Ninh Thuận: Xuân Canh Tý đã về đến lớp học tình thương chùa Long Cát

PSO – Chiều ngày 14/01/2020 (20/12 năm Kỷ Hợi) tại Lớp học Tình thương chùa Long Cát (thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, Thuận Bắc) dưới sự điều hành và hướng dẫn của Sư cô Thích Nữ Đức Thịnh – Chủ nhiệm lớp, cùng quý thầy cô giáo trong Ban chủ nhiệm lớp học tổ chức buổi gặp mặt cuối năm và trao những phần quà Xuân Canh Tý đầy nghĩa tình cho các em học sinh.

Năm 2008, chùa Long Cát đã mở lớp học tình thương dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số Raglai. Suốt thời gian qua cố gắng duy trì lớp học, nhiều con em vùng quê nghèo giờ đã biết chữ rất nhiều. Mỗi năm các lớp học vẫn duy trì từ 80 – 100 em theo học vào mỗi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, do các vị giáo viên tại các trường được thuê về đảm trách hướng dẫn.

Nhằm tạo điều kiện cho các em theo học, Chùa vận động các nhà hảo tâm, Phật tử hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, dày dép, …. Trước mỗi buổi học, chùa còn tổ chức bữa ăn để các em yên tâm học tập. Nhờ được hỗ trợ điều kiện học tập, chỉ dạy tận tình nên các em đã có ý thức chăm học, chuyên cần. Nhiều em đã đọc thông, viết thạo, có điều kiện học tiếp lên các lớp cao hơn ở các trường phổ thông trên địa bàn.

Hằng năm, cứ những ngày sắp đến Tết nguyên đán là lớp học tình thương chùa Long Cát lại nhộn nhịp hẳn lên. Quý mạnh thường quân khắp nơi vẫn nhớ đến các em nơi vùng núi xa xôi này, có những đoàn đến giao lưu và tặng quà trực tiếp cho các em nhưng cũng có những đoàn, những con người thầm lặng chưa gặp các em lần nào vẫn gửi ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết cho các em đầy đủ trong việc học. Dịp Tết Nguyên đán 2020, quý nhà hảo tâm đã gửi tặng đến cho các em rất nhiều quần áo, giày dép mới,…

Sư cô Đức Thịnh trải lòng: “Mặc dù, các em có lộn xộn, có nháo nhào, có mệt nhưng sâu trong tâm khảm Tôi cảm thông và biết rằng vì sự lam lũ, nghèo khó, ước mơ đơn giản của các em chỉ là để tranh nhau tìm những những đôi giày, những bộ đồ vừa ý cho cái Tết sắp đến gần, với các em thế là đủ hạnh phúc lắm rồi. Tôi muốn được cho các em nhiều hơn thế nữa để bù đắp những thiếu thốn mà các em đang đối mặt trong cuộc sống”.

Mùa Xuân của các em học sinh nơi đây thật đơn sơ, hồn nhiên nhưng vô cùng ấm áp.

Một số hình chúng tôi ghi nhận được:

Ban TTTT Phật giáo Ninh Thuận

The post Ninh Thuận: Xuân Canh Tý đã về đến lớp học tình thương chùa Long Cát appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online