Mông Cổ: Đại hội lần thứ 11 và kỷ niệm 50 năm thành lập Diễn đàn Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ABCP)

PSO - Sáng ngày 21/06/2019, tại tu viện Gandan Tegchenling, thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, Đại hội lần thứ 11 và lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (ABCP)  đã chính thức diễn ra với sự tham dự của hơn 160 đại biểu quốc tế đến từ 40 quốc gia và hàng ngàn Phật tử địa phương. Đến tham dự lễ kỷ niệm và kỳ đại hội này có tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga, bà Ingha Rhonda King, chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc cùng các Tăng thống và các đại biểu đến từ các nước Phật giáo tại châu Á. Được sự ủy quyền và giao nhiệm vụ của HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam tham dự đại hội lần này do TT. Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn còn có GS. Lê Mạnh Thát, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN và TT. Thích Nhật Từ, Phó Ban Phật giáo quốc tế cùng 20 Phật tử Việt Nam.
TT. Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN làm trưởng đoàn Phật giáo Việt Nam
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Khaltmaagiin Battulga nhấn mạnh: “Được sự dẫn dắt bởi những lời dạy về lòng từ bi của Đức Phật, ngay cả trong thời kỳ khó khăn của thời chiến tranh lạnh, Diễn đàn Phật giáo châu Á vì Hòa bình đã làm cho tiếng nói của mình được nhìn nhận không chỉ ở Châu Á mà trên toàn thế giới. Hơn nữa, diễn đàn này đã mang đến những cơ hội mới trong hợp tác lâu dài về văn hóa, giáo dục và kinh tế nơi quyền con người, tự do và đoàn kết được giữ vững. Do đó, Diễn đàn đã được đăng ký như một người quan sát cho Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc năm 1988 để ghi nhận những đóng góp của nó cho sự thịnh vượng của nhân loại thông qua các hành động vì hòa bình.” Cũng trong buổi lễ, bà Ingha Rhonda King, chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc của Liên Hiệp Quốc, Đức Tăng thống Campuchia, Srilanka, Lãnh đạo Hồi giáo Mông Cổ, đại diện của Thiên chúa giáo Mông Cổ đã bài phát biểu ủng hộ sứ mệnh hòa bình của tổ chức Phật giáo châu Á này. Hòa thượng Byambajav Khunkhur, Trưởng Ban tổ chức của đại hội lần thứ 11 Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình đã trao giải thưởng cho các cá nhân có những đóng góp cho hoạt động cũng như thực hiện các mục tiêu của Diễn đàn. Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình được thành lập ngày 14/07/1969 tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. Từ năm 1970 đến nay đã trải qua 10 kỳ đại hội, tại Sri Lanka năm 1972, Ấn Độ năm 1974, Nhật Bản năm 1976, Lào năm 1986 và 2003 và tại Mông Cổ trong các năm 1979, 1982, 1990, 1998.  Phật giáo Việt Nam, với sự dẫn đầu của Cố HT. Thích Tâm Anh và cố HT. Thích Danh Hảo, là một trong những thành viên sáng lập của Diễn đàn này. Diễn đàn là một trong số ít các tổ chức tôn giáo đã đăng ký với Liên Hợp Quốc về các hoạt động kinh tế và xã hội của LHQ. Diễn đàn này là cầu nối Phật giáo để các nước Phật giáo và các tổ chức Phật giáo tại châu Á chung tay cùng với cộng đồng Phật giáo toàn cầu chia sẻ tiếng nói vì hòa bình thế giới, hữu nghị giữa các nước và vì sự phát triển bền vững các xã hội theo tinh thần Phật đã dạy.  Đại hội lần thứ 11 này tiếp tục làm việc cho đến ngày 24/06/2019 nhằm kiện toàn nhân sự, tu chỉnh Hiến chương và phương hướng hoạt động sắp tới. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu GHPGVN thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. Một số hình ảnh buổi lễ:
Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga phát biểu khai mạc

Tin, ảnh: Ngộ Dũng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online