Quảng Trị: Đoàn Trung ương Giáo hội cứu trợ bão lụt tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Cam Lộ

PSO – Tiếp nối hành trình cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh miền Trung, ngày 23/10/2020 (nhằm 07/9 Canh Tý), Đoàn cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã đến thăm và trao tặng quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị. Đoàn do TT. Thích Thanh Phong – UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính TƯ GHPGVN - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP.HCM làm Trưởng đoàn, đi cùng đoàn còn có TT. Thích Tuệ Hải - Ủy viên Thường trực ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trụ trì Tổ đình Long Hưng – Đồng Nai; NT. Thích Nữ Từ Nhẫn, NS. Thích Nữ Huệ Tuyến – đồng Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM, chư Tôn đức trụ trì các tự viện. Cùng đi với đoàn có: bà Mai Thị Hạnh – Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; bà Nguyễn Thị Tranh – Trương nhóm từ thiện chia sẻ Sharing cùng đại diện chính quyền địa phương sở tại, quý Phật tử, mạnh thường quân, nhóm từ thiện Chia Sẻ Sharing, quỹ Hành Trình Xanh,… Đón tiếp đoàn có: HT. Thích Thiện Tánh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị. Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 7 đến 18/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn biến thời tiết, khí hậu, thủy văn rất phức tạp, khó lường, mưa lớn đến 2.500mm gây liên tiếp ba trận lũ lịch sử khiến 98/124 xã, phường, thị trấn của tỉnh bị ngập lụt, chia cắt. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân khiến có 50 người chết, 4 người mất tích, 25 người bị thương do lũ lụt; hơn 61.000 hộ dân (với gần 194.000 người) bị ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt. Mở đầu hành trình cứu trợ lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị, đoàn đã trao tặng 1.400 phần quà cho bà con tại huyện Hải Lăng, cụ thể: tại xã Phú Kinh, xã Hải Hòa và xã Hải Phong đoàn đã trao tặng (250 phần), tại xã Hải Thiện (900 phần) và tại thôn Thi Ông, Lam Thủy – xã Hải Vĩnh (250 phần). Tại huyện Hải Lăng, quý Phật tử nhóm từ thiện Chia Sẻ Sharing cũng đã trao tặng 200 triệu đồng, TT. Thích Tuệ Hải trao tặng 100 triệu đồng cho Sở Giáo dục tỉnh Quảng Trị nhằm hỗ trợ các em học sinh cắp sách đến trường sau thiệt hại do bão lũ gây ra. Đoàn cũng đã trao tặng 10 căn nhà chống lũ cho bà con tỉnh Quảng Trị, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng.
Cô Lê Thị Hương - Giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đón nhận phần quà từ đoàn từ thiện
Dịp này, chư Tôn đức và các thành viên đoàn từ thiện đã đến thắp hương, thành tâm tưởng niệm, cầu nguyện và chia buồn sâu sắc đến gia đình các cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh vào ngày 18-10, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục trao tặng 250 phần quà cho bà con tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong và trao tặng 250 phần quà tại thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy; thôn Định Xá, Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Tại mỗi điểm trao tặng quà, Thượng tọa Thích Tuệ Hải đã có lời động viên chia sẻ đến bà con bị ảnh hưởng bão lụt, Thượng tọa bày tỏ sự cảm thông đối với những vất vả, khó khăn mà bà con nơi đây đang phải gồng mình hứng chịu. Đồng thời động viên bà con nhanh chóng vươn lên khắc phục hậu quả của bão lũ để lại, nhanh chóng ổn định đời sống.
TT.Thích Tuệ Hải phát biểu chia sẻ với bà con địa phương
Thay mặt bà con địa phương, HT. Thích Thiện Tánh gửi lời tri ân đến quý phái đoàn
Thay mặt các Phật tử hảo tâm, Bà Mai Thị Hạnh cũng phát biểu bày tỏ sự chia sẻ đối với bà con nhân dân các địa phương.
Bà Mai Thị Hạnh phát biểu chia sẻ
Được biết, mỗi phần quà bao gồm: 20kg gạo, 1 cái chăn và 1 phong bì tiền mặt trị giá 1.000.000đ (Một triệu đồng). Tổng kinh phí cho đợt trao tặng quà cứu trợ tại tỉnh Quảng Trị là gần 3 tỷ đồng. Trước đó, trong 2 ngày (21 và 22/10), đoàn từ thiện Trung ương giáo hội đã tổ chức trao quà cứu trợ tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Ngày mai, 24/10 theo lịch trình, đoàn sẽ di chuyển đến cứu trợ lũ lụt tại tỉnh Quảng Bình. Tiếp đó, ngày 25/10 đoàn sẽ tiếp tục trao quà tại 2 tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh.
TT. Thích Tuệ Hải trao 100 triệu đồng cho Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Trị hổ trợ học sinh nghèo sau đợt bão lũ
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin & ảnh: Công Minh - Tường Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online