Sóc Trăng: Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành và chư Tăng Ni trụ trì các tự viện chúc tết HT.Thích Minh Hạnh

PSO - Theo truyền thống "tôn Sư trọng Đạo", chiều ngày 09/02/2021 (nhằm ngày 28/12 năm Canh Tý) tại chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) chư Tôn đức Tăng Ni Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh cùng đại diện 11 BTS Phật giáo huyện, thị xã, thành phố và Trụ trì các tự viện đã trang nghiêm thành kính chúc khánh tuế HT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng nhân ngày tết cổ truyền - xuân Tân Sửu 2021.

ĐĐ.Thích Thiện Nguyện - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni dâng lời chúc mừng khánh tuế; Phật giáo Sóc Trăng đang từng bước phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí hòa hợp rất cao; đó là nhờ vào sự lãnh đạo bằng tâm vị tha của Hòa thượng. Các tự viện trong tỉnh đều được quan tâm, hướng đạo để phát triển. Các BTS Phật giáo huyện, thị, thành đều được Hòa thượng khuyến khích, động viên, giúp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai công tác Phật sự. Trường lớp và Tăng Ni sinh các khóa đều được Hòa thượng dạy bảo chân tình. Công tác từ thiện xã hội với "Nhịp cầu Yêu thương" đã tạo lòng tin và tiếng vang rất lớn đối với cộng đồng xã hội. Với những công đức đóng góp to lớn cho Phật giáo tỉnh nhà từ khi thành lập đến nay, tất cả Tăng Ni đều thành kính tri ân công đức Hòa thượng.

Nhân dịp xuân về, mùa xuân Di Lặc với niềm hoan hỷ vô biên, thành tâm cầu nguyện Hồng ân Tam bảo gia hộ Hòa thượng pháp thể luôn an khang, mọi công tác Phật sự đều thành tựu, mãi là Thiền gia thạch trụ đưa Phật giáo tỉnh phát triển mạnh mẽ góp phần trang nghiêm GHPGVN.

HT.Thích Minh Hạnh vô cùng hoan hỷ khi những ngày cuối năm các tự viện đều bận rộn nhưng chư Tăng Ni vẫn dành thời gian về chùa Thiên Thới để chúc tết. Ghi nhận tấm lòng của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni đã thể hiện tinh thần "tôn Sư trọng Đạo". Phật dạy không có gì mạnh hơn khi Tăng đoàn hòa hợp, khi ý chí thống nhất thì Phật sự khó khăn cách mấy cũng thành tựu. Vì thế, Hòa thượng hy vọng chư tôn đức Tăng Ni hãy nêu cao tinh thần ấy, hầu báo Phật ân đức.

Tết năm nay do dịch Covid diễn biến phức tạp, khó lường, các tự viện phải luôn đề cao cảnh giác, thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội về việc tổ chức các khóa lễ đầu năm. Nhắc nhỡ bà con Phật tử thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế đó là: "khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế". Chúng ta phải đoàn kết một lòng để phòng và chống dịch bệnh, giúp mọi người vui xuân đón tết an toàn và hạnh phúc.

Người đệ tử Phật ngoài việc công phu bái sám để trang nghiêm tự thân còn phải biết phục vụ chúng sanh, cống hiến cộng đồng với tinh thần hộ quốc an dân. Hòa thượng gửi gấm niềm tin vào thế hệ Tăng Ni trẻ, hy vọng Tăng đoàn ngày càng phát triển, ý chí hòa hợp và thanh tịnh.

Nhân tết Tân Sửu, cầu chư Phật gia hộ chư tôn đức Tăng Ni pháp thể an khang, chúng sanh dĩ độ, Phật sự viên thành. Chúc mọi người hưởng một mùa xuân Di Lặc thật hoan hỷ.

Một số hình ảnh  ghi nhận được:

Thích Tâm Thành

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online