25/06/2019 18:32

Ngày đầu tiên thăm và cúng dường Trường hạ tại các tỉnh miền Trung của Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN


PSO – Thực hiện kế hoạch của Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương (TƯ) GHPGVN về việc thăm viếng và cúng dường các Trường hạ dành cho chư Ni trên toàn quốc; Ngày 24/6/2019 (nhằm ngày 22/5 năm Kỷ Hợi) đoàn PBNG TƯ do Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó PBNG TƯ, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn; Ni trưởng Thích Nữ Như Thiện – Ủy viên PBNG TƯ làm Phó đoàn cùng hơn 30 Phật tử bắt đầu khởi hành đi thăm viếng và cúng dường các Trường hạ Ni tại các tỉnh miền Trung.

Trong ngày đầu tiên của chuyến đi, đoàn dừng chân tại điểm thứ nhất là Hạ trường chùa Bình Quang (đường Cao Thắng, phường Bình Hưng, thành phố Phan thiết, nơi an cư tập trung của chư Ni thành phố Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận). Điểm thứ hai là Hạ trường tổ đình Diệu Ấn (số 468, 21 Tháng 8, Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Điểm thứ ba là Hạ trường Ni viện Diệu Quang, (200 Lê Hồng Phong, Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tại các điểm đến, phái đoàn được chư Tôn đức Ni tại các trú xứ và chư Ni hành giả an cư tiếp đón rất trọng thể. Nhị vị Ni trưởng trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên chư Ni hành giả an cư tin tấn nhiều hơn nữa để gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong những ngày cộng trụ tu tập.

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm thay mặt đoàn tuyên đọc bức Tâm thư của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trưởng PBNG TƯ gửi đến toàn thể chư Ni hành giả An cư trên toàn quốc. Bức tâm thư nêu lên ý nghĩa cao đẹp của truyền thống An cư Kiết hạ mà Đức Phật đã chế định; vì vậy rất mong chư Ni ngoài việc tuân thủ Bát Kinh Pháp cần phải nên trân trọng giữ gìn giới luật, thường xuyên an cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm, thực hành hòa kính, cùng nhau cộng trụ tinh tấn tu học để xứng đáng là những người con Phật, báo đáp thâm ân cao dày của Tổ thầy.

Phái đoàn cũng trao tịnh tài, tịnh vật của PBNG TƯ cúng dường đến chư hành giả An cư tại các Hạ trường.

Đại diện PBNG các tỉnh cũng có báo cáo sơ lược chương trình tu học cũng như số lượng chư Ni tại các Hạ trường. Theo đó, năm nay chư Ni tại các tỉnh vân tập về An cư rất đông và tất cả đều tinh tấn tu học theo đúng thời khóa, nghiêm trì quy củ thiền môn. Nhân dịp này đại diện chư Ni các tỉnh thành cũng xin được dâng lên lời tri ân sâu sắc đến Ni trưởng Trưởng PBNG TƯ và chư Ni trưởng trong đoàn đã dành thời gian quý báu về động viên, khích lệ, sách tấn chúng con tu tập.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được:

Hình ảnh tại Hạ trường chùa Bình Quang tỉnh Bình Thuận

      

 Tại Hạ trường tổ đình Diệu Ấn tỉnh Ninh Thuận

   

 Hình ảnh tại Hạ trường Ni viện Diệu Quang tỉnh Khánh Hòa

 

Khai Nguyên

The post Ngày đầu tiên thăm và cúng dường Trường hạ tại các tỉnh miền Trung của Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online