PSO - Sáng ngày 21/10/2020 (nhằm ngày 5/9 năm Canh Tý), chùa Ratanaransi Láng Cát (phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã trang nghiêm tổ chức đại lễ dâng Y Kathinak và đặt bát hội theo nghi thức truyền thống Hệ phái Phật giáo Nam tông.
Đại lễ dâng y Kathina được tổ chức sau kỳ an cư của chư Tăng kết thúc. Phật giáo Nguyên thủy thường tổ chức hậu an cư, tức là từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8 ÂL (theo lịch Việt Nam). Đại lễ dâng y bắt nguồn từ khi Đức Phật còn tại thế, mang một ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện thiện tâm của người Phật tử đối với việc hộ trì tăng đoàn, tạo nên niềm vui trong mùa lễ hội cho người Phật tử tại gia, đồng thời đại lễ dâng y cũng còn nhắc nhở cho tứ chúng, cả hàng phật tử xuất gia và tại gia, luôn nhớ về và trân trọng tấm lòng của đàn tín. Nhận thấy được tầm quan trọng của việc dâng cúng pháp y Kathinak sau 3 tháng an cư, gia đình thí chủ Danh Ke – Thị Neng cùng quý Phật tử đã dâng Y đến chư Tăng.
Tại buổi lễ, các Phật tử thành kính đội tấm y và các vật phẩm đi vòng quanh chánh điện. Buổi lễ chính thức diễn ra tại ngôi Tam bảo trong bầu không khí trang nghiêm.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có TT. Danh Chui - Phó BTS GHPGVN huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch hội ĐKSSYN huyện Châu Thành; ĐĐ. Long Phi Yến - Quyền trụ trì chùa Ratanaransi cùng toàn thể chư Tôn đức tại bổn tự.
Tại đây, anh Danh Chòi đại diện toàn thể Phật tử tác bạch dâng y lên chư Tăng. Sau nghi thức dâng y, chư Tăng tụng kinh cầu an chúc phúc cho các gia đình Phật tử, cầu siêu đến ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng sớm siêu sanh. Đồng thời Phật tử hồi hướng chia phước đến thân quyến.
Tiếp đến là lễ đặt bát hội cúng dường 100 vị Tăng nhằm tạo điều kiện cho quý Phật tử có thêm cơ hội tạo phước. Ngoài ra, việc tổ chức bát hội cũng giúp gìn giữ và giới thiệu hình thức đi bát đến cho chư thiện nam tín nữ hiểu thêm về một tục lệ truyền thống trong Phật giáo.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:Phương Đại