Long An: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An thăm trường hạ tịnh xá Ngọc Tâm

PSO: Sáng ngày 23/06/2020 (nhằm ngày 03/05 năm Canh Tý), HT. Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban tổ chức 11 trú xứ an cư kiết hạ trong tỉnh Long An, chư Tôn thiền đức trong Ban Trị sự PG tỉnh cùng nhiều Phật tử thân lâm viếng thăm và cúng dường nhân mùa an cư kiết hạ tại tịnh xá Ngọc Tâm, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Lời đầu tiên Ban chức sự hạ trường có lời vấn an sức khỏe và lời chúc nguyện an lành đến Chư Tôn Đức và quý Phật tử. Kế đến kính trình lên Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội về số lượng hành giả tham dự tu học trong mùa an cư và thời khóa sinh hoạt tu học của trường hạ Tịnh xá Ngọc Tâm.

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban tổ chức 11 trú xứ an cư kiết hạ gởi đến hành giả an cư lời vấn an sức khỏe trân trọng, lời chúc   tin tấn hỷ lạc trong ba tháng an cư. Hòa thượng nhắc về thời kì Đức Thế Tôn còn tại thế, buổi đầu Tăng đoàn Đức Phật được thành lập tại vườn Lộc Uyển cũng từ hình ảnh Chư Tăng du hành khất thực hóa duyên rất mộc mạc, thanh thoát, cao đẹp thiêng liêng này.

  Ngày nay, nhìn lại Chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ bảo tồn phát huy tiếp bước hạnh xưa để lại trong lòng người Phật tử khắp nơi với tấm lòng trân trọng và quý mến. Với hạnh nguyện trì bình khất thực hóa duyên:

Một bát cơm ngàn nhà

Thân đi muôn dặm xa

Ghi lòng sự sanh tử

Độ chúng tháng ngày qua”

Hình ảnh đời sống của Quý Ngài là biểu trưng cho sự ly trần, thoát tục, sống đời thiểu dục, tri túc, chí nguyện “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”  khất thực tạm nuôi thân, dùng phương tiện ấy để hoằng hóa độ sanh, đi khắp nơi hướng dẫn mọi người biết làm lành lánh dữ, cải ác tùng thiện.

Hòa thượng nhắc lại trong những năm đầu thành lập Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, trường hạ Tịnh xá Ngọc Tâm là một trong những  nơi làm trụ điểm an cư kiết hạ tập trung, những năm ấy không những chỉ có Chư Ni thuộc Hệ Phái Khất Sĩ, lại có các Chư Ni sư, sư cô Bắc Tông đều tham dự tu học trên tinh thần “Lục hòa cộng trụ”, với mong muốn Phật giáo tỉnh nhà trở thành tổ chức Giáo hội Phật giáo thành công phát triển, tạo nên công đức thù thắng, thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vững mạnh, hướng đến xây dựng chân, thiện, mỹ trong khối đại đoàn kết được an lạc, giải thoát. Lấy chí nguyện từ bi và trí tuệ làm phương châm để “Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ” theo hạnh nguyện của Đức Phật dạy luôn làm cho an lạc thanh tịnh, lấy Giới, Định, Tuệ làm đầu.

 Qua những lời chia sẽ chân tình và sách tấn Chư hành giả an cư, Hòa thượng chúc nguyện mười phương Chư Phật gia hộ đại chúng thân tâm an lạc, tiến tu đạo nghiệp, luôn tăng trưởng niềm tin Tam bảo, hộ trì Tam bảo được cửu trụ thế gian, làm lợi lạc hữu tình, cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

 

Ban Truyền thông NGHPKS

         
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online