27/07/2020 21:29

Lâm Đồng: Chùa Liên Trì tổ chức lễ Hằng Thuận cho đôi Phật tử trẻ

(PSO) - Sáng ngày 25/07/2020 (nhằm ngày 05/06/Canh Tý) tại Chùa Liên Trì, TP. Đà Lạt đã diễn ra Lễ Hằng Thuận cho đôi Phật tử trẻ là Phan Lê Hưởng (Pháp danh: Đức Phước) sánh duyên cùng Ong Thuỳ Tường An (Pháp danh: Ngọc Nhàn) trước sự chứng minh của Tam Bảo, sự chứng kiến của Cha Mẹ và bà con hai họ.
TT. Thích Phước Niệm chứng minh, chủ lễ
Quang lâm chứng minh, chủ lễ và thuyết giảng có: TT. Thích Phước Niệm - Phó trưởng phân ban Thông tin Truyền thông - Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, trụ trì Tịnh viện Thanh Lương TP.HCM; ĐĐ. Thích Hoằng Ngộ - Phó thư ký BTS GHPGVN TP. Đà Lạt, trú trì Chùa Liên Trì hướng dẫn chương trình cùng sự hộ niệm của 8 vị Tôn đức Tăng trú trì, Tăng chúng các tự viện trong Tp. Đà Lạt.
ĐĐ. Thích Hoằng Ngộ dẫn chương trình
Mở đầu chương trình là phần nghi lễ cúng Ngọ và Kỳ An Hằng Thuận. Sau đó là phần khai thị của Thượng toạ chứng minh kiêm chủ lễ. Khoá lễ Kỳ An Hằng Thuận với ý nghĩa thành tâm quay về nương tựa Tam Bảo, phát nguyện trọn đời tu trì công đức, đem năng lượng lành trong chánh pháp xây dựng đời sống lứa đôi gia đình. Tiếp theo buổi lễ, trước khi tân lang và tân giai nhân trao nhẫn cưới, TT. Thích Phước Niệm đã có lời khai thị về ý nghĩa ân đức sâu rộng của Tổ tiên tâm linh và huyết thống đã làm nên sự có mặt đong đầy phúc lành của tất cả mọi người. Sau đó, TT đã hướng dẫn cô dâu, chú rễ làm lễ tạ ơn Cha Mẹ hai bên đã luôn dang rộng đôi tay yêu thương, che chở và đồng hành với các con trên vạn nẻo đường đời; hướng dẫn chú rễ và cô dâu làm lễ sám hối lẫn nhau, TT nói: “Hai con hôm nay hội đủ duyên lành được Tam Bảo chứng minh, và cha mẹ, bà con hai họ chứng kiến cho 2 con nên duyên vợ chồng, bắt đầu một nếp sống mới, vì vậy 2 con cần phải siêng năng làm mới đời sống của chính mình, vì vậy lễ sám hối lẫn nhau này nói lên ý nghĩa nguyện trọn đời “tương kính như tân” bằng cách bao dung, tha thứ, không để lòng, không nhắc lại những khiếm khuyết trong quá khứ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau phát huy những đức tính tốt hằng ngày, cải thiện đời sống thân tâm ngày một hoàn mỹ hơn, xứng đáng với tình thương bao la của 2 dòng tổ tiên tâm linh và huyết thống”.
Tiếp theo, TT đã giải thích cặn kẽ 8 Lời Phật dạy cho người con Phật sống hạnh phúc trong nếp sống lứa đôi gia đình. Đồng thời, TT  giải thích 3 ý nghĩa quan trọng của chiếc nhẫn cưới, “trao nhẫn cưới là trao cho nhau niềm tin bền vững, nếp sống khiêm cung và tròn duyên hạnh phúc lứa đôi”.
ĐĐ. Thích Hoằng Ngộ đã trao Bảng 8 Lời Phật Dạy cho tân lang và tân giai nhân như một món quà chúc phúc hằng ngày cho 2 đệ tử của mình.
Buổi lễ Kỳ An Hằng Thuận đã khép lại trong nguồn pháp lạc vô biên, trong niềm tin chánh tín và trong sự hoan hỷ chung của tất cả người tham dự.
-Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Tin và ảnh: Nhuận Tịnh
     
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online