19/07/2018 15:20

Lâm Đồng: Kỷ niệm 50 năm thành lập chùa An Sơn - Đại lễ kỳ siêu bạt độ

PSO - Hôm nay, ngày 19/7/2018 (7/6/Mậu Tuất) Đại đức Thích Thông Khánh, trụ trì chùa An Sơn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã làm lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập chùa An Sơn và lễ cầu siêu bạt độ chư hương linh, nguyện cầu quốc thái dân an.
HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM TƯGH, Thư ký Ban chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Thành hội Phật giáo TP. HCM (trái); HT.Thích Toàn Đức, ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng (phải)
Về tham dự và chứng minh cho buổi lễ có: HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM TƯGH, Thư ký Ban chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Thành hội Phật giáo TP. HCM; HT.Thích Toàn Đức, ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; TT.Thích Viên Thanh, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng;  TT.Thích Minh Nhật, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng;  ĐĐ.Thích Minh Tâm, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT.Thích Chơn Quang, Chứng minh BTS GHPGVN TP. Đà Lạt; HT.Thích Tọa Châu, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Trọng; HT.Thích Minh Chiếu, chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Trọng và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài huyện Đức Trọng.
Chư Tôn đức tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 thành lập chùa An Sơn
Trong buổi lễ, HT.Thích Toàn Đức, Ủy viên HĐTS,Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã ca ngợi việc làm của HT.Thích An Túc đã chủ động giao lại quyền trụ trì cho Đại đức Thích Thông Khánh để tiếp nối trụ trì chùa An Sơn và làm các công tác Phật sự tại địa phương. Điều này sẽ giúp một phần ổn định cho Giáo hội, tránh được sự tranh chấp, tranh giành giữa các huynh đệ sau này. Đồng thời, Hòa thượng cũng tán thán công đức của Đại đức trụ trì đã tổ chức lễ kỷ niệm và kỳ siêu bạt độ chư hương linh, nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.
HT.Thích Toàn Đức, Ủy viên HĐTS,Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
Trong buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử vô cùng hoan hỷ, đồng cầu nguyện cho buổi lễ thành tựu viên mãn.
Cổng Chùa An Sơn, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Lược Sử Chùa An Sơn

