06/12/2018 18:40

Thừa Thiên Huế: Lễ Tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Sáng 06/12/2018 (30/10/ năm Mậu Tuất), tại Tổ đình Từ Đàm, số 01, Sư Liễu Quán, phường Trường An, Thành phố Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm, trọng thể cử hành lễ Tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm

Tham dự và cử hành buổi lễ có: Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN trú xứ tại tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Phật giáo các huyện, thị xã, các ban ngành trực thuộc BTS; chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, Niệm Phật đường cùng đạo hữu Phật tử các giới.

Toàn cảnh buổi lễ Tưởng niệm

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Nguyễn Hữu Lạc – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Thừa Thiên(TT) Huế; ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh TT. Huế, thành phố Huế và phường Trường An đồng tham dự.

Hòa thượng Thích Đức Thanh – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh TT. Huế đã cung đọc tiểu sử Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông. 

ĐĐ. Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình lễ Tưởng niệm
HT. Thích Đức Thanh - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh TT. Huế cung đọc Tiểu sử Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông sinh ngày 7 tháng 12 năm 1258, tên là Trần Khâm, là vị hoàng đế thứ 3 của hoàng triều Trần nước Đại Việt, là con trai trưởng của Trần Thánh Tông và được truyền ngôi vào tháng 11 năm 1278 (lúc Ngài chưa đầy 20 tuổi). Ngài trị vì từ năm 1278 đến năm 1293, sau đó lên làm Thái thượng hoàng từ năm 1293 cho đến khi qua đời. 

Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Đại Việt cuối thế kỷ XIII, cũng như việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng cương thổ đất nước; đồng thời Ngài cũng là một thiền sư lớn của Phật giáo Việt Nam thời Trung đại.

Sau khi đẩy lùi các cuộc xâm lược của người Mông, vua Trần Nhân Tông đã khôi phục được sự hưng thịnh của Đại Việt. Năm 1293, Ngài truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên (tức vua Trần Anh Tông) và lên làm Thái Thượng Hoàng. Sau đó, Ngài xuất gia tu hành và lấy hiệu là Trúc Lâm đại sĩ; Ngài cũng chính là vị tổ sáng lập của Thiền phái Trúc Lâm - một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần nhập thế.

Ngài xả báo an tường, thâu thần thị tịch vào ngày 01/11/ năm Mậu Thân (1308), thọ thế 51 năm tại am Ngọa Vân, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đọc văn tưởng niệm của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh nhấn mạnh: “Hôm nay, nhân lễ Tưởng niệm 710 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn; Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, con cháu Tiên Rồng nhiều đời Trần Việt, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Bình Định… xin đốt nén tâm hương ngũ phần, dâng lời tưởng niệm chân thành, tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ Lịch đại Tổ sư, phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh chốn Tổ huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở. Đồng thành kính nguyện thực hành: Giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc, nêu cao tinh thần phóng khoáng, bao dung trong cộng đồng dân tộc và xã hội, đoàn kết các tôn giáo để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm “Tốt đời đẹp đạo”; duy trì truyền thống dân tộc, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đồng thời nhờ ngoại lực để phát huy đạo giáo và đất nước phồn vinh, văn minh tiến bộ; tạo dựng Cực lạc tại nhân gian trong lòng người, bằng triết lý Thiền là sống, là tâm từ bi chan chứa mọi loài, trong kiếp hiện tại và mai sau của trần thế, thực hành Bồ Tát đạo”.

HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đọc văn tưởng niệm của TƯGH và BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế

Trong không khí trang nghiêm, tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm, chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh đã thành kính dâng hương tưởng niệm và cử hành nghi lễ cầu nguyện, đồng nguyện cầu tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.

HT. Thích Huệ Ấn niệm hương bạch Phật và cử hành nghi lễ cầu nguyện
TT. Thích Lương Nguyên xướng lễ

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm, được xem là đặc trưng của truyền thống Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của Đức vua Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, nhân dân và Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam.      

Trước đó, toàn thể chư Tôn thiền đức đã vân tập đông đủ tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm cử hành Bố tát và tụng giới chung. 

HT. Thích Huệ Ấn trùng tuyên giới luật

Anh Đức , Minh Thắng - Ban TTTT Phật giáo tỉnh TT. Huế

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online