Thanh Hóa: Tịnh xá Linh Sơn tổ chức Tết Trung thu “Dưới Ánh Đạo Vàng” cho các em thiếu niên, nhi đồng tại xã Trung Thành

PSO - Ngày 26/9/2020 (nhằm ngày 10/8 năm Canh Tý), tại tịnh xá Linh Sơn thuộc khu di tích núi Nưa (thôn Yên Dân, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), TT. Thích Giác Hoàng - Trụ trì tịnh xá Linh Sơn đã tổ chức Tết trung thu đêm hội trăng rằm với chủ đề “Dưới ánh Đạo vàng” cho các em thiếu niên và nhi đồng trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Trung Thành. Tịnh xá Linh Sơn tổ chức đêm liên hoan vui đón Tết Trung thu cho các em Thiếu niên nhi đồng trên toàn xã tập trung tại tịnh xá. Với nội dung chương trình liên hoan Tết Trung thu rất phong phú về nội dung và chất lượng, phù hợp với tuổi thơ. Tịnh xá tổ chức tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng và tặng học bổng cho các bạn có thành tích học tập tốt trong năm học tại địa phương xã Trung Thành. Ban tổ chức của Tịnh xá đã kết hợp cùng các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng nai, thủ đô Hà Nội, tổ chức đêm hội trăng rằm thật vui tươi ý nghĩa và bổ ích. Quang lâm chứng minh và cùng tham dự có TT. Thích Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS, Phó ban Văn hóa TƯ GHPGVN, Tổng Thư ký Viện nghiên cứu Phật học, Chánh văn phòng HVPGVN tại TP. HCM, Trụ trì tịnh xá Linh Sơn; ĐĐ. Thích Nguyên Hối - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trưởng BTS GHPGVN huyện Nông Cống; ĐĐ. Thích Giác Thống - Trụ trì tịnh xá Ngọc Huy, tỉnh Khánh Hòa; NS. Thích Nữ Lãnh Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn huyện Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk cùng quý chư Tôn đức Tăng, Ni đến từ HVPGVN TP. HCM, TP. Hà Nội, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Khánh Hòa, các địa phương trong khu vực huyện Nông Cống cùng quý Tăng chúng tại tịnh xá Linh Sơn đồng tham dự. Về phía chính quyền và các ban, ngành địa phương có ông Nguyễn Văn Nam - Bí thư Đảng bộ xã Trung Thành; ông Lê Huy Tâm - Phó bí thư Đảng ủy; ông Lê Danh Diễn - Chủ tịch UBND xã; ông Lê Huy Hiệp - Chủ tịch UBMTTQVN xã; ông Lê Đình Hằng - Hiệu trưởng trường PTCS Trung Thành; bà Nguyễn Thị Mai Hiệu - Trưởng trường Tiểu học Trung Thành; bà Lê Thị Hường Hiệu - Trưởng trường Mầm non Trung Thành cùng các ông, bà đại diện cho các cơ quan ban ngành hữu quan của xã Trung Thành, các nhà hảo tâm, các thành viên đoàn thiện nguyện đến từ Hà Nội, TP. HCM, TP. Biên Hòa, các bậc cha, mẹ học sinh và hơn 700 em thiếu niên và Nhi đồng tại địa phương xã Trung Thành đã cùng về tham dự. Từ 6h30’ tối các bậc cha, mẹ đã đưa các em đến với khu vực sân tịnh xá, trong tiếng trống rộn ràng của đêm hội Trung thu, sự vui tươi hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của các em nhỏ. Ban tổ chức đón tiếp các em từ nơi cổng tịnh xá mỗi em được tặng quà Trung thu gồm lồng đèn Ông sao, bánh kẹo cùng với sự chúc mừng và động viên từ chư Tôn đức, các em được tình nguyện viên hướng dẫn về khu vực tập trung nơi tổ chức đêm hội Trăng rằm. Đúng 7h30, chương trình Tết trung thu được Ban tổ chức khai mạc, dưới ánh sáng huyền ảo của đèn điện và ánh trăng trên bầu trời, sân khấu được trang trí lộng lẫy rất chuyên nghiệp,  chương trình liên hoan văn nghệ của Thầy và trò các nhà trường, các tiết mục văn nghệ múa - hát đặc sắc nói về chủ đề Tế Trung thu, ca ngợi quê hương đất nước, những trò chơi nhân gian mang tính giáo dục đã làm nên một đêm Trung thu đầy cảm xúc và vô cùng ý nghĩa với các em Thiếu niên nhi đồng nơi đây. Cũng trong đêm hội Trăng rằm này Thượng tọa trụ trì đã gửi tặng những phần quà đầy ý nghĩa tới các nhà trường và các em học sinh, tặng phần thưởng và học bổng cho các bạn có thành tích cao trong học tập, các em học sinh nghèo vượt khó. Được biết từ khi Tịnh xá Linh Sơn được xây dựng nơi đây Thượng tọa Trụ trì đã có những hoạt động Phật sự nói chung, các chương trình khuyến học khuyến tài, từ thiện, động viên khích lệ các em trong học tập và đã đạt được những thành tích đáng kể. TT. Thích Giác Hoàng hiện đang công tác trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu văn hóa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên luôn có quan tâm đặc biệt tới giáo dục nói chung và giáo dục thế hệ trẻ nói riêng, Thượng tọa đã mang đến nơi đây ánh sáng của Đạo pháp khơi nguồn Tuệ giác, lòng nhân từ giáo dục cho thế hệ trẻ những giá trị tốt đẹp và nhân văn của Phật giáo. Các ông bà đại diện cho địa phương xã Trung Thành và các nhà trường đã phát biểu rất xúc động nói lời tri ân tới Thượng tọa trụ trì đã mang  ánh sáng tri thức, lòng hiếu kính với Cha Mẹ, biết nỗ lực phấn đấu cho thế hệ trẻ con em của địa phương và hôm nay đã tổ chức một đêm hội Trung thu vô cùng ý nghĩa cho các cháu. TT. Thích Giác Hoàng đã ban lời đạo từ: Khuyến tấn tới toàn thể đại chúng, mọi người hãy chăm lo và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em Thiếu niên Nhi đồng,  đây là những mầm non của đất nước trong tương lai và động viên khích lệ các em hãy luôn phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt, để mai sau lớn lên trở thành những công dân có ích cho đất nước. Đêm liên hoan Tết trung thu vui hội Trăng rằm “Dưới ánh Đạo vàng” cho các em Thiếu niên và Nhi đồng tại tịnh xá Linh Sơn đã thành công thật viên mãn.

PV: Tronghaitb

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online