Phú Thọ: Lễ hưng công động thổ trùng tu cụm di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Phổ Quang

PSO - Sáng ngày 23/4/2021 (nhằm ngày 12/3/ năm Tân Sửu), ĐĐ. Thích Nguyên Giác – Trụ trì chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã trang nghiêm tổ chức lễ động thổ trùng tu cụm di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia chùa Phổ Quang.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS TƯ GHPGVN; TT. Thích Minh Nghiêm - UVTT HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh kiêm trưởng Ban tổ chức; TT. Thích Minh Thuận - Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nguyên Hiền - Trụ trì tổ đình Vĩnh Minh Tự Viện, pháp huynh của Đại đức trụ trì cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; quý huynh đệ đồng môn pháp lữ trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh Phú Thọ tham dự.

Đại diện chính quyền tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiển - Phó cục trưởng Cục C03 Bộ Công an; ông Hồ Đại Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Đức Sáu - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Lâm Thao; ông Nguyễn Mạnh Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lũng; ông Lê Danh Thức – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lũng cùng quý đại biểu lãnh đạo chính quyền các cấp.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của bà con dân làng xa quê, quý Mạnh thường quân đại diện các công ty, các nhà hảo tâm,  các thiện hữu tri thức và đông đảo Phật tử gần xa.

Đúng 09 giờ 00, ĐĐ. Thích Nguyên Giác – Trụ trì chùa Phổ Quang cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý đại biểu quang lâm lễ đài.

Toàn thể hội chúng đã cùng nhất tâm niệm Phật cầu gia bị, hướng về Quốc kỳ và Đạo kỳ làm lễ chào cờ, hướng lòng đến cội nguồn dân tộc với ý niệm từ bi.

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Minh Nghiêm trưởng BTC chia sẻ về lịch sử chùa Phổ Quang. Theo “Phổ Quang Tự Bi”, chùa được xây dựng vào đời Lý (khoảng năm 1009 đến năm 1225) trải qua nhiều lần trùng tu. Theo sách Văn Khắc Hán Nôm Việt Nam (Hà Nội, 1993), trên bia đá từ năm 1628 ghi lại thì chùa từng là ngôi cổ tích danh lam bị hư hoại khá nhiều nên vào năm 1626 các vị Tín quan, Phú Xuyên hầu Nguyễn Hiếu Dũng, Sĩ Phú Nguyễn Văn Vị cùng khoảng 70 vị hội chủ hưng công đã trùng tu các tòa thượng điện, tiền đường, hậu đường, tam quan...  Trên một tấm bia tạo năm 1634 có khắc bài thơ đường luật 8 câu của Phạm Sư Mạnh năm 1377 nói về việc đi kinh lý ở vùng này. Sách Văn hóa dân gian vùng đất Tổ (Vĩnh Phú, 1986) cho biết ông bà Nguyễn Chiêu và Nguyễn Nạp đã quyên góp để kiến tạo bệ đá hình hoa sen vào ngày 20 tháng 2 năm Đinh Mão (1386). Từ đó, với bổn phận của người sau tiếp bước người xưa việc trùng tu trên tinh thần duy trì, bảo vệ và phát triển đối với ngôi chùa cổ là 1 việc làm cấp thiết hơn hết vì đây không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia mà còn là nơi dân làng Xuân Lũng gửi gắm đời sống tâm linh, ủy thác Tổ tiên ông bà cha mẹ, duy trì nếp sống thiện lành cho con cháu mai sau, để Xuân Lũng vẫn mãi là chốn xuất sanh hiền tài, khoa bảng, những nhân vật xuất chúng phục vụ cho tổ quốc, cho quê hương.

Đại diện chính quyền đã công bố quyết định cho phép trùng tu cụm Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia – chùa Phổ Quang. Trên tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong địa phương, quý vị đã có lời phát biểu chào mừng đầy tâm huyết cùng sự kêu gọi đồng tâm đồng lòng, góp công góp sức xây dựng cho quê hương giàu đẹp.

Nhân chuyến Phật sự tháng 2 đến Phú Thọ, TT. Thích Đức Thiện đã chiêm bái chùa Phổ Quang và chạnh lòng khi thấy ngôi chùa cổ xuống cấp. Đó chính là nhân duyên cho buổi lễ đặt đá này.

Thượng tọa Trưởng BTC cùng Đại đức trụ trì đã cung thỉnh Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS TƯ GHPGVN chứng minh và ban đạo từ cho đạo tràng.

Thượng tọa cho biết đây là một việc làm thiết thực và ngôi chùa cổ Phổ Quang là một giá trị di sản cần phải bảo tồn; cần sự hỗ trợ từ quý lãnh đạo chính quyền cho việc trùng tu được nhanh chóng, an toàn và hiệu quả về mặt pháp lý cũng như giá trị kiến trúc. Thượng tọa cũng khuyến tấn các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân cùng đồng bào nhân dân Phật tử chung tay cùng ĐĐ. Thích Nguyên Giác và nhân dân xã Xuân Lũng gìn giữ ngôi cổ tự.

Thay mặt BTC, ĐĐ. Thích Nguyên Giác – Trụ trì chùa Phổ Quang, Phó BTC đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể đạo tràng.

Những lẵng hoa tươi thắm được dâng lên cùng lời chúc mừng thắm tình đạo vị.

Tiếp theo đó, chư Tôn đức đã cử hành nghi lễ gia trì dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Minh Thuận với những bài mật ngôn và nghi thức động thổ đã khép lại buổi lễ động thổ trùng tu cụm di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Chùa Phổ Quang.

Trong sự nhất tâm của toàn thể hội chúng, ngưỡng nguyện chư Phật mười phương gia bị, khánh chúc Đại đức trụ trì Phật sự viên thành.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ động thổ:

Ban TTTT tỉnh Phú Thọ Thích Quang Vũ

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online