"Chùa An Sơn tọa lạc tại thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng thượng An hạ Túc khai sơn vào năm 1968. Như lời Hòa thượng kể lại, năm 1963 lúc Hòa thượng còn đang tu học tại Viện Phật học Hải Đức (Nha Trang) vào một đêm nằm mộng thấy hiện lên một chốn lâm tiền rất đẹp, thiên nhiên hài hòa, khí hậu mát mẻ, một cây đại thụ vươn cao giữa địa thế sơn bao thủy bọc. Năm năm sau trong lúc vân du hóa đạo, Hòa thượng đến vùng đất này thấy cảnh trí hợp với điềm mộng năm nào bèn cất thảo am tu hành. Sau đó, đặt tên là An Sơn tự ở yên chốn núi rừng hay vùng núi đồi để an thân lập mệnh, âu cũng là ý nghĩa ban đầu mà cũng là hạnh nguyện suốt một đời mà Hòa thượng từng khởi niệm.
HT.Thích An Túc, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Trọng, khai sơn chùa An Sơn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)
Tuy không muốn liên can thế sự, nhưng với vai trò và sứ mạng của một tăng sĩ Đại thừa Phật giáo, Hòa thượng đã từng bước biến ngôi chùa An Sơn thành một mái nhà tâm linh nơi dân làng đến lễ Phật, tụng kinh cầu nguyện, đồng thời là nơi ủy thác hương linh của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Hòa thượng đã đồng hành  xoa dịu nỗi đau của đồng bào xa xứ, hiện diện và gần gũi xóm làng trong mọi việc quan hôn, tang lễ. Chùa còn là cơ sở tiếp tế cho cách mạng trong thời binh lửa tang thương của dân tộc. Nhờ vậy, dân chúng trong làng gọi chùa bằng tên gọi thân thương “chùa Xóm Cát” hoặc tên “chùa Tranh” như một khắc họa sâu sắc và gần gũi về ngôi chùa quê gắn bó với đời sống nông trang khắc khổ của người dân bản xứ. Những ngày lễ Tết, các kỳ sóc vọng, dân chúng trong làng về chùa lạy Phật, sám hối, tụng kinh rất thịnh mỗi sớm. Tiếng mõ tụng kinh vang vọng núi đồi. Đêm về, tiếng chuông lan tỏa khắp triền sông linh thiêng và gần gũi biết giường nào. Năm 1971, Ban Hộ tự và gia đình Phật tử An Sơn được thành lập, duy trì và phát triển mãi cho đến ngày nay.
Chùa trải qua nhiều lần trùng tu, tường xây mái ngói thay cho mái tôn vách ván ban đầu. Chánh điện, tổ đường, đông lang, tây lang, tiền đường, hậu tẩm ngày một khang trang. Chỉ có những cội Bồ đề trước sân là mãi trơ gan cùng Tuế Nguyệt, làm chứng nhân cho nửa thế kỷ đi qua cùng khói sương bàng bạc.
ĐĐ.Thích Thông Khánh, trụ trì chùa An Sơn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)
Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Hòa thượng đã phó chúc cho Đại đức Thích Thông Khánh - trưởng tử của Hòa thượng kế vị trụ trì từ ngày mùng 4/ 5/ Ất Dậu (10/ 6/ 2005) để tiếp tục sứ mạng hoằng pháp lợi sinh.
Suốt bao nhiêu năm tu hành và hóa đạo, vị Tăng trẻ ngày nào để trở thành một Tòng lâm Thạch trụ, Hòa thượng Thích An Túc đã được Giáo hội công cử lên ngôi vị Hòa thượng chứng minh cho Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nụ cười hiền hậu, nếp sống thanh bần, Hòa thượng luôn là một bóng mát cho hàng hậu học và Phật tử thiện tín gần xa nương náu.
Chánh điện chùa An Sơn
Tuy xã hội đã có nhiều đổi thay, đường xá ngoài kia đã rộng lớn hơn nhưng An Sơn Tự vẫn mãi là ngôi chùa quê nếp mình cùng thôn xóm, an ủi, vỗ về nỗi khổ dân quê, hòa quyện với tình quê hương, ấm áp cùng hồn thiêng sông núi."
<Đại đức Thích Thông Khánh kính ghi>

Vài hình ảnh tiêu biểu trong buổi lễ:

HT.Thích Toàn Đức, Ủy viên HĐTS,Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM TƯGH, Thư ký Ban chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Thành hội Phật giáo TP. HCM
Chư Tăng tham dự lễ kỹ niệm 50 năm ngày thành lập chùa An Sơn và chứng minh lễ trai Tăng chẩn tế bạt độ chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn
Chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng tham dự lễ kỹ niệm 50 năm ngày thành lập chùa An Sơn và chứng minh lễ trai Tăng chẩn tế bạt độ chư hương linh chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn
Chư Tăng Ni tham dự lễ kỹ niệm 50 năm ngày thành lập chùa An Sơn và chứng minh lễ trai Tăng chẩn tế bạt độ chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn
ĐĐ. Thích Thông Khánh và Tông môn chùa An Sơn
Chư Ni tham dự lễ kỹ niệm 50 năm ngày thành lập chùa An Sơn và chứng minh lễ trai Tăng chẩn tế bạt độ chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn
ĐĐ. Thích Thị Hải (phải) thay mặt hòa thượng trụ trì chùa Hưng Long (Q10) trao tặng quà kỷ niệm 50 năm ngày thành lập chùa An Sơn 
Nghi thức cúng quả đường
Ban Hộ trì Tam Bảo và Phật tử chùa An Sơn
Ban Hộ trì Tam Bảo và Phật tử chùa An Sơn
 Tin, ảnh: Huệ Minh   
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online