Thái Bình: Lễ khánh thành đền thờ Bác Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ

PSO - Sáng ngày 26/7/2020 (nhằm ngày 6/6 năm Canh Tý), tại xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành đền thờ Bác Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp 73 năm ngày thương binh liệt sỹ. Đến tham dự lễ có: bà Nguyễn Thị Mai Liên - Phó ban Kinh tế TƯ GHPGVN cùng các cấp chính quyền và đông đảo bà con nơi đây đồng về tham dự. Mở đầu buổi lễ, ông Đinh Danh Lẫm - Phó chủ tịch UBDN xã đã phát biểu khai mạc, đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Công trình thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu và các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước. Tiếp đó, đại diện cho Ban quản lý đền thờ ông Nguyễn Văn Điễn đã lên báo cáo kết quả xây dựng. Được biết, Ngôi đền thờ được khởi công xây dựng vào ngày 12/11/2019 sau hơn 7 tháng thi công xây dựng, công trình đã được hoàn thiện đúng vào dịp nhân 73 năm ngày thương binh liệt sỹ. Đền được xây tường bê tông, nền gạch men, mái ngói, cửa khung gỗ.
ông Đinh Danh Lẫm - Phó chủ tịch UBDN xã, phát biểu khai mạc
ông Nguyễn Văn Điễn, lên báo cáo kết quả xây dựng
Sau phần báo cáo ông Nguyễn Phú Trịnh - Chủ tịch UBND xã đã có đôi lời phát biểu. Đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu và các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, vì nhân dân. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai Liên - Phó ban Kinh tế TƯ GHPGVN đã có đôi lời hỏi thăm bà con nhân dân nơi đây và chúc mừng lễ khánh thành đền thờ Bác Hồ, Mẹ Việt Nam Anh Hùng và Các Anh Hùng Liệt Sỹ được thành công tốt đẹp. Bà cũng nhắn nhủ với bà con và các cấp chính quyền nơi đây phải có trách nhiệm bảo quản đền thờ và tiếp tục sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.  Cuối chương trình là phần tặng hoa chúc mừng và cắt băng khánh thành đền thờ Bác Hồ, Mẹ Việt Nam Anh Hùng và Các Anh Hùng Liệt Sỹ và dâng hương tưởng niệm.
Ông Nguyễn Phú Trịnh - Chủ tịch UBND xã, có đôi lời phát biểu
Bà Nguyễn Thị Mai Liên - Phó ban kinh tế TƯ GHPGVN đã có đôi lời hỏi thăm bà con nhân dân nơi đây

Khánh Duy

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online