Kiên Giang: Đoàn cán bộ tỉnh đến thăm và chúc mừng một số chùa và gia đình chính sách nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2020

PSO - Sáng ngày 15/9/2020 (nhằm ngày 28/7 năm Canh Tý), đoàn cán bộ tỉnh do bà Lê Thị Vệ – Ủy viên Ủy ban trung ương MTTQVN, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng chùa Cà Nhung, chùa Lục Phi (Gò Quao) 1 vị chức sắc tiêu biểu (Hòa thượng Danh Đổng); gia đình chính sách; cán bộ hưu trí là đồng bào dân Khmer. Tháp tùng cùng đoàn còn có Ban Dân Tộc tỉnh, Huyện Ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN và chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân huyện cũng như xã Định Hòa.

Ảnh lưu niệm cùng đoàn thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn ta năm 2020

Tiếp đoàn có Hòa thượng Danh Đổng – Uỷ viên Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Cà Nhung (Gò Quao); Thượng tọa Lý Long Công Danh – Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Thủy Liễu.

Bà Lê Thị Vệ – Ủy viên Ủy ban trung ương MTTQVN, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang

Tại đây bà Lê Thị Vệ đã ân cần thăm hỏi và chúc mừng Sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer, gởi lời chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và người có uy tín trong đồng bào Khmer hưởng được một mùa Sene Đôn ta đầm ấm, vui tươi trên tinh thần đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Theo bà Lê Thị Vệ hiện nay tình hình dịch tương đối được kiểm soát tốt, để được kết quả như thế cũng là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, bên cạnh đó các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bà đề nghị các chùa thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan ban, ngành của tỉnh, trong tình hình thực tế hiện nay vẫn có một số đối tượng nhập cảnh trái phép vùng biên giới Việt – Campuchia, vì thế các chùa nên tuyên truyền vận động Phật tử thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của tỉnh, chấp hành đúng kỷ luật, kỷ cương, khi nhập cảnh phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định nhằm hạn chế tối đa ca nhiễm dịch Covid-19.

Hoà thượng Danh Đổng – Uỷ viên Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Cà Nhung (Gò Quao)

Thay mặt Sư sãi và Phật tử các chùa, Hòa thượng Danh Đổng gởi lời tri ân đến Tỉnh Uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQVN và chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh đã luôn quan tâm và tạo điều kiện để công tác hoạt động Phật sự của Hội luôn được hanh thông và hoàn thành tốt công việc mà Trung ương giáo hội giao. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện theo văn bản, Chỉ thị và các Công văn từ trung ương đến địa phương từ đó Hội đã trực tiếp ra công văn số 12 và công văn số 19 về việc tiếp tục thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch Covid-19 đồng thời hướng dẫn tín đồ Phật tử thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, tránh tập trung đông người. Thực hiện theo công văn số 1208-CV/TU của Tỉnh Ủy về việc tổ chức lễ Sene Đôn Ta của đồng bào khmer. Hội ĐKSSYN tỉnh đã thông báo các chùa nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh, chỉ nên tổ chức phần lễ, thực hiện nghi thức cúng tại nhà theo truyền thống, tạm ngừng tổ chức phần hội nhằm tránh tập trung đông người.

Nhân dịp lễ Sene Đôn ta PL. 2564 – DL. 2020 Ban thường vụ Tỉnh Uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQVN và chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng đã trao những phần quà chúc mừng đến Hòa thượng Danh Đổng (chức sắc tiêu biểu), cán bộ hưu trí, gia đình chính sách đồng bào Khmer.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi thăm:

 Thuyền Giang – Thiện Hiếu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online