Vì có 4 diễn đàn diễn ra cùng một lúc. Mỗi diễn đàn trung bình cần 120 - 140 vị. Do vậy, Bsan Thư ký các Giáo đoàn, Ni giới HPKS cần thành lập nhóm và vận động các Tăng Ni và Phật tử phát tâm tham dự để mở mang kiến thức. Sau đây là nhân sự dự kiến: Giáo đoàn I: 20 vị. Giáo đoàn II: 20 vị. Giáo đoàn III: 70 vị. Giáo đoàn IV: 30 vị. Giáo đoàn V: 30 vị. Giáo đoàn VI: 20 vị. Ni giới Hệ phái Phật giáo Khất sĩ: 170 vị. Ni giới Giáo đoàn I: 30 vị. Ni giới Giáo đoàn III: 50 vị. Ni giới Giáo đoàn IV: 40 vị.  Ni giới Giáo đoàn VI: 10 vị.

(ii) Buổi sáng tọa đàm nội bộ 23/9 Quý Mão: Số lượng còn lại ít nhất là một nửa. Ban Thư ký các Giáo đoàn hoan hỷ lấy danh sách để BTC chuẩn bị điểm tâm và ngọ trưa.

(iii) Chiều 25-26/9 Quý Mão: Buổi chiều các phái đoàn dâng lễ vật cúng dường.

Buổi tối tham gia lễ hội hoa đăng cầu nguyện âm siêu dương thới, tưởng niệm Tổ sư. Số lượng dự kiến khoảng 1.000 vị.  

Giáo đoàn I: 50. Giáo đoàn II: 40. Giáo đoàn III: 150. Giáo đoàn IV: 80. Giáo đoàn V: 70. Giáo đoàn VI: 40.

Ni giới Hệ phái Khất sĩ: 250. Ni giới Giáo đoàn I: 50. Ni giới Giáo đoàn III: 100. Ni giới Giáo đoàn IV: 100. Ni giới Giáo đoàn VI: 30.

2. Số lượng Phật tử

Không giới hạn số lượng.

3. Vận động Quỹ Hệ phái để lo Phật sự

Hệ phái đã thành lập Tiểu ban Tài chánh do HT. Giác Pháp làm Trưởng ban và NT. Chánh Liên và NS. Hiếu Liên làm Thủ quỹ. Hiện nay tài khoản do NS. Hiếu Liên đứng tên như sau:

- Tài khoản: Trần Kim Hồng (Ni sư Hiếu Liên)

- Số tài khoản: 060306159359. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chi nhánh Hóc Môn

- Nội dung chuyển khoản: Cúng dường Đại lễ 100 năm ngày sinh Tổ sư.

Các Giáo đoàn, Ni giới HPKS và quý Phật tử phát tâm cúng dường Đại lễ hoan hỷ gởi vào tài khoản trên. Hiện nay, BTC Đại lễ cũng rất cần sự phát tâm hùn phước của quý Tăng Ni và Phật tử thập phương, nhờ đó mà Đại lễ được thập phần hoan hỷ!

4. Thành lập các Tiểu ban

Nhằm phục vụ Đại lễ thành công, Ban Tổ chức hành lập 30 tiểu ban. Mỗi tiểu ban có vị đứng đầu, được xem như là Trưởng Tiểu ban đó và chịu trách nhiệm điều hành cho các hoạt động xuyên suốt Đại lễ. Do đó, mỗi Tiểu ban cần họp riêng, bổ túc nhân sự của ban mình. Nếu cần sự hỗ trợ gì từ Ban Thư ký thì báo về nhóm BTC Đại lễ để kịp thời hỗ trợ. 

Liên hệ đến chi phí của tổ chức, các Tiểu ban cần cân nhắc để đảm bảo tính cân đối và tiết kiệm tối đa. 

5. Các nhóm Zalo phụng sự cần tham gia

Hiện nay, Ban Thư ký Hệ phái đã thành lập hai nhóm:

100 NĂM – TĂNG NI https://zalo.me/g/opgwzn851. Các Giáo đoàn hoan hỷ giới thiệu các Tăng Ni có sức khỏe, nhiệt thành hoan hỷ tham gia để phụng sự Đại lễ xuyên suốt một tuần.

100 NĂM – CƯ SĨ https://zalo.me/g/butqpl115. Nhóm này chủ yếu là các cư sĩ. BTC sẽ điều động các cư sĩ để phụng sự cho Đại lễ.

