10/10/2020 21:12

Myanmar: Phật Tử người Việt phát quà cứu trợ đại dịch COVID-19

PSO - Ngày 10/10/2020 (nhằm ngày 24/8 năm Canh Tý) phật Tử người Việt tại các nước Myanmar, Úc và Việt Nam đã cùng nhau phát tâm hùn phước  tặng quả cứu trợ cho các nạn nhân trong đại dịch COVID-19.

Hiện tại tại Myanmar có hơn 23.906 người nhiễm bệnh, trong đó có hơn 500 người chết do dịch COVID - 19. Từ ngày 24/9 - 21-10/2020, chính phủ Myanmar đang cho cách ly toàn TP. Yangon. Chính vì vậy, chư Tăng các chùa không thể đi khất thực và người dân không thể làm ăn, cuộc sống rất là khó khăn.

Trước tình hình khó khăn chung như vậy, trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng nhau vượt qua khó khăn trước đại dịch COVID-19 này, anh Nguyễn Thế Hưng một Phật tử đang làm ăn sinh sống tại Myanmar đã khởi tâm vận động các mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp tịnh tài để mua vật phẩm cúng dường đến 100 ngôi chùa, mỗi phần gồm gạo, dầu ăn, đậu... giá trị khoảng 1 triệu đồng và phát từ thiện tới 100 hộ dân nghèo, mỗi phần 330 ngàn đồng.

Dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thiện Ngọc - Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương  GHPGVN - Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại - Trụ trì chùa Đại Phước - Yangon, Myanmar, đoàn đã đến chùa Ngài Tam Tạng thứ 7, quận Dagon trao 50 phần cúng dường cho đại diện các chùa trong khu vực dưới sự chứng minh của Ngài Trưởng Ban Trị sự - Sayadaw Bhaddanta Indavamsa.

Buổi chiều cùng ngày  đoàn đến quận Newdagon, Yangon Myanmar trao tiếp 50 phần cúng dường cho các chùa trong khu vực với sự chứng minh của  Ngài Trưởng ban Trị sự - Sayadaw Bhaddanta Sandimar Bhivamsa.

Còn 100 phần quà đã được phát từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Dagon và chùa Đại Phước.

Tổng tịnh tài của chư quý Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước phát tâm hùn phước như trên hơn 133 triệu đồng.

Đáp lại tấm lòng của người con Phật (Việt Nam) đang sinh sống tại Myanmar, hai Ngài Trưởng Ban Trị sự của hai quận bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến chư vị thí chủ đã phát tâm chung hùn phước báu, kẻ công người của hướng đến Phật giáo Myanmar và người dân đang gặp hoạn nạn, chúc toàn thể đoàn thiện nguyện được sống lâu, an vui, có trí tuệ sáng suốt và mau sớm thấy được con đường đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Nhất tâm cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 tại Myanmar mau sớm được tiêu trừ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: PSO - Phóng viên thường trú tại Myanmar - ĐĐ Thích Thiện Ngọc

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online