Quảng Nam: Vu lan - Phật tử Đại Lộc cài hoa hồng cho bà con tại chợ Ái Nghĩa

PSO - Mùa Vu Lan lại đến trong bối cảnh dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn, các chùa chưa được phép tổ chức các sự kiện tập trung. Theo đó, lễ cài hoa hồng hiếu hạnh thường niên cũng không được tổ chức. Mặc dù vậy, Phật giáo Đại Lộc đã có cách làm mới, phù hợp với điều kiện hiện tại nhưng cũng không kém phần ý nghĩa. Đó là, Phật tử đến chợ cài hoa hồng cho mọi người.
Phật tử cài hoa hồng và tặng khẩu trang tại chợ Ái Nghĩa
Tại chợ Ái Nghĩa và một số chợ khác, vào chiều 14/7 ÂL, chúng tôi được thấy những hình ảnh rất đẹp. Đoàn Phật tử của chùa Lộc Nghĩa (X.Đại An), GĐPT chùa Tam Hòa (X.Đại Quang) với đồng phục, đeo khẩu trang và dải băng đeo có dòng chữ “Vu Lan Thắng Hội”, tay cầm những lẵng hoa, đến từng quầy, gặp từng người bán lẫn người đi chợ, ân cần thưa hỏi và xin phép được cài lên ngực áo đóa hoa hồng, hoa trắng ấm áp tình thương.
Đại đức Thích An Hiệp – Trụ trì chùa Lộc Nghĩa
Đại đức Thích An Hiệp - Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Đại Lộc, Trụ trì chùa Lộc Nghĩa, một trong những người tổ chức chương trình ý nghĩa này cho biết: “Do tình hình dịch bệnh, chùa Lộc Nghĩa không tổ chức lễ cài hoa tại chùa như mọi năm mà tổ chức cho Phật tử đến các chợ trong địa bàn để cài hoa và tặng khẩu trang cho mọi người, bên cạnh đó chùa còn tổ chức tặng quà từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn trong xã…”.
Phật tử Diệu Như - Phạm Như Phước
Trong niềm vui khó tả khi lần đầu tiên được tham gia thực hiện chương trình này, được tự tay cài đóa hoa hồng thiêng liêng tình mẹ lên ngực trái những tiểu thương và người đi chợ, Phật tử Phạm Như Phước - Pháp danh Diệu Như cho chúng tôi biết những cảm xúc của em: “Được sự tổ chức của thầy, chúng con rất sung sướng khi được cài hoa cho các cô chú, anh chị tiểu thương trong chợ”. Chắc chắn đây là một mùa Vu Lan kỷ niệm đối với các em, vì những cánh hồng hiếu hạnh đã đến nơi phố chợ, nét văn hóa nhà chùa đã được lan tỏa khắp chốn nhân sinh. Lại một mùa Vu Lan nữa lại về nơi xứ Quảng, cùng cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được bình an khỏe mạnh, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh cảnh, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đình Tiến – Quang Thành Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online