14/08/2018 17:19

Kiên Giang: Lễ Vu lan báo hiếu PL.2562 tại chùa Bửu Sơn

Sáng ngày 14/8/2018, nhằm ngày mùng 4/7 âm lịch, chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp) trang nghiêm cử hành đại lễ Vu lan - tri ân và báo hiếu PL.2562 - DL.2018. Quang lâm chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Huyền Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Giác Nghiêm, Phó Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Huệ Tâm, Phó Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự huyện Tân Hiệp, Tăng ni trụ trì và Phật tử các tự viện trong tỉnh. Tham dự còn có ông Lê Văn Đúng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp và đại diện các cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện Tân Hiệp.
Chư Tôn đức Ban Trị sự chứng minh và tham dự
Chư Tôn đức ni
Lãnh đạo chính quyền
Sau nghi thức dâng hoa cúng dường mừng khánh tuế chư Tôn đức tăng ni của Phật tử chùa Bửu Sơn, Đại đức Thích Thiện Lâm, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Hiệp phát biểu khai mạc buổi lễ. Thay mặt Ban Trị sự tỉnh, Đại đức Thích Minh Thành, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử nêu lên nguồn gốc,  ý nghĩa báo ân, báo hiếu của ngày lễ trọng đại Vu lan cũng như ý nghĩa nghi thức hoa hồng cài áo tưởng nhớ ơn cha nghĩa mẹ trong lễ Vu lan báo hiếu.
ĐĐ. Thích Thiện Lâm phát biểu khai mạc
ĐĐ. Thích Minh Thành phát biểu ý nghĩa lễ Vu lan
Tại buổi lễ, các Phật tử trẻ đại diện cho Phật tử chùa Bửu Sơn cũng như những người con xúc động phát biểu cảm niệm mùa Vu lan để tỏ lòng tri ân hai đấng sinh thành cha và mẹ. Sau đó cài lên ngực áo chư Tôn đức tăng ni, đại biểu tham dự buổi lễ những bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ và bông hồng trắng cho những ai không còn mẹ trên đời. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh kêu gọi những người con Phật hãy thực hiện tinh thần hiếu hạnh mà đức Phật đã dạy, bổn phận của người con đối với cha mẹ.
TT. Thích Minh Nhẫn phát biểu chỉ đạo của Ban Trị sự
Kết thúc buổi lễ, các phật tử mừng khánh tuế chư Tôn đức tăng ni thêm một tuổi đạo và dâng lên chư Tôn đức những chiếc y vàng, biểu hiện cho giáp nhẫn nhục của hàng đệ tử lớn Đức Phật. Ngỏ hầu nương nhờ Tam bảo cầu an, cầu siêu báo đáp công ơn ông bà, cha mẹ hiện tiền hay quá vãng.
Phật tử dâng hoa mừng khánh tuế
HT. Danh Đổng thay mặt Ban Trị sự tặng hoa chúc mừng
Phật tử đọc cảm niệm mùa Vu lan
Nghi thức cài hoa hồng
Tác bạch dâng cúng pháp y
HT. Thích Huyền Thông ban đạo từ
Thành kính dâng y cúng dường

Tin, ảnh: Minh Triết

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online