6. Các số điện thoại của Ban Thường trực Đại lễ

HT. Giác Pháp (0918547785)

HT. Minh Thành (0944 351 808)

TT. Giác Hoàng (09 3710 3910)

TT. Giác Phổ (0903 982 545

TT. Minh Liên (0918493760)

TT. Giác Nhường (0915 821 070)

ĐĐ. Minh Viên (0907534476)

ĐĐ. Minh Nghi (0938642524)

ĐĐ. Minh Sơn (0352796155)

ĐĐ. Minh Điệp (0764469819)

ĐĐ. Minh Trúc (0936747824)

NT. Chánh Liên (0979754588)

NS. Tuệ Liên (0909420689)

NS. Hòa Liên – Gia Lai (0979 505 142)

NS. Hiếu Liên (0908577969)

CS. Ngọc Thanh (0908784749)

CS. Hiếu Ngọc (0356041332)

CS. Ngọc Trầm (0902861951)

7. Chương trình TRÙNG TỤNG CHƠN LÝ

Các học Tăng Ni trẻ (Tỳ-kheo / Tỳ-kheo-ni, tập sự nam nữ) kính quý Tổ sư nên gia tâm học thuộc lòng các bài Chơn lý. Đây là một lễ phẩm dâng lên cúng dường Tổ sư nhân sự kiện trọng đại này. Để đảm bảo cho chương trình diễn ra được tốt đẹp, các vị Tăng Ni tham gia cần điền các thông tin trong google form này để đăng ký, góp phần cho BTC bớt nhọc.

https://forms.gle/wRom2XfMm6wPkLKE8

8. Chương trình “DIỆU LÝ MINH ĐĂNG”

Chương trình này nhằm giúp cho các nam nữ cư sĩ học thuộc Lịch sử Tổ - Thầy, hệ phái và đường lối tư tưởng của Phật giáo Khất sĩ. Đại đức Minh Điệp phát tâm soạn câu hỏi. BTC sẽ đăng tải trên trang nhà của hệ phái. Các vị trụ trì cần tải về và giảng giải lại cho các Phật tử. Chương trình này như là một phiên bản khác của “Tỏa ánh từ quang” mà Giáo đoàn III thường tổ chức khi lễ hội Tự tứ – Vu-lan về.

Các vị trụ trì cần phổ biến và khích lệ các Phật tử học tập và tham gia chương trình này, góp phần tạo nên sự thành công của Đại lễ.

9. Chương trình đón các Giáo đoàn về dự Đại lễ vào chiều 25/ Quý Mão

Chương trình này bắt đầu vào lúc 13g00, nghĩa là các Giáo đoàn, Ni giới HPKS nên về Pháp viện Minh Đăng Quang trước 12g00 ngày 25/9 Quý Mão. Ban Thư ký mỗi Giáo đoàn soạn một trang cảm tưởng A4 cỡ chữ 13 cúng dường lên Tổ sư.

Có tất cả 8 phái đoàn: Giáo đoàn I (bao gồm Tăng và Ni); Giáo đoàn II; Giáo đoàn III (bao gồm Tăng và Ni); Giáo đoàn IV (bao gồm Tăng và Ni); Giáo đoàn V; Giáo đoàn VI (bao gồm Tăng và Ni); Giáo đoàn Phật giáo hải ngoại; Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Tại chương trình này, BTC sẽ tặng bằng TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC cho các Giáo đoàn và một số chư Tôn đức có công đức đặc biệt trong Đại lễ này.

10. Chương trình pháp hội hoa đăng cúng dường Tổ sư và các Pháp tử Tổ sư

Chương trình này thực hiện vào đêm 25/9 Quý Mão. Để đảm bảo cho sự thành tựu công đức viên mãn, cúng dường lên Tổ sư, cần có sự hợp tác chặt chẽ của đại chúng Tăng Ni, quý Phật tử và các tình nguyện viên. Dự kiến cung thỉnh đại chúng Tăng Ni và quý Phật tử vào lúc 18g30 và chính thức cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm lúc 19g00 và kết thúc lúc 20g30.

 11. Chỗ nghỉ lại

(i) Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội, khách quý, học giả

- Ngày 22/9 Quý Mão: Chư Tôn đức và các học giả, nhà nghiên cứu sẽ được BTC cung cấp cho Ban lưu trú và đưa đón cụ thể địa điểm nghỉ lại. Dự kiến là Khách sạn T78 (Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3) và Khách sạn Tuấn Anh 3 (Trần Thái Tông, P. 15, Tân Bình).

- Ngày 24/9 Quý Mão: BTC sẽ liên hệ với chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Kinh và Khmer (300 vị) sắp xếp chỗ ở và xe.

- Ngày 25/9 Quý Mão: BTC sẽ liên lạc với chư Tôn đức HĐTS, 13 Ban, Viện Trung ương và BTS GHPGVN TP.HCM và BTS Phật giáo một số tỉnh thành (500 vị).  

(ii) Chư Tăng Ni PGKS 

Tại PV. Minh Đăng Quang sẽ sắp xếp mỗi đơn vị Giáo đoàn có một phòng để nghỉ lại trong suốt thời gian đại lễ. Còn lại nghỉ tại các trú xứ khác:

+ Giáo đoàn I: Nghỉ lại tại TX. Ngọc Chánh (Q. Bình Thạnh)

+ Giáo đoàn II: Nghỉ lại tại TX. Ngọc Đăng (Q. Bình Thạnh)

+ Giáo đoàn III: Nghỉ lại tại TX. Trung Tâm (Q. Bình Thạnh) và TX. Ngọc Mỹ (Củ Chi)

+ Giáo đoàn IV: Nghỉ lại tại TX. Trung Tâm (Q. Bình Thạnh)

+ Giáo đoàn V: Nghỉ lại tại TX. Trung Tâm (Q. 6)

