Ninh Thuận: Phật giáo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức khóa tu “Học theo hạnh nguyện Bồ Tát Quán Âm”

Nghe đọc bài:

PSO - Chiều ngày 28/3/2024 (nhằm 19/2 năm Giáp Thìn), tại chùa Quan Âm (phường Mỹ Đông), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã long trọng tổ chức khóa tu “Học theo hạnh nguyện Bồ Tát Quán Âm” nhân kỷ niệm ngày khánh đản của Ngài.

Quang lâm chứng minh và tham dự tại buổi Lễ khai mạc khóa tu, có HT. Thích Hạnh Thể - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Chứng minh Khóa tu; TT. Thích Thông Tánh - Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm kiêm Trưởng Ban Tổ chức; ĐĐ. Thích Pháp Quang - Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Phó Ban Tổ chức; ĐĐ. Thích Nguyên Huấn - Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố kiêm Phó Ban Tổ chức; ĐĐ. Thích Thông Ngộ - Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Phước - Trụ trì chùa Quan Âm, Phó Ban Tổ chức; ĐĐ. Thích Quảng Huy - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo thành phố. Về phía chư Ni, có NS. Thích nữ Đức Diệu - Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, chư Tôn đức trụ trì các cơ sở Tự viện và đông đảo Phật tử toàn thành phố đồng về tham dự khóa tu. 

Buổi Lễ khai mạc khóa tu được diễn ra long trọng và trang nghiêm dưới sự chứng minh tham dự của chư Tôn đức cùng toàn thể hành giả Phật tử. Khóa tu “Học theo hạnh nguyện Bồ Tát Quán Âm” được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến sự kiện quan trọng và công hạnh thù thắng của Ngài; đồng thời, thực hành các thời khóa tu tập, ngõ hầu đạt an lạc tự thân, góp phần cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc khóa tu, TT. Thích Thông Tánh cho biết khóa tu kì này nằm trong kế hoạch tổ chức các khóa tu cho Phật tử trong năm 2024. Qua đây, Thượng tọa khuyến tấn quý hành giả Phật tử nên sống trọn đời tu tập tinh cần theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm; đồng thời tập lắng đọng tâm tư, tập lắng nghe bằng tuệ giác, bằng từ bi, nghe để hiểu và thương mà bao dung, từ đó đạt được sự an lạc giải thoát ngay nơi bể khổ trần gian.

TT. Thích Thông Tánh phát biểu khai mạc khóa tu

Ban đạo từ tại buổi lễ khai mạc, HT. Thích Hạnh Thể đã nhắc lại sự hình thành và duyên khởi danh xưng của ngôi chùa Quan Âm hiện nay. Hòa thượng nhấn mạnh ý nghĩa, khả năng diệu dụng cũng như công hạnh cứu khổ độ sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng đã sách tấn hành giả Phật tử khi học hạnh Quán Âm, tu hạnh Quán Âm, thì phải hành theo công hạnh của Ngài, nhờ đó mới có thể dứt trừ ác trược phiền não cho tự thân, đồng thời có cái nhìn nhân từ bao dung đối với mọi người mọi loài.

HT. Thích Hạnh Thể ban đạo từ tại Lễ khai mạc khóa tu

Sau buổi lễ khai mạc, ĐĐ. Thích Nguyên Huấn đã phổ biến nội quy khóa tu cho quý hành giả Phật tử

ĐĐ. Thích Nguyên Huấn phổ biến nội quy tu học

Thượng tọa Thích Trí Chơn - Ủy viên HĐTS,  Phó Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, đã có thời pháp thoại với chủ đề “Kiến văn giác tri”. Thượng tọa đã giảng trạch về lục căn - lục trần - lục thức, vô thường, vô ngã, bất như ý trong cuộc đời; trong đó, Thượng tọa đã nhắc nhở hành giả Phật tử rõ biết được cõi đời là vô thường giả hợp, nhờ đó có được cái nhìn cái nghe (lắng lòng) thấu suốt, nhìn rõ, thấy các pháp như nó “đang là”, với cái nhìn vô chấp trước vô phân biệt, thấy năm uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, để sống chánh niệm tỉnh giác rõ biết sáng suốt, không chìm đắm trong sanh tử luân hồi.

TT. Thích Trí Chơn chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề “Kiến văn giác tri”

ĐĐ. Thích Nguyên Huấn – Phó Ban Tổ chức, đã thay lời Ban Tổ chức và toàn thể hành giả Phật tử khóa tu dâng lời tri ân lên Thượng tọa giảng sư.

ĐĐ. Thích Nguyên Huấn tri ân Thượng tọa Giảng sư

Tiếp theo chương trình, chư Tôn đức Ban Tổ chức cùng quý hành giả Phật tử đã trì tụng kinh Phổ Môn.

Sau thời khóa tụng kinh, toàn thể Ban Tổ chức và hành giả Phật tử đã cử hành nghi thức Hoa đăng cúng dường và đảnh lễ 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm.

ĐĐ. Thích Pháp Quang chia sẻ về ý nghĩa nghi thức Hoa đăng cúng dường
Chư Tôn đức thực hiện nghi thức truyền đăng
Chư Tôn đức nhiễu đăng xung quanh thánh tượng Bồ Tát Quán Âm
Chư Tôn đức cùng hành giả Phật tử đảnh lễ 12 đại nguyện Bồ Tát Quán Âm

Hoàn mãn chương trình, ĐĐ. Thích Pháp Quang đã thay lời Ban Tổ chức tri ân đến chư Tôn đức, bổn tự chùa Quan Âm cùng toàn thể quý hành giả Phật tử trong khóa tu.

ĐĐ. Thích Pháp Quang tri ân toàn thể hội chúng

Một số hình ảnh được ghi nhận tại khóa tu:

Ban TT-TT PG tỉnh Ninh Thuận

Download Android Download iOS
TP.HCM: Ban Văn hóa TƯ phía Nam tổng kết Phật sự quý I và triển khai các Phật sự quan trọng

PSO - Sáng ngày 26/04/2024, tại Văn phòng thường trú Ban Văn hóa Trung ương phía Nam (chùa Pháp Hoa, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự quý I và triển khai phương hướng hoạt động cho quý II/2024.

Tiền Giang: Chương trình “Giọt nước từ tâm” giải "cơn khát" vùng hạn mặn

Với tinh thần “từ bi, chia sẻ” của những người con Phật, sáng ngày 27/04/2024, chư Tăng chùa Giác Tánh (quận Tân Bình, TP.HCM) và chùa Liên Hoa (quận 6, TP.HCM) đã thực hiện hành trình “Giọt nước từ bi” trao nước ngọt đến cho bà con vùng “rốn hạn mặn” tại tỉnh Tiền Giang.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online