Lâm Đồng: Thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tuệ Quang

PSO - Hòa chung không khí Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử tại Đà Lạt, Lâm Đồng, tối ngày 2/12/2019 (nhằm ngày 7/11 Kỷ Hợi) TT. Thích Thiện Thuận - Ủy viên Thường trực ban Hoằng pháp Trung Ương GHPGVN, đã có buổi pháp thoại chia sẻ về chủ đề "Chữ Khổ trong đạo Phật" cho hơn 100 Phật tử tại chùa Tuệ Quang (16 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).

Mở đầu buổi chia sẻ, Thượng tọa giải thích cho toàn thể hội chúng hiểu về khổ là gì, tại sao khổ và cách để xử lý, tu tập bằng cách nào để bớt đi những cái khổ trong cuộc sống theo quan điểm của Phật giáo. Thượng tọa chia sẻ khái niệm về chữ khổ trong đạo Phật gồm 3 khái niệm, thứ nhất về phương diện sinh lý, tức là cảm giác khó chịu, bức bối, đau đớn đang diễn ra trên cơ thể… tất cả tạm gọi là khổ về chất xám, cơ thể vật lý.  Thứ 2 khổ về phương diện tâm lý, là khổ đau không được toại ý, hài lòng… Thứ 3 khổ về cố chấp, tức là nắm chặt lại những ý kiến, quyết định,... Phần nhiều điều chấp vào thân của mình đưa tới đau khổ. Qua đó, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã nhắc lại lời dạy của Đức Phật cho toàn thể hội chúng về 2 phương thức để đối trị, hóa giải với khổ đau. phương thức thứ nhất phạm trù đạo đức, thứ 2 là hành động đúng đắn, để có được những yếu tố trên để hóa giải những khổ đau chúng ta cần phải hiểu về đạo đức, trí tuệ. Cuối cùng, Thượng tọa khuyến tấn hội chúng hay tinh tấn tu học và buông bỏ đi những quan điểm cá nhân của mình, Thượng tọa cũng tin rằng toàn thể hội chúng sẽ là người hiểu và khống chế những khổ đau trong cuộc sống của mình và hóa giải nó bằng những phương thức mà Đức Phật đã dạy qua con đường bát chánh đạo. Buổi chia sẻ pháp thoại đã kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể Phật tử.

Tin, ảnh: Tường Huy

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online