+ Giáo đoàn VI: Nghỉ lại tại TX. Lộc Uyển (Q. 6)

+ Ni giới Hệ phái Khất sĩ: Nghỉ lại tại TX. Ngọc Phương (Q. Gò Vấp) và các tịnh xá trực thuộc Ni giới HPKS tại TP.HCM

+ Ni giới Giáo đoàn I: Nghỉ lại tại Pháp viện MĐQ (vì số lượng ít)

+ Ni giới Giáo đoàn III: Nghỉ lại TX. Trung Tâm (Q. Bình Thạnh)

+ Ni giới Giáo đoàn IV: Nghỉ lại TX. Ngọc Phú (Q. Tân Bình) và TX. Ngọc Điểm (H. Hóc Môn) 

+ Ni giới Giáo đoàn VI : Nghỉ lại tại PV. MĐQ (vì số lượng ít).

(iii) Phật tử

Phật tử nghỉ tại Pháp viện Minh Đăng Quang và các trú xứ Tăng và Ni hoặc tự sắp xếp chỗ nghỉ.

12. Chương trình hành hương các thắng tích Tổ sư 

Chương trình này như là một phần phụ của Đại lễ. Số lượng tham gia đi Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long), theo đề nghị của HT. Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, nên giới hạn khoảng 200 vị bao gồm Tăng Ni và Phật tử.

Tiếp nối là hành trình bắt đầu từ Tổ đình Minh Đăng Quang – Di tích Tổ sư đắc đạo ở Hà Tiên (Kiên Giang) – Tịnh xá Ngọc Quang, Sa Đéc – Tổ đình tịnh xá Ngọc Viên (Vĩnh Long) – Tịnh xá Mộc Chơn (Tiền Giang) – Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. HCM).

Để đảm bảo chương trình này được diễn ra tốt đẹp nhất, các vị đi hành hương cũng cần đăng ký sớm từ Ban Thư ký của mỗi Giáo đoàn.

BTC thành lập nhóm Zalo: https://zalo.me/g/nluaqt150 nhằm tạo điều kiện cho quý Phật tử thập phương có nguyện vọng đi chiêm bái thì được đăng ký với BTC.

13. Bandrol, biểu ngữ

Ban Trần thiết Đại lễ đã làm mẫu các bandrol, biểu ngữ và đăng tải trên trang web của hệ phái, các facebook. Các miền tịnh xá tải về và điều chỉnh lại cho phù hợp không gian của tịnh xá, làm hiệu ứng Đại lễ Kỷ niệm cúng dường lên Tổ sư.

TẢI FILE THIẾT KẾ TẠI ĐÂY!

14. Triển lãm

Phần này sẽ do Thượng tọa Minh Liên phụ trách. Như sự thống nhất, khu vực thiền đường sẽ do TT. Minh Liên hướng dẫn các cộng sự của Thượng tọa thực hiện. Tầng trệt sẽ được chia thành khu vực như Đại lễ năm 2014 và từng Giáo đoàn/ Ni giới Hệ phái sẽ thực hiện theo cách riêng của mình.

15. Văn nghệ “Minh Đăng tỏa rạng”

Chương trình này do TT. Minh Liên đạo diễn. Kết thúc chương trình này, BTC sẽ tặng một số BẰNG CÔNG ĐỨC đến với tập thể và cá nhân cư sĩ Phật tử đã có nhiều đóng góp cho sự thành công của Đại lễ.

***

Ban Tổ chức chúng con xin nhất tâm đảnh lễ cầu nguyện Đức Tổ sư thùy từ chứng minh cho tấc lòng thành của chúng con và gia hộ cho Đại lễ được thập phần viên mãn.

Cầu nguyện cho đệ tử chúng con thành tựu công đức vô lậu, sớm chấm dứt luân hồi khổ, chứng đạt Niết-bàn tối thượng.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát

Nam-mô Tổ sư Minh Đăng Quang thùy từ chứng minh.

 

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ  

Chánh Thư ký

 

Thượng tọa GIÁC HOÀNG

Download Android Download iOS
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng Phật đản chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Đại lễ Phật Đản PL.2568, chiều ngày 19-5-2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM) thăm, chúc mừng Phật đản đến chư Tôn đức Trung ương GHPGVN và có lời phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Long An: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 19/5/2024, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 2 Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

TP.HCM: Tổ đình Vĩnh Nghiêm trao 500 phần quà cho người dân khó khăn nhân dịp Phật đản PL.2568

Chiều ngày 15/5/2024 nhằm (12/4 năm Giáp Thìn) chư Tăng, Phật tử Tổ đình Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TP. HCM) kết hợp cùng Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh - phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 500 phần quà cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn quận 3.

Tiền Giang: Hội trại Trí Đức lần 2 tại trường mầm non Tịnh Nghiêm

PSO - Trong hai ngày 16 - 17/5/2024 (nhằm ngày 9 - 10/4 năm Giáp Thìn), trong không khí cả nước đón mừng mùa Phật đản, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm tổ chức hội trại Trí Đức lần 2 cho các bé đang theo học trường mầm non Tịnh Nghiêm